28/04/2020 22:18 GMT+7

Hà Nội tiếp tục dừng làm đẹp, massage, xem phim, chỉ cho phép cắt tóc

L.ANH
L.ANH

TTO - Tiếp tục giãn cách xã hội ở 2 huyện Thường Tín và Mê Linh. Hà Nội tiếp tục dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở làm đẹp, ngoại trừ cửa hàng cắt tóc...

Hà Nội tiếp tục dừng làm đẹp, massage, xem phim, chỉ cho phép cắt tóc - Ảnh 1.

Tiếp tục yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở massage, quán bar..., chỉ cho phép cắt tóc hoạt động trở lại - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong chỉ thị thực hiện phòng chống COVID-19 vừa được Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký hôm nay (28-4), Hà Nội vẫn còn hai huyện thuộc nhóm nguy cơ cao là Mê Linh và Thường Tín phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo quy định trong chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các quận huyện khác tiếp tục không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và sự kiện lớn chưa cần thiết.

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi, giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở làm đẹp, ngoại trừ tiệm cắt tóc... 

Các hoạt động vận tải công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, kê khai y tế, bố trí xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

Riêng hai huyện Mê Linh và Thường Tín, bên cạnh yêu cầu giãn cách xã hội, Hà Nội cho phép phương tiện vận tải được qua lại trên các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ thuộc địa bàn nguy cơ cao nhưng không dừng, đỗ, đón trả khách.

Giảm/giãn số học sinh trong trường học, bố trí lệch giờ học, giờ ăn trưa, sinh hoạt tập thể không tập trung đông người, thực hiện khử trùng, kết hợp lớp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

UBND TP giao Sở Y tế tiếp tục phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. 

Sở Công thương nghiên cứu xây dựng phương án khởi động lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất, phát triển thị trường nội địa.

Hà Nội dự định cửa hàng thời trang, mỹ phẩm mở cửa sau 9h sáng Hà Nội dự định cửa hàng thời trang, mỹ phẩm mở cửa sau 9h sáng

TTO - Để giãn cách xã hội vào giờ cao điểm buổi sáng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang dự thảo quy định một số ngành, cửa hàng chỉ mở cửa kinh doanh sau 9h, trong đó có cửa hàng kinh doanh đồ thời trang, mỹ phẩm.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên