25/11/2022 22:26 GMT+7

Ecuador bất ngờ cầm hòa Hà Lan

T.P - H.TÙNG
T.P - H.TÙNG

TTO - Ngày 26-11, Hà Lan có bàn thắng sớm nhưng lại chùng xuống để cho Ecuador có cơ hội vùng lên tìm được bàn gỡ 1-1 ở hiệp hai. Như vậy, chưa đội bóng nào ở bảng A cầm chắc chiếc vé đi tiếp sau 2 lượt đầu tiên.

Ecuador bất ngờ cầm hòa Hà Lan - Ảnh 1.

Thông số thống kê trận Hà Lan và Ecuador - Đồ hoạ: AN BÌNH

Mở đầu trận đấu, tuyển Hà Lan bất ngờ có bàn mở tỉ số từ sớm. Trong một pha lộn xộn trực diện vòng cấm Ecuador, tiền đạo cánh trái Cody Gakpo tung cú sút quyết đoán mở tỉ số trận đấu.

Những tưởng bàn mở tỉ số sớm sẽ khiến thế trận hấp dẫn hơn, thì tuyển Hà Lan lại chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc chắn bên phần sân nhà. Thậm chí tính đến hết hiệp 1, số lần cầu thủ Hà Lan có bóng trong vòng cấm Ecuador đếm chưa hết một bàn tay. Cả đội dường như chỉ có Denzel Dumfries lẻ loi vài pha mở tốc độ.

Trong khi đó, tuyển Ecuador kiên trì tìm đường vào khung thành thủ môn Andries Noppert. Liên tục những pha bứt tốc ở biên của Gonzalo Plata và Pervis Estupinan đã khiến hàng thủ Hà Lan ít nhất 3 lần trải qua sóng gió.

Điểm nhấn ở phút 34, Enner Valencia có bóng ở chếch bên trái khung thành, tung cú sút rất mạnh, nhưng bóng đi đúng tầm bay người của Andries Noppert, thủ môn cao 2m03 thuộc biên chế Heerenveen.

Phút bù giờ cuối hiệp 1, Ecuador đưa được bóng vào lưới Hà Lan nhưng không được công nhận. Bóng được sút từ ngoài vòng cấm bật chân Pervis Estupinan đi vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài xác định Jackson Porozo đã rơi vào thế việt vị và còn đứng ở vị trí che chắn tầm nhìn của thủ môn Noppert.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn một bàn nghiêng về Hà Lan. Bước sang hiệp 2 khoảng cách nhanh chóng được san bằng ở phút 49.

Người ghi bàn là Enner Valencia sau tình huống hệ thống phòng ngự Hà Lan mắc sai lầm. Với bàn thắng này, Valencia đã có bàn thắng thứ 6 liên tiếp tại World Cup, cân bằng thành tích của những Eusebio (Bồ Đào Nha) năm 1966 Portugal, Paolo Rossi (Ý) năm 1982 và Oleg Salenko (Nga) năm 1994.

Những phút còn lại của trận đấu, Ecuador thi đấu đầy nỗ lực, tận dụng mọi khoảng không trên sân khi mà Hà Lan trình diễn lối chơi rất thiếu sức sống lẫn sự sáng tạo. Đội bóng đến từ Nam Mỹ lấn át hoàn toàn trong những thống kê tấn công như 15 cú sút (so với 2 của Hà Lan), 14 lần rê bóng qua người (so với 6 của Hà Lan), trong khi các thông số phòng ngự tương đương nhau.

Ở những phút bù giờ cuối trận, Ecuador suýt nữa tạo bất ngờ khi thủ môn Noppert có pha xử lý chủ quan trong cú phát bóng lên, bóng đi trúng người Rodriguez đang lao xuống rất nhanh. Đáng tiếc bóng không đi hướng vào khung thành.

Chung cuộc, Hà Lan hòa 1-1 trước Ecuador.

Sau 2 lượt, Hà Lan và Ecuador chia nhau 2 vị trí đầu tiên của bảng A với cùng 4 điểm. Senegal xếp ba với 3 điểm. Trong khi đó, chủ nàh Qatar xếp chót bảng với 0 điểm sau 2 trận toàn thua.

Ecuador bất ngờ cầm hòa Hà Lan - Ảnh 2.

Đội hình ra sân tuyển Hà Lan - Đồ họa: AN BÌNH

Ecuador bất ngờ cầm hòa Hà Lan - Ảnh 3.

Đội hình ra sân tuyển Ecuador - Đồ họa: AN BÌNH


T.P - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên