14/05/2021 15:15 GMT+7

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 có liên quan đến bệnh nhân ở Hưng Yên và Bệnh viện K

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều 14-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết đã ghi nhận chùm ca bệnh với 3 trường hợp dương tính ở Công ty SLAND, huyện Thường Tín, có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên và 1 ca liên quan đến Bệnh viện K.

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 có liên quan đến bệnh nhân ở Hưng Yên và Bệnh viện K - Ảnh 1.

Trưa 14-5, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc mới - Ảnh: XUÂN THÀNH

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, chùm ca bệnh mới ghi nhận đã được cách ly tại Công ty SLAND, thôn Nhân Hiền, Hiền Giang, huyện Thường Tín, vì liên quan đến bệnh nhân Q.D.H. khi đó là F1, mới đây được ghi nhận là ca bệnh 3677.

Trường hợp 1 là bệnh nhân P.T.T., nam, sinh năm 1987, ở thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, làm việc tại Công ty SLAND. Ngày 13-5 CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm bằng PCR, kết quả xết nghiệm dương tính SARS-CoV-2 bằng PCR. Bệnh nhân làm cùng công ty với bệnh nhân 3677 và bệnh nhân H.B.T..

Điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày 3-5 đến 5-5, bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân 3677 (Q.D.H. -sinh năm 1995, Hưng Yên, công bố ngày 13-5), không tiếp xúc với bệnh nhân H.B.T..

Lịch trình ngày 3-5 bệnh nhân thăm bố nuôi ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì. Ngày 6-5, lúc 18h30, đi uống bia tại quán bia Ngọc Hồi, ngay đường Ngọc Hồi cùng 4 người bạn làm cùng công ty. Sau đó, bệnh nhân có đi mua thuốc dị ứng tại quán thuốc làng Thụy Ứng, đoạn ở giữa làng.

Ngày 7-5, khoảng 18h-19h đi đại lý tạp hóa ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, sau đó về công ty.

Từ ngày 3-5 đến 6-5, bệnh nhân khi về nhà tiếp xúc với 6 người cùng gia đình tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì. Từ 7-5 đến 14-5, bệnh nhân ở tại công ty, chỉ tiếp xúc với người trong công ty.

Trường hợp 2 là bệnh nhân V.A.T., nam, sinh năm 1999, ở bản Hua Tạt, Vân Hồ, Sơn La, làm ở Công ty SLAND. Ngày 12-5 được lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR do CDC Hà Nội thực hiện, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân cũng làm cùng công ty với bệnh nhân 3677 và bệnh nhân H.B.T..

Điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày 3-5 đến 5-5, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 3677, không tiếp xúc với bệnh nhân H.B.T..

Lịch trình, từ ngày 29-4 đến 2-5, bệnh nhân về quê tại Vân Hồ, Sơn La bằng xe máy vào ngày 29-4. Chiều 2-5, bệnh nhân đi xe máy từ Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, về thẳng công ty không tiếp xúc với ai.

Bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân G.A.T. và 6 người khác từ ngày 3-5 đến 14-5. Từ ngày 3-5 đến 14-5, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người cùng công ty và không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Ngày 12-5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng.

Trường hợp 3 là bệnh nhân G.A.D., nam, sinh năm 1994, ở Vân Hồ, Sơn La, làm ở Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế SLAND. Ngày 13-5 được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR do CDC Hà Nội thực hiện. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân làm cùng công ty với bệnh nhân 3677 và bệnh nhân H.B.T. nhưng không cùng phân xưởng, không tiếp xúc với 2 bệnh nhân này.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 30-4 đến 3-5, bệnh nhân về quê tại Vân Hồ, Sơn La cùng 4 bạn cùng phòng. Ngày 3-5 bệnh nhân và 4 bạn cùng phòng đi xe khách 16 chỗ (nhà xe K-Linh) xuống bến xe Yên Nghĩa khoảng 21h.

Bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân V.A.T. và 6 người khác từ ngày 3-5 đến 14-5. Cùng thời gian này, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người cùng công ty và không đi đâu, tiếp xúc với ai. Ngày 13-5, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng, cảm giác khó thở nhẹ. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra truy vết, đồng thời khoanh vùng ổ dịch quy mô ngõ, đội tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, sàng lọc lấy mẫu người trong khu vực phong tỏa.

Cũng theo CCD Hà Nội, ngoài 3 trường hợp nêu trên, đã ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng liên quan đến Bệnh viện K. Đó là bệnh nhân D.T.S., nữ, sinh năm 1949, ở P.1534, chung cư HH3C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 6-5, bệnh nhân vào khoa điều trị A - Bệnh viện K, lúc 7h vào viện qua sảnh nhà B, 7h25 bệnh nhân nhập khoa, đi lên bằng thang máy khu nhà B, 7h35 gặp bác sĩ khám tại phòng 746, in xét nghiệm máu, 7h45 lấy máu và về nằm chờ tại phòng cấp cứu khu A1, 8h30 bệnh nhân siêu âm P.128, lúc 11h30 nhận nhận phòng 760.

Đến ngày 7-5, bệnh nhân xuất hiện sốt 39,5 độ C, kèm gai rét, xét nghiệm PCR âm tính. Từ 9-5 đến 12-5, bệnh nhân giảm sốt, ngày 1 cơn, cao nhất 38,5 độ C. Đến ngày 13-5 đã lấy mẫu xét nghiệm, ngày 14-5 có kết quả dương tính.

Hà Nội thêm 7 ca bệnh mới, có người đi cùng chuyến bay vợ chồng giám đốc mắc COVID-19 Hà Nội thêm 7 ca bệnh mới, có người đi cùng chuyến bay vợ chồng giám đốc mắc COVID-19

TTO - Sáng nay 14-5, CDC Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có người đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng với vợ chồng giám đốc mắc COVID-19.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên