06/05/2022 05:35 GMT+7

ĐỌC NHANH 6-5: Đức cấp cho Ukraine pháo tự hành tầm bắn 40 km

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht thông báo Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 7 pháo tự hành PzH 2000 và các khóa huấn luyện kèm theo. Nhiều khả năng Thủ tướng Đức sẽ có chuyến thăm Ukraine trong thời gian gần đây.

ĐỌC NHANH 6-5: Đức cấp cho Ukraine pháo tự hành tầm bắn 40 km - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine, ngày 5-5 - Ảnh: REUTERS

* Hãng tin Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaitsev cho biết Matxcơva sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trước đó, ngày 14-4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân do những thất bại trước lực lượng Ukraine.

* Phát biểu trên Đài SVT ngày 5-5, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ tăng cường hiện diện quanh Thụy Điển và vùng Baltic để đảm bảo an ninh nếu quốc gia Bắc Âu nộp đơn xin gia nhập.

Ngày 4-5, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết đã nhận được đảm bảo an ninh từ Washington trong quá trình xin gia nhập NATO.

* Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht thông báo Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 7 pháo tự hành PzH 2000 và các khóa huấn luyện kèm theo. Thông tin từ quân đội Đức cho biết pháo có tầm bắn lên tới 40 km.

Việc cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine hiện vẫn còn là đề tài gây tranh cãi trong chính giới lẫn công chúng Đức. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm mời cho được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Kiev cũng được cho là nằm trong mục đích thuyết phục nhà lãnh đạo Đức cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo Spiegel ngày 22-4 vừa qua, Thủ tướng Scholz từng nêu rõ trong tình huống hiện nay cần phải có "một cái đầu lạnh và những quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng", vì Đức gánh vác trách nhiệm "đối với hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu". Ông cũng nhắc lại lời cảnh báo mà ông đã nhiều lần đưa ra trước đây rằng Đức là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và không bao giờ để xảy ra "đối đầu quân sự trực tiếp" giữa NATO và một "siêu cường được vũ trang tối tân như Nga". Ông khẳng định đây là "trách nhiệm chính trị".

* Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa phá hủy một kho đạn lớn ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine. Theo Reuters, Nga cũng bắn rơi hai một chiếc Su-25 và một chiếc MiG-29 của Ukraine ở khu vực phía đông Luhansk.

* Hãng tin AFP dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống Ukraine cho biết chiến dịch do Liên Hiệp Quốc (LHQ) dẫn đầu đã sơ tán gần 500 dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal và thành phố Mariupol trong ngày 6-5.

* Theo Đài NBC News, một quan chức Mỹ cho biết quyết định đánh chìm tuần dương hạm Moskva của Nga bằng tên lửa là quyết định của riêng Ukraine. Nhưng trước đó, Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của con tàu.

ĐỌC NHANH 6-5: Đức cấp cho Ukraine pháo tự hành tầm bắn 40 km - Ảnh 2.

Lực lượng thân Nga ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 5-5 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 6-5, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal ước tính ban đầu quốc gia của ông thiệt hại khoảng 600 tỉ USD về mặt kinh tế vì cuộc chiến hiện nay. Theo báo Guardian, ông Shmygal cho biết Ukraine cần khoảng 4 - 5 tỉ USD mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách.

* Theo Hãng tin AFP, ngày 5-5, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby giải thích: "Đúng là Mỹ có cung cấp thông tin tình báo quân sự cho lực lượng Ukraine để giúp người Ukraine bảo vệ đất nước của họ, chứ không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các lãnh đạo quân sự cấp cao trên chiến trường hoặc tham gia vào các quyết định tấn công của quân đội Ukraine".

Lùm xùm về cung cấp thông tin tình báo này đã được Điện Kremlin đề cập trong ngày 5-5. Ông Dmitri Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, khẳng định Nga biết Mỹ, Anh và các nước NATO liên tục hỗ trợ tin tức tình báo cho Ukraine. Cùng với việc cung cấp vũ khí đã làm chậm chiến dịch quân sự của Nga nhưng sẽ không ngăn cản Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine.

* Theo Hãng tin AFP, ngày 5-5, Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia kêu gọi kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ tổ chức, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng "cần phải kết thúc cuộc chiến này vì lợi ích của người dân Ukraine, Nga và toàn thế giới".

* Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết người dân sẽ tiếp tục được sơ tán khỏi thành phố cảng Mariupol trong hôm nay (6-5), với địa điểm tập trung là trung tâm mua sắm Port City. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hoạt động sơ tán dân thường khỏi Mariupol đã diễn ra vào ngày 5-5, nhưng không nêu số người được sơ tán.

* Phát biểu tại hội nghị các nhà tài trợ Ukraine ở Warsaw (Ba Lan), Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết một đoàn xe mới của Liên Hiệp Quốc đang trên đường đi đến Nhà máy thép Azovstal để cố gắng sơ tán dân thường.

Cho đến nay Liên Hiệp Quốc đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quốc tế hoàn thành được hai đợt sơ tán trước đó, đợt một vào ngày 3-5 đã đưa được 101 dân thường ra khỏi Nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, và đợt hai vào ngày 4-5 đưa được 320 dân thường ra khỏi Mariupol và vùng phụ cận.

ĐỌC NHANH 6-5: Đức cấp cho Ukraine pháo tự hành tầm bắn 40 km - Ảnh 3.

Một tòa nhà ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine viết ngoài mặt tiền dòng chữ "Dân thường sống ở đây" (ảnh chụp ngày 5-5) - Ảnh: REUTERS

* Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-5, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết các nước thành viên EU "gần như" đã nhất trí về gói trừng phạt mới chống lại Nga do khối này đề xuất, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ.

"Tôi hy vọng các nước thành viên EU sẽ đạt được thỏa thuận. Hiện tại họ gần như đã đạt được thỏa thuận. Và chúng tôi cần thỏa thuận này vì chúng tôi phải gây thêm sức ép kinh tế và tài chính lên Nga" - ông Borrell nói.

* Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm vào ngày 5-5, trong đó họ nhất trí sẽ không công nhận bất kỳ phần lãnh thổ nào mà Nga kiểm soát được ở Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hai lãnh đạo nhất trí rằng Ukraine cần được hỗ trợ liên tục và đáng kể hơn nữa trong việc thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình" - người phát ngôn này nói thêm.

* Ngày 5-5, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio, trong chuyến thăm Ấn Độ, đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có hành động chung mới để giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Nga và Ukraine.

Ông Di Maio khẳng định: “Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để hồi sinh một cuộc đàm phán đã bị dừng lại vào thời điểm này… Chúng ta phải hồi sinh bằng hành động chung của EU và tất cả các đồng minh”.

* Theo Hãng tin Tass, ngày 5-5, Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết Nga không thể cảm thấy an toàn cho đến khi Ukraine đồng ý với quy chế phi hạt nhân hóa và không gia nhập liên minh quân sự.

ĐỌC NHANH 6-5: Đức cấp cho Ukraine pháo tự hành tầm bắn 40 km - Ảnh 4.

Các thành viên đội rà phá bom mìn thuộc Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine phá hủy một tên lửa chưa nổ còn sót lại gần làng Hryhorivka, khu vực Zaporizhzhia vào ngày 5-5. Hiện tại là mùa gieo trồng ở Ukraine và ngoài nhu cầu nhiên liệu cũng như phân bón tăng cao, các đội rà phá bom mìn cũng được triển khai để xử lý những tên lửa hoặc mìn chưa nổ trên các cánh đồng - vốn đã khiến nông dân một số nơi bị thương hoặc thiệt mạng - Ảnh: AFP

* Theo Hãng tin AFP, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quân đội Nga "vẫn sẵn sàng" trao lối đi an toàn cho dân thường bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ.

* Theo AFP, ông Svyatoslav Palamar, một chỉ huy lực lượng Ukraine đang cố thủ trong Nhà máy thép Azovstal, cáo buộc Nga "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn đã hứa hẹn khiến dân thường phải trốn tránh các cuộc pháo kích dưới tầng hầm của nhà máy. 

Trước đó, quân đội Nga đã tuyên bố ngừng bắn trong 3 ngày tại địa điểm này. Tuy nhiên, trong một đoạn video đăng trên Telegram, ông Svyatoslav Palamar cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại đây.

* Theo phóng viên TTXVN tại Matxcơva, đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy (Zhang Hanhui) cho biết các ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Nga sẽ thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán quốc gia của hai nước.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5-5, đại sứ Trương Hán Huy nêu rõ: "Việc thúc đẩy và sử dụng các hệ thống thanh toán quốc gia Mir và China UnionPay ở cả hai nước sẽ được ngân hàng trung ương của hai bên quyết định tại các cuộc tham vấn".

Quốc tế cam kết hỗ trợ nhân đạo 6,5 tỉ USD cho Ukraine Quốc tế cam kết hỗ trợ nhân đạo 6,5 tỉ USD cho Ukraine

TTO - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết hội nghị các nhà tài trợ quốc tế tổ chức ngày 5-5 nhằm kêu gọi tiền cho Ukraine đã thu được 6,5 tỉ USD.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên