24/12/2022 08:13 GMT+7

Gần 5.000 ý kiến gởi về Tuổi Trẻ: Để du lịch Việt Nam không 'đội sổ'

CÔNG DŨNG tổng hợp
CÔNG DŨNG tổng hợp

Gần 5.000 ý kiến của bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ bàn về câu chuyện vì sao lượng khách quốc tế đến Việt Nam không đạt mục tiêu như dự kiến, với chỉ khoảng 3,5 triệu lượt du khách trong năm 2022.

Gần 5.000 ý kiến gởi về Tuổi Trẻ: Để du lịch Việt Nam không đội sổ - Ảnh 1.

Du khách quốc tế trở lại Đà Nẵng trên chuyến tàu biển đầu tiên hồi tháng 10-2022 - Ảnh: TẤN LỰC

Kết quả không nhiều bất ngờ nhưng nỗi thất vọng rất lớn, du lịch Việt Nam gần như "đội sổ" trong khu vực.

Nhiều ý kiến băn khoăn về nguyên nhân ở chất lượng dịch vụ, sự thân thiện tại sân bay hay các "đặc sản" về thắng cảnh, văn hóa địa phương. Trong đó, hơn 2.000 ý kiến đề cập vấn đề vì sao nhân viên sân bay "mặt lúc nào cũng khó đăm đăm".

Qua khảo sát của Tuổi Trẻ Online: "Theo bạn, ngành du lịch Việt Nam cần những điều kiện gì để thu hút du khách và cải thiện thứ hạng chót bảng như hiện nay?". 

Trong đó hơn 600 ý kiến cho biết du lịch Việt Nam cần học hỏi cách làm của các nước lân cận; gần 450 ý kiến cho rằng cần tăng cường quảng bá, cải thiện dịch vụ; và 380 ý kiến đề xuất phải điều chỉnh chính sách thị thực.

Theo bạn đọc Tri Buidang, du lịch là tổng hòa nhiều thứ, những cái tưởng không liên quan nhưng tác động và ảnh hưởng nhiều nhất là vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, giao thông đường phố... 

Khách du lịch thường đi bộ nhưng lòng lề đường bị lấn chiếm gần như hoàn toàn, đâu đâu cũng thấy rác. Đi bộ qua đường đối với du khách nước ngoài là sự thử thách cực độ và ngay cả khi đi bộ trên vỉa hè cũng bị xe máy leo lề lấn át.

"Muốn du lịch sánh ngang với các nước, theo tôi, vấn đề ở chỗ phải đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách. 

Một là, có chính sách đẩy mạnh hợp tác để xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia. 

Hai là, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng, an toàn, giá cả phải chăng. 

Ba là, xây dựng hạ tầng du lịch giao thông, nhà hàng, khách sạn, danh lam thắng cảnh, văn hóa, văn minh xanh sạch đẹp. 

Bốn là, có nguồn nhân lực - vật lực đáp ứng được nhu cầu thị trường có tính cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới" - bạn đọc tên Xiêm hiến kế.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ngành du lịch Việt Nam cần những điều kiện gì để thu hút du khách và cải thiện thứ hạng chót bảng như hiện nay?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

nhh-bhxh-tphcm-3read-only-16718096802641834934107

Chuyên viên văn phòng BHXH TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Góp một góc nhìn về giải pháp hạn chế tình trạng người lao động đổ xô đi rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, bạn đọc Trần Thanh Liêm viết: "Vấn đề được đặt ra mang tính bền vững trong việc sử dụng công cụ BHXH đối với người lao động không phải là việc điều chỉnh chính sách để ngăn việc rút BHXH một lần.

Bản chất tốt đẹp của chính sách, định chế của BHXH là bảo đảm cuộc sống thường nhật, an sinh trong điều kiện tối thiểu nhất khi người lao động hưu trí. Nhà nước nắm vai trò điều tiết và điều tiết lại khoản đóng góp mang tính để dành của người lao động khi hằng năm họ trích gửi một phần tiền lương của mình cho họ lúc nghỉ việc sau này.

Từ đó và nên chăng phải thật sự công bằng, công tâm và bảo đảm việc chi trả chính số tiền người lao động trích gửi cho BHXH".

Lo du lịch Việt Nam Lo du lịch Việt Nam 'đội sổ', kiến nghị cấp visa điện tử, kéo dài thời gian lưu trú khách quốc tế

Cho rằng du lịch Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn khiến việc thu hút khách quốc tế còn hạn chế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề xuất nhiều chính sách liên quan đến cấp thị thực, visa...

CÔNG DŨNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên