24/06/2021 16:30 GMT+7

‘Góp Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 vì cuộc sống của mỗi chúng ta’

T.D.V
T.D.V

Ông Phạm Anh Tuấn, quê quán huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã chia sẻ như vậy sau khi đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19.

‘Góp Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 vì cuộc sống của mỗi chúng ta’ - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn

Theo ông Tuấn, không nhất thiết phải đóng góp số tiền nhiều hay ít vào Quỹ vắc xin mà quan trọng là ý thức của mỗi người dân, mục đích cuối cùng nhằm bảo vệ cộng đồng và bản thân.

"Là 1 doanh nhân, tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ xây dựng quỹ vắc xin, tạo nguồn lực để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Tôi rất mong sự đoàn kết của toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ giúp nhanh chóng phổ biến vắc xin sớm đưa đời sống và nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường, đặc biệt là ngành du lịch – ngành đóng góp nhiều vào GDP, giải quyết việc làm cho người lao động", ông Tuấn tâm sự.

‘Góp Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 vì cuộc sống của mỗi chúng ta’ - Ảnh 2.

Ông Tuấn cùng bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19

Ông Phạm Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế Việt Nam Number One. Vừa qua, ông đã trực tiếp vận động bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp cùng chung tay đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên