28/10/2021 12:51 GMT+7

Hà Nội dự kiến khi nào tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 3-12 tuổi và 12-17 tuổi?

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Theo CDC Hà Nội, dự kiến TP tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi vào những tháng cuối năm 2021, trẻ từ 3-12 tuổi tiêm vào đầu năm 2022. Tổng lượng vắc xin TP Hà Nội cần để tiêm cho trẻ em là khoảng 4 triệu liều cho cả 2 mũi.

Hà Nội dự kiến khi nào tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 3-12 tuổi và 12-17 tuổi? - Ảnh 1.

TP.HCM đã triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em - Ảnh: NHƯ HÙNG

Từ tháng 11, trong nỗ lực giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho trẻ, đồng thời sớm cho học sinh quay trở lại trường học, Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm vắc xin COVID-19 Pfizer cho trẻ em trên toàn quốc.

Trong ngày 28-10, TP.HCM đồng loạt tiêm vắc xin cho trẻ, tuy nhiên tại Hà Nội, việc tiêm vắc xin COVID-19 tương tự chưa được triển khai.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trong sáng 28-10, ông Trương Quang Việt - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết hiện nay ngành y tế Hà Nội đang vẫn phải chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế, từ đó mới có căn cứ pháp lý để triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em.

"Hiện nay tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể, chắc trong ngày hôm nay Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn" - ông Việt thông tin.

Ông Việt cho biết, theo kế hoạch Hà Nội sẽ tiêm một loại vắc xin là Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi, tiêm lần lượt từ độ tuổi cao xuống thấp.

"Chúng tôi lên kế hoạch sẽ tiêm hết cho các cháu từ 17 tuổi rồi mới bắt đầu tiêm cho các cháu 16 tuổi, tuần tự như vậy. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lập sẵn kế hoạch tiêm cho các cháu từ 3 tuổi cho đến 12 tuổi", ông Việt thông tin thêm.

Theo ông Việt, về thời gian tiêm chủng, Hà Nội dự kiến sẽ phủ vắc xin cho độ tuổi từ 12-17 tuổi trong những tháng cuối năm 2021, sau đó sang đầu năm 2022 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 3-12 tuổi. Tuy nhiên "vẫn phải chờ hướng dẫn chi tiết từ Bộ Y tế".

"Tiêm vắc xin cho trẻ em phải rất thận trọng, bởi những phản ứng của trẻ khi tiêm vắc xin có thể sẽ khác người lớn. Tuy nhiên dù thận trọng, việc triển khai tiêm chủng vẫn phải đẩy nhanh" - ông Việt nói.

Về số lượng trẻ ở Hà Nội cần tiêm vắc xin COVID-19, ông Trương Quang Việt cho biết mỗi độ tuổi có khoảng 130.000-140.000 trẻ: "Tính toán sơ bộ, chúng tôi dự kiến cần có hơn 2 triệu liều vắc xin COVID-19 cho việc phủ mũi 1, tổng 2 mũi cần khoảng hơn 4 triệu liều".

ảnh chụp màn hình 2021-10-28 lúc 11

Phòng Giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) lập danh sách học sinh đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 3-17 tuổi - Ảnh: PHẠM TUẤN chụp màn hình

Yêu cầu lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ từ 3 tuổi

Ngày 26-10, trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Nguyễn Thị Hương ký văn bản yêu cầu rà soát số trẻ trong độ tuổi tiêm vắc xin tại trường trên địa bàn quận, lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT, từ 3 đến 17 tuổi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trong sáng 28-10, bà Hương cho biết: "Việc lập danh sách đăng ký tiêm chủng cho trẻ từ 3 tuổi trở đi là việc ngành giáo dục quận triển khai để nắm bắt thông tin nhằm tiện quản lý, chứ không có nghĩa là sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở đi trong đợt tới. Việc triển khai và điều hành tiêm chủng là do UBND quận và ngành y tế thực hiện".

Bộ Y tế quyết: Sẽ tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ 12-17 tuổi toàn quốc Bộ Y tế quyết: Sẽ tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ 12-17 tuổi toàn quốc

TTO - Từ tháng 11-2021, chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên