Phóng to |
| Tin nhắn của cảnh sát Boston gửi lên trang Twitter để thông báo về việc bắt giữ nghi can đánh bom - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, phần mềm này có thể phân tích “tình trạng cảm xúc của cộng đồng mạng” như vui sướng hoặc buồn bã. Mỗi ngày, trang www.hedonometer.org thu thập khoảng 50 triệu dòng tin từ trang mạng xã hội Twitter và bắt đầu phân tích “mức độ cảm xúc”.
Có khoảng 10.000 từ được xếp theo bậc từ 1 đến 9. Theo đó, từ “vui vẻ” được xếp ở mức 8,3 trong khi những từ như “tai nạn”, “chiến tranh”, “nhà tù” được xếp theo thứ tự là 2,6; 1,8; 1,76. Hệ thống sẽ tìm kiếm những từ này có trong các dòng tin trên Twitter và tính ra một số điểm thể hiện mức độ vui buồn của hôm đó.
Các nhà nghiên cứu đánh giá được rằng ngày xảy ra vụ nổ bom khủng bố ở Boston hôm 15-4 là ngày buồn nhất khi hệ thống đo được “nhiệt độ cảm xúc” đau buồn của người dân Mỹ. Ngược lại, ngày được cho là vui nhất là ngày lễ Giáng sinh 25-12 khi mọi tin nhắn thu thập đều có từ “gia đình”, “chúc mừng”, “lễ”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận