26/03/2020 19:13 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins (Mỹ), toàn thế giới đã có tổng cộng 492.799 ca nhiễm và 22.192 người tử vong trong đợt dịch bệnh từ virus corona chủng mới (COVID-19).

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000 - Ảnh 1.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h45 ngày 26-3

Anh góp 253 triệu USD để tìm vaccine COVID-19 

Anh cam kết đóng góp 253 triệu USD cho nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm tìm ra vaccine cho virus corona chủng mới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo G20 ngày 26-3. 

“Tôi kêu gọi tất cả các nước G20 và các chính phủ trên thế giới cùng đứng dậy và giúp đỡ nhau đánh bại virus này”, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ngày 25-3.

Thống đốc New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo, ngày 26-3 tuyên bố bang này đã có thêm 100 bệnh nhân qua đời, nâng số ca tử vong lên 385. Ngoài ra, ông Cuomo cũng cho biết 5 tỉ USD từ kế hoạch giải cứu COVID-19 của Mỹ không thể giúp bang New York bù đắp thiệt hại.

Trung Quốc cấm người nước ngoài nhập cảnh 

Trung Quốc sẽ tạm thời không cho người nước ngoài sở hữu thị thực và giấy phép cư trú còn hiệu lực nhập cảnh từ ngày 28-3. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết biện pháp này được áp dụng nhằm ngăn COVID-19 lây lan. Các trường hợp miễn trừ sẽ dành cho các phái đoàn ngoại giao, quan chức và thị thực cấp C. Thị thực cấp C được trao cho người nước ngoài làm việc trong ngành dịch vụ vận tải quốc tế.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly thông báo, toàn bộ 5.000 quân nhân hoạt động tại tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ được xét nghiệm virus corona chủng mới, sau khi 8 thủy thủ của tàu mắc COVID-19. 

Ông Modly cũng cho biết dù vẫn đang vận hành, USS Theodore Roosevelt sẽ sớm cập cảng đảo Guam của Mỹ.

Nga cho biết 1 nhân viên chính phủ, người có thể đã dương tính với virus, đang được cách ly, và tất cả đồng nghiệp của người đàn ông này đều được giám sát. 

Matxcơva đã gửi kết quả xét nghiệm của nhân viên trên đi kiểm tra thêm, đồng thời khử trùng toàn bộ những nơi trong chính phủ người này từng đến gần đây. 

Lebanon đặt giờ giới nghiêm 

Lebanon sẽ áp dụng lệnh đóng cửa từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, nhằm ngăn chặn virus lây lan, theo Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abdel Samad ngày 26-3. Ông Samad cho biết thông tin cụ thể về lệnh giới hạn sẽ được công bố sau. 

Lebanon hiện có 368 ca nhiễm và 6 người tử vong vì COVID-19

Viện Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM) thông báo số ca nhiễm tại đây đã tăng 16% lên 7.431 ca trong ngày 25-3. Trong khi đó, nước này có 78 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong thành 434. 

Bộ Y tế Thụy Sĩ cho biết đã yêu cầu tập đoàn nhà nước Swisscom cung cấp dữ liệu điện thoại di động của công dân trong vòng 1 ngày, nhằm đánh giá mức hiệu quả của các biện pháp giới hạn đi lại và ngăn virus lây lan.

Singapore xác nhận thêm 52 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 683 trong ngày 26-3. 

Chính quyền Lombardy (Ý) thông báo số ca nhiễm tại đây đã tăng lên khoảng 2.500 ca trong ngày 26-3. “Con số hôm nay không được tốt, thật không may. Số lượng đã tăng mạnh so với những ngày trước”, thống đốc Lombardy, ông Attilio Fontana phát biểu trước báo giới. Số ca nhiễm tại khu vực này, tính tới ngày 25-3, là 32.346.

Tính tới 1h sáng ngày 26-3 theo giờ địa phương, Mỹ đã có 999 người qua đời vì virus corona chủng mới, tiệm cận mốc 1.000 người. Theo Reuters, 1/3 số ca tử vong được ghi nhận tại tiểu bang New York, nơi được dự báo sẽ sớm đối diện với tình trạng thiếu giường bệnh và máy thở. 

Các bệnh viện tại New York và các điểm nóng khác tại đây đang nỗ lực tiếp nhận dòng bệnh nhân đổ về.

Chính phủ Kazakhstan tuyên bố cấm công dân của 2 thành phố lớn nhất nước, Almaty và Nur-Sultan, rời khỏi nhà trừ khi đi làm và mua thực phẩm, thuốc men. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 28-3. 

Kazakhstan sẽ đóng cửa tất cả các tuyến giao thông liên tỉnh, cũng như địa điểm công cộng tại Shymkent, thành phố lớn thứ 3 của nước này. Kazakhstan hiện có 100 ca nhiễm virus.

Nga tin kiềm chế được dịch trong 3 tháng

Phát biểu trên truyền hình ngày 26-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể đánh bại virus corona chủng mới trong chưa đầy 3 tháng, nếu áp dụng các biện pháp mạnh tay như đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và rời khỏi nước này từ ngày 27-3.

"Đây là những biện pháp bắt buộc và tạm thời. Nhưng chúng sẽ sớm kết thúc, nếu chúng càng hiệu quả và mạnh tay. Sau đó, khoảng thời gian này sẽ được rút ngắn lại.

Nhưng chỉ khi chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, và chắc chắn sẽ như vậy... tôi hi vọng có thể sớm hơn những gì bạn nói (tầm 2-3 tháng), ông Putin phát biểu trong một cuộc gặp với các doanh nhân hôm 26-3.

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000 - Ảnh 2.

Người mặc đồ phòng hộ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 25-3 - Ảnh: REUTERS

Mỹ phòng dịch trước, lo kinh tế sau

Mỹ "có thể rơi vào suy thoái", nhưng tiến trình kiểm soát virus corona chủng mới lan rộng mới quyết định đâu là thời điểm nền kinh tế Mỹ có thể mở cửa hoàn toàn trở lại, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tuyên bố ngày 25-3.

Trả lời đài NBC, ông cho biết FED không chuyên về đại dịch và sẽ lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia.

"Mệnh lệnh đầu tiên cho giới kinh doanh sẽ là kiểm soát được sự lây lan của virus, sau đó mới là hồi phục hoạt động kinh tế", ông Powell nói.

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000 - Ảnh 3.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

London đối diện "sóng thần" COVID-19

Giám đốc điều hành Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), ông Chris Hopson ngày 26-3 cho biết các bệnh viện ở thủ đô London đã quá tải bệnh nhân COVID-19. Trả lời đài phát thanh của BBC, ông Hopson cho biết các bệnh viện tại đây đã chứng kiến số lượng bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng "bùng nổ".

"Họ nói về những đợt sóng (bệnh nhân) nối tiếp nhau. Nhưng từ mà tôi quen dùng đó là những đợt sóng thần liên tiếp", ông Hopson miêu tả.

Theo số liệu mới nhất, Anh đã có 463 bệnh nhân tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong khi số người nhiễm đã vượt con số 9.500.

Thành phố London chiếm 1/3 trên tổng số liệu của Anh, hãng tin AFP ghi nhận. Chính phủ nước này sẽ cung cấp thêm 4.000 giường bệnh dã chiến tại một trung tâm triển lãm ở London vào tuần sau để điều trị COVID-19.

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000 - Ảnh 4.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

37 bác sĩ Ý qua đời vì COVID-19

Số bác sĩ tử vong vì COVID-19 ở Ý đã lên tới 37 người, theo Liên đoàn Chuyên gia Y tế Ý ngày 26-3. Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, số ca nhiễm tại Ý đã lên đến 74.386 trong khi số ca tử vong là 7.503.

Ngày 25-3, quốc gia này đã công bố các hình phạt mạnh tay nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh, bao gồm cả mức án tù dành cho các đối tượng nhiễm virus và vi phạm lệnh cách ly.

Dịch COVID-19 tối 26-3: Số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 492.000 - Ảnh 5.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.578 ca trong 1 ngày Dịch COVID-19 chiều 26-3: Malaysia vượt 2.000 ca nhiễm, Tây Ban Nha tăng 8.578 ca trong 1 ngày

TTO - Hãng tin AFP đưa tin tính đến ngày 26-3, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 21.000 người và đặt 3 tỉ người trên toàn cầu vào tình trạng phong tỏa.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên