Phóng to |
| Tại buổi đối thoại, ông Hoàng Văn Khang kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ việc côn đồ hành hung dân - Ảnh: Thân Hoàng |
Tại cuộc họp này, các hộ dân trình bày một thông tin bất ngờ liên quan đến quá trình đền bù thu hồi đất. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng yêu cầu làm rõ vụ hàng chục côn đồ đến xã hành hung người dân giữ đất.
Ai đứng sau côn đồ?
Đó là câu hỏi được hầu hết người dân đặt ra tại buổi đối thoại. Những người dân bị thu hồi đất cho biết không có lý do gì mà hàng chục thanh niên lạ mặt đến xã hành hung họ. Ông Hoàng Văn Khang - người cao tuổi nhất trong hơn 100 hộ dân bị thu hồi đất - nói: “Chúng tôi vẫn giữ đất vì khiếu kiện, khiếu nại chưa được giải quyết. Vậy mà người ta lại đưa côn đồ, đầu gấu về đánh chúng tôi”. Ông Khang đề nghị các cấp chính quyền cần điều tra, làm rõ, làm sâu hơn vụ việc chứ không chỉ dừng lại ở mức “gây rối trật tự công cộng”. Là một trong những người bị thương nặng nhất trong vụ xô xát, ông Hoàng Văn Hào (46 tuổi) bức xúc: “Mong cơ quan chức năng làm rõ ai đứng sau thuê côn đồ”.
Trả lời kiến nghị của bà con, ông Lương Hữu Huyền - phó chủ tịch UBND huyện - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn người trong vụ gây rối trật tự công cộng. “Bà con yên tâm, cơ quan điều tra được Bộ Công an tăng cường người để tiếp tục điều tra làm rõ những người liên quan đến vụ gây rối. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa chỉ đạo TP phải đôn đốc việc làm rõ vụ án này. Quan điểm của TP là sẽ làm rõ vụ việc để mọi người hiểu” - ông Huyền nói.
Mới nhận tiền đền bù hoa màu
Đây là thông tin gây bất ngờ đối với lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng được người dân thôn Trâm Khê đưa ra tại buổi đối thoại. Theo đó, gần 100 hộ dân tham gia đối thoại đều cho biết chưa hề nhận tiền đền bù thu hồi đất mà mới chỉ nhận tiền đền bù hoa màu trong chín năm. Cụ thể, ông Lương Văn Chinh cho biết cuối năm 2004, UBND xã Đại Thắng có thông báo về việc thu hồi hơn 88.000m2 đất nông nghiệp cho Công ty TNHH Hoa Thành thuê xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu. Tuy nhiên, UBND huyện và xã đều không có thông báo cụ thể bằng văn bản đến từng hộ dân bị thu hồi đất. Theo ông Chinh, cán bộ xã đi vận động người dân đồng ý giao đất với lý do: “Tổng số tiền đền bù 8,5 triệu đồng/sào (360m2 đất) chỉ là tiền hỗ trợ hoa màu trong chín năm, đến năm 2013 hết hạn giao đất theo quy định của Luật đất đai, chính quyền tiến hành chia lại đất thì người dân sẽ được nhận lại diện tích đất của mình” - ông Chinh nói.
Bà Nguyễn Thị Dự (45 tuổi) cho hay gia đình bị thu hồi 1.015m2 đất nông nghiệp. Khi cán bộ địa chính xã đến nhà giải thích cho gia đình biết sẽ bị lấy đất cho doanh nghiệp thuê trong chín năm (đến năm 2013) và được hỗ trợ đền bù hoa màu. Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ hoa màu trong chín năm là 7,2 triệu đồng/sào, cộng thêm tiền hỗ trợ việc làm, mỗi sào được đền bù 8,5 triệu đồng. “Chúng tôi không hề biết đây là số tiền đền bù thu hồi đất. Cứ nghĩ là tiền của chín năm cho thuê đất, không phải làm mà vẫn nhận được tiền hỗ trợ hoa màu. Chính quyền xã còn mượn bìa đỏ lên để đối chiếu, sau đó tự ý gạch xóa, ghi lại diện tích đất của gia đình. Các hộ dân ở đây đều bị như vậy. Bìa đỏ do Nhà nước cấp chứ có phải tờ giấy lộn đâu mà cán bộ tự ý gạch xóa mà không hề thông báo, bàn bạc với dân” - bà Dư nói.
Tiếp nhận thông tin của người dân, ông Huyền cho biết sẽ báo cáo lại với tổ công tác giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình thu hồi đất làm dự án của UBND TP.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hà Như Nam - giám đốc Công ty TNHH Hoa Thành - cho biết đã tiếp nhận những thông tin này từ phía người dân. Theo ông Nam, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đền bù đối với những người dân bị thu hồi đất một cách đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
“Chúng tôi cũng nhận được thông tin này từ lâu và rất bất ngờ. Doanh nghiệp chúng tôi có nghĩa vụ đền bù theo giá đã được phê duyệt. Trách nhiệm vận động, chuyển tiền, ký giao nhận tiền đều do chính quyền xã, huyện thực hiện. Đối với những hộ không nhận tiền đền bù, chúng tôi cũng chuyển tiền vào ngân sách xã để hoàn thành nghĩa vụ” - ông Nam cho hay.
Ra lệnh bắt thêm 3 đối tượng hành hung người dân Tiên Lãng
Ngày 15-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm ba người trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 21-4 tại khu đất xây dựng dự án nhà máy sản xuất giày xuất khẩu của Công ty TNHH Hoa Thành, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.
Theo đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Phan Tiến Thành (trú tại P.Thành Tô, Q.Hải An), Doãn Đức Chiến và Vũ Tuấn Long (đều trú tại P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền). Trong đó, Doãn Đức Chiến được xác định có vai trò chủ chốt, tập hợp một số đàn em thuê taxi về Tiên Lãng hành hung người dân. Tuy nhiên trong quá trình triển khai lệnh bắt khẩn cấp, cả ba người này đều bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tiên Lãng đang triển khai các phương án truy bắt.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Côn đồ hành hung dân Tiên LãngKhởi tố vụ án, bắt 4 côn đồ hành hung dân Tiên LãngThủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xô xát tại Tiên LãngVụ hành hung người dân Tiên Lãng: Không biết côn đồ... ở đâu ra?UBND huyện Tiên Lãng giải trình vụ côn đồ hành hung dân

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận