Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Giấu mặt trong đám đông
TTCT - Đó là nhận định của PGS.TS Trịnh Hòa Bình - nguyên giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội, Viện Xã hội học VN, về câu chuyện xảy ra trên sân Hàng Đẫy.
![]() |
Ông Trịnh Hòa Bình. Ảnh: Nam Khánh |
Câu chuyện đốt pháo sáng ở bóng đá VN không mới, nhưng mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm, đe dọa sự an toàn, tính mạng của người xem, lực lượng chức năng thì đây là lần đầu tiên.
Nói về lịch sử đối đầu giữa Hà Nội - Nam Định trong mùa giải 2019 thì thấy tại lượt đi CLB Hà Nội đã để thua trên sân Thiên Trường (Nam Định) 0-2. Lần này Hà Nội quyết đòi nợ và cũng là để củng cố vị trí đầu bảng ở V-League. CLB Hà Nội đã chơi rất máu lửa. Họ ghi sáu bàn thắng nhưng nhận đến bốn thẻ vàng trong khi Nam Định không phải nhận thẻ vàng nào.
Thực tế diễn biến trên sân cỏ là vậy, nhưng một bộ phận công chúng Nam Định không chấp nhận thực tế này. Họ thấy CLB của mình bị bắt ép, họ la hét, chửi bới, rồi sau đó là mang phương tiện đã chuẩn bị sẵn là pháo sáng ra đốt. Bộ phận CĐV quá khích này muốn Nam Định phải có ít nhất một điểm, thậm chí giành chiến thắng trước Hà Nội. Chỉ có như vậy thì Nam Định mới tránh xa nguy cơ xuống hạng và Hà Nội khó lên ngôi vô địch.
Các CĐV này gây hấn để chống đối, không thừa nhận kết quả thi đấu. Khi đám đông bị kích động, mất kiểm soát và đang trong cơn cuồng loạn thì lực lượng chức năng có đông đến mấy cũng không thể khống chế được. Các CĐV trên khán đài trong trường hợp này đều “khuyết danh”, bởi họ làm giữa đám đông nên tin rằng hành động của mình không ai biết, sẽ được đám đông che chở, bao bọc. Lúc đó họ không để ý đến camera theo dõi hay lực lượng an ninh. Người tốt đứng giữa đám đông này cũng có thể chửi bới hay làm những hành động mất kiểm soát.
Sự quậy phá của CĐV Nam Định hay các CĐV khác khi đến sân là bởi họ muốn trận đấu, trật tự giải đấu diễn ra theo hướng khác với thực tế hiện nay. Vì sao pháo nổ, lửa cháy nhiều năm qua cứ chỉ diễn ra kinh khủng nhất trên SVĐ Hàng Đẫy chứ không phải sân khác? Phải chăng một bộ phận CĐV không chấp nhận sự độc chiếm thành tích của CLB Hà Nội? Những người này ít nhiều bức xúc vì tình trạng một ông chủ chi phối nhiều đội bóng diễn ra ở V-League nhiều năm qua mà VFF không giải quyết được.
Tất nhiên, lý do nào cũng không thể đem ra để biện minh cho hành động vi phạm pháp luật, uy hiếp an toàn, tính mạng của người khác của CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy vừa qua.■
-
TTO - Xung quanh những phiền hà trong việc cấp căn cước công dân gắn chip, nhiều bạn đọc tiếp tục hiến kế, đưa ra giải pháp nhằm giúp tránh tình trạng quá tải như hiện nay. Trong đó, có bạn đọc đề xuất phối hợp với lực lượng Đoàn thanh niên.
-
TTO - TP.HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được trung ương giao, trong đó có 3.601 công chức và 2.104 viên chức. Nhưng đây thực sự có phải là con số dôi dư?
-
TTO - Sau một mùa hè ai 'ở đâu yên đó' năm 2021, đến lúc này, ghi nhận ở nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng cho mùa du lịch hè năm nay đang rất sôi động. Nhưng câu chuyện thời sự san hô tại Nha Trang chết hàng loạt vừa qua đang mọi người giật mình...
-
TTO - Vượt qua 40 thí sinh còn lại trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thí sinh đến từ Tây Ninh Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang cuộc thi năm nay.
-
TTO - Anh sẵn sàng bảo lãnh cho Ukraine vay thêm 500 triệu USD; Nga sẽ chuyển cho Belarus hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Lạm phát ở Zimbabwe tăng lên 191,6% trong tháng 6... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-6.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận