26/10/2020 17:24 GMT+7

Xem clip giả đò hỏi mua dừa, kéo dài thời gian để bé trai trộm điện thoại

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Người đàn ông chở bé trai đến cửa tiệm vờ hỏi mua dừa, kéo dài thời gian để bé trai trộm điện thoại. Vụ việc được camera tại cửa tiệm ghi lại.

Xem clip giả đò hỏi mua dừa, kéo dài thời gian để bé trai trộm điện thoại - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm lấy chiếc điện thoại do bé trai đưa, sau đó bỏ vào túi quần của mình - Ảnh cắt từ video do camera tại tiệm bán dừa ghi lại

Ngày 26-10, một đoạn video dài hơn 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội do camera cửa tiệm ghi lại hình ảnh được cho là người đàn ông "xúi" bé trai trộm điện thoại của người phụ nữ bán dừa. 

Video: Người đàn ông giả vờ mua dừa rồi kêu bé trai vào trộm điện thoại chủ quán

Đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông (đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang) đi xe máy chở bé trai đến cửa tiệm vờ hỏi mua dừa. Người này đưa ra các yêu cầu với người phụ nữ bán hàng, kéo dài thời gian để bé trai lấy chiếc điện thoại trong cửa tiệm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sự việc xảy ra tại tiệm bán dừa trên đường Bình Tiên (phường 4, quận 6, TP.HCM). 

Theo bà T. (45 tuổi), vào chiều 21-10 bà cùng em gái là bà M. đang ở cửa tiệm thì một người đàn ông đi xe máy chở theo một bé trai (khoảng 4 tuổi) đến nói mua 15 trái dừa. Khi bà M. chặt được 10 trái dừa thì người đàn ông nói chặt 5 trái còn lại ra để lấy nước dừa bỏ vào bịch. Người đàn ông còn yêu cầu bà M. làm thêm 2 ly trà tắc. 

Trong lúc bà M. bán hàng, bé trai đi vào cửa tiệm lấy điện thoại di dộng rồi đưa cho người đàn ông. Người đàn ông bỏ vào túi quần mình, nhanh tay đưa bé trai lên xe rồi rời đi.

Trước đó ngày 23-9, bà Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã chở và xúi bé P. (9 tuổi, là "con nuôi" và cháu của chồng A.) trộm cắp chiếc túi đựng tiền, thẻ cào điện thoại của bà M. (58 tuổi) trên đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3). Vụ việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bức xúc.

Sau khi đoạn video clip bà An xúi bé P. trộm túi tiền, thẻ cào điện thoại lan truyền trên mạng, Công an quận 3 đã phối hợp với Công an quận Bình Tân truy xét.

Chiều 30-9, Công an quận Bình Tân phát hiện bà An đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại bãi xe của một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà An để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Về hành vi xúi bé P. trộm cắp tài sản, Công an quận 3 đã lấy lời khai của bà An lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.

Bà cụ bị người mua nước lấy trộm túi tiền: ‘Không ngờ người lớn dạy trẻ con ăn cắp Bà cụ bị người mua nước lấy trộm túi tiền: ‘Không ngờ người lớn dạy trẻ con ăn cắp'

TTO - Người phụ nữ chở theo bé trai vờ mua nước, sau đó bé trai lén lấy túi chứa tiền và thẻ cào điện thoại của bà cụ. Xem lại camera, bà cụ bức xúc: ‘Đứa bé không có lỗi, lỗi cô ta’.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên