02/05/2020 06:36 GMT+7

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000

LAN ANH - KIM THOA - ANH THƯ
LAN ANH - KIM THOA - ANH THƯ

TTO - Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới nhưng ghi nhận 14 ca dương tính trở lại. Trên thế giới hơn 1 triệu ca hồi phục trong tổng số 3,3 triệu ca nhiễm.

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Singapore chuẩn bị dỡ bỏ một số hạn chế

Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong ngày 2-5 cho biết nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ một số hạn chế, được đặt ra để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, trong vài tuần tới.

Các doanh nghiệp hoạt động tại gia, dịch vụ giặt giũ và cắt tóc sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 12-5. Một số sinh viên sẽ được phép trở lại trường học theo từng nhóm nhỏ từ ngày 19-5, theo hãng tin Reuters. Ngoài ra, Singapore sẽ cho phép một số nhà máy mở cửa dần dần trở lại. 

Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á về số ca COVID-19 với 17.101 người mắc bệnh.

Malaysia vây bắt hàng trăm người nhập cư không giấy tờ

Các tổ chức nhân quyền Malaysia ngày 2-5 cho biết nhà chức trách Malaysia cuối ngày 1-5 đã vây bắt hơn 700 người nhập cư không có giấy tờ, một trong các nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Tổng thanh tra cảnh sát Abdul Hamid Bador nói với hãng thông tấn Bernama rằng chiến dịch trên nhằm ngăn những người nhập cư không giấy tờ di chuyển đến các khu vực khác trong bối cảnh Malaysia đang có các biện pháp để hạn chế dịch bệnh lan rộng.

Những người bị bắt sẽ được tập trung về một nơi để giám sát cho đến khi các biện pháp hạn chế lây lan dịch bệnh được dỡ bỏ. Malaysia hiện có khoảng 2 triệu lao động nước ngoài có đăng ký nhưng các nhà chức trách cho biết có nhiều lao động không phép hơn nữa đang sống ở nước này.

Malaysia hiện có 6.071 ca nhiễm và 103 người qua đời vì COVID-19.

Việt Nam 0 ca mắc mới nhưng 14 ca tái dương tính

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270,  trong đó 217 ca đã khỏi và ra viện. 

53 bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 14 ca dương tính trở lại sau khi xuất viện. 

Về tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19, 91 và 161), Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đó bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng.

Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tình trạng ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, không tràn dịch màng phổi. Cập nhật đến chiều ngày 1-5, bệnh nhân này hiện đã tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trung Quốc chỉ thêm 1 ca nhiễm, Hàn Quốc 6 ca

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc sáng 2-5 cho biết nước này chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới trong ngày 1-5, giảm so với 12 ca của ngày trước đó. Ca nhiễm mới này là ca nhập khẩu và không có ca lây nhiễm quốc nội nào.

NHC cũng thông tin nước này có thêm 20 ca nhiễm không triệu chứng trong ngày 1-5, giảm so với 25 ca của ngày trước đó. Tổng số ca COVID-19 ở Trung Quốc hiện là 82.875 người và số người chết vẫn là 4.633 ca, theo Reuters.

Trong khi đó, Hàn Quốc sáng 2-5 cho biết nước này có thêm 6 ca nhiễm virus corona mới, tất cả đều là nhập khẩu, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 10.780 người. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới chỉ 1 con số, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Cho đến nay, Hàn Quốc đã có 9.123 ca hồi phục. Dù vậy, các quan chức y tế Hàn Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài đến đầu tuần sau, theo Yonhap.

Bộ Y tế Mexico ngày 1-5 cho biết nước này có thêm 1.515 ca nhiễm virus corona mới và 113 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn quốc lên 20.739 ca và 1.972 người qua đời vì đại dịch, theo Reuters.

Số người chết vì corona tại châu Âu vượt 140.000

Theo thống kê của AFP tới 0h40 sáng nay 2-5 giờ Việt Nam, tổng số người chết vì COVID-19 tại châu Âu đã vượt qua 140.000 người. Châu Âu hiện là châu lục bị ảnh hưởng dịch nặng nhất với 1.495.293 ca bệnh đã xác định, trong đó có 140.096 người đã chết (trong tổng số 234.987 người chết toàn cầu).

Các nước châu Âu có số người bệnh COVID-19 chết nhiều nhất gồm Ý (28.236 người), Anh (27.510 người), Tây Ban Nha (24.284 người) và Pháp (24.594 người).

Pháp ghi nhận số người chết theo ngày thấp nhất trong 5 tuần

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 3.

Một người bệnh đang tập với chuyên gia vật lý trị liệu tại đơn vị điều trị COVID-19 ở bệnh viện tư nhân Clinique Breteche tại Nantes, Pháp ngày 30-4-2020 - Ảnh: REUTERS

Tín hiệu tích cực đã được ghi nhận tại Pháp khi quốc gia này chỉ có 218 người bệnh COVID-19 chết trong ngày 1-5, số người chết trong 24h thấp nhất trong hơn 5 tuần qua.

Chính phủ Pháp công bố lệnh phong tỏa nghiêm ngặt sẽ được nới lỏng từ 11-5, nhưng tiến trình thực hiện sẽ chậm hơn tại những vùng bị ảnh hưởng dịch nặng.

Cùng với Pháp, Tây Ban Nha cũng khẳng định xu hướng giảm dịch bệnh khi trong 24h qua chỉ ghi nhận thêm 281 người chết. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch cuối tuần này, cho phép mọi người được ra ngoài tham gia các hoạt động thể thao.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh ở Anh không được khả quan như vậy. Số người chết vì COVID-19 theo ngày tại đây đã tăng thêm 739 người, nâng lên tổng số 27.510 người chết trong ngày 1-5.

Chính phủ Anh trong nhiều tuần qua đối mặt với dư luận chỉ trích, nhất là từ các nhân viên y tế và công tác xã hội.

Gần 3.000 người trên du thuyền Đức bị cách ly

Theo hãng tin AFP, thông báo từ công ty du lịch TUI của Đức ngày 1-5 cho biết gần 3.000 người (gồm thủy thủ đoàn và hành khách) trên một du thuyền của họ đã bị cách ly sau khi một người trên đó dương tính với virus corona.

15 thành viên trong đoàn thủy thủ của du thuyền Mein Schiff 3 đã được xét nghiệm sau khi có biểu hiện triệu chứng cúm nhẹ, một người trong đó có kết quả dương tính với corona.

Theo đó, toàn bộ 2.899 người sẽ bị cách ly ngay tại tàu ở cảng Cuxhaven thuộc bờ Biển Bắc của Đức để chờ thông báo tiếp theo.

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 4.

Du thuyền Mein Schiff 3 - Ảnh: RND

Bộ trưởng Nga nhập viện vì COVID-19

Một ngày sau khi thủ tướng Nga thông báo nhiễm virus corona, Bộ trưởng xây dựng Nga Vladimir Yakushev cũng đã nhập viện vì COVID-19. Hãng tin Interfax cho biết một thứ trưởng của ông Vladimir Yakushev cũng đã nhiễm bệnh. 

Hãng tin này dẫn lời ông Yakushev cho biết ông đã được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Matxcơva (Moscow) điều trị.Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 30-4 cho biết ông đã tự cách ly để bảo vệ các đồng nghiệp.

Nga hiện có 114.431 ca bệnh, mức cao thứ 8 thế giới, trong đó có 1.169 người chết, hầu hết ở vùng Matxcơva và thành phố Saint Petersburg.

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 5.

Số ca nhiễm tiếp tục giảm tại Pháp - Ảnh: AP

Ireland gia hạn sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà

Ngày 1-5, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar thông báo nới lỏng một số quy định nhưng sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà sẽ được áp dụng thêm 2 tuần, tới ngày 18-5, để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) lây lan.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ireland cho biết: "Chúng ta cần thêm hai tuần để làm suy yếu những tác động của virus. Mọi thứ đang diễn ra hiệu quả. Hãy cùng nhau cố gắng trong thời gian tới".

Sắc lệnh yêu cầu người dân ỏ trong nhà được Ireland áp dụng từ ngày 28-3. Theo Thủ tướng Varadkar, Ireland sẽ "mở cửa lại" đất nước theo từng giai đoạn. Ông nói: "Không may là nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ hai vẫn đang hiện hữu. Do vậy, chúng ta chỉ có thể chuyển sang giai đoạn mới nếu kiểm soát tốt dịch bệnh".

Tới nay, Ireland ghi nhận 20.833 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.265 người thiệt mạng. 

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 2-5: Việt Nam 0 ca mới, châu Âu số người chết vượt 140.000 - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thăm dò ý kiến

Những thói quen nên có trong cuộc sống bình thường mới, sau những ngày cách ly, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Dịch COVID-19 chiều 1-5: Việt Nam 0 ca mới, Trung Quốc rời nhóm 10 nước có số ca nhiễm cao nhất Dịch COVID-19 chiều 1-5: Việt Nam 0 ca mới, Trung Quốc rời nhóm 10 nước có số ca nhiễm cao nhất

TTO - Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới tính đến chiều ngày 1-5. Trung Quốc ra khỏi nhóm 10 nước có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới, các nước còn lại trong nhóm này đa phần nằm ở châu Âu và châu Mỹ.

LAN ANH - KIM THOA - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên