17/03/2020 19:34 GMT+7

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Lực lượng chức năng phường 7, quận Gò Vấp phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khử trùng y tế và hạn chế đi lại tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, nơi một người được xác định mắc COVID-19.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, hạn chế ra vào tại khu vực hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp - Video: MINH HÒA

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, một phụ nữ 28 tuổi ngụ phường 7, quận Gò Vấp đã được xác định là bệnh nhân thứ 65 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Ngày 17-3, lực lượng chức năng phường 7 đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khử trùng y tế và dựng rào chắn phong tỏa, cách ly hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, nơi bệnh nhân sinh sống.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng công an phường, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố cùng cán bộ UBND phường được điều động đến khu vực trên để giám sát, nhắc nhở người dân không được ra vào khu vực này.

Lực lượng chức năng đã cách ly 6 căn nhà gần nơi ở của bệnh nhân. Hơn 30 người trong hẻm trên cũng được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phường 7 mang đồ ăn đến phát cho các hộ dân bị cách ly trong hẻm. Trong thời gian cách ly, phường sẽ chủ động cung cấp vật dụng, đồ ăn, nước uống... mà người dân cần. 

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế đi lại tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp không cho người dân ra vào vì có người nhiễm COVID-19 - Ảnh: MINH HÒA

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 3.

Con hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp nơi có người nhiễm COVID-19 bị hạn chế ra vào ngày 17-3 - Ảnh: MINH HÒA

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không được đi vào hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp - Ảnh: MINH HÒA

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 5.

Cán bộ UBND phường 7, quận Gò Vấp đang làm nhiệm vụ tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh: MINH HÒA

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 6.

Lực lượng công an phường túc trực tại hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão - Ảnh: MINH HÒA

Dựng rào cách ly hẻm 248 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp - Ảnh 7.

Đến chiều 17-3, lực lượng chức năng phường 7 mang đồ ăn đến phát cho các hộ dân bị cách ly trong hẻm này - Ảnh: MINH HÒA

Việt Nam thêm 5 ca COVID-19, TP.HCM có 3 ca ở quận 7, 8 và Gò Vấp Việt Nam thêm 5 ca COVID-19, TP.HCM có 3 ca ở quận 7, 8 và Gò Vấp

TTO - Bộ Y tế vừa công bố thêm ba ca COVID-19 ở TP.HCM, gồm một người ở quận Gò Vấp, một người quận 7 và một người quận 8. Ngoài ra còn có 1 ca ở Hà Nội và 1 ở Quảng Ninh.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên