02/03/2020 07:09 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết

HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - KIM THOA - MINH KHÔI
HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - KIM THOA - MINH KHÔI

TTO - Hàn Quốc chiều nay có thêm 123 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 4.300 ca với 26 ca tử vong. Iran cũng tăng số ca nhiễm lên hơn 1.500 với 66 ca tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 ở Ý tăng 50%, lên gần 1.700 ca.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 21h30 ngày 2-3

Thêm 12 ca tử vong vì COVID-19 ở Iran

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Alireza Raisi cho biết nước này có thêm 523 ca nhiễm COVID-19 và 12 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 1.501 và 66 ca tử vong.

Nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đến Tehran để hỗ trợ Iran trong việc phòng chống dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters. Nhóm chuyên gia WHO mang theo vật tư y tế và dụng cụ bảo hộ để hỗ trợ hơn 15.000 nhân viên y tế ở Iran, cũng như mang theo bộ dụng cụ chẩn đoán đủ để xét nghiệm gần 100.000 người.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Anh cho biết Anh, Đức, Pháp công bố gói hỗ trợ trị giá 5 triệu euro để giúp Iran chiến đấu với dịch COVID-19.

Jordan thuộc khu vực Trung Đông cũng xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân đi du lịch về từ Ý vào 2 tuần trước trên chuyến bay với 100 hành khách, hãng thông tấn nhà nước Petra dẫn lời Bộ trưởng Y tế Saad Jaber cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Qatar QNA dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết nước này có thêm 4 ca nhiễm COVID-19. Bốn người này thuộc nhóm công dân được chính phủ cho sơ tán về nước bằng máy bay từ Iran vào ngày 27-2. Phần lớn các ca nhiễm ở các quốc gia vùng Vịnh có liên quan đến việc họ đã tới Iran hay tiếp xúc với những người từng tới Iran.

Saudi Arabia cũng đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân đến từ Iran thông qua Bahrain, theo Reuters.

* Hai bệnh nhân đã chết vì COVID-19 ở thành phố Compiegne, tỉnh Oise, miền bắc nước Pháp, nâng số ca tử vong ở Pháp lên 4 ca, báo Le Parisien cho hay. Bộ Y tế Pháp hiện chưa bình luận về 2 ca tử vong này.

Liên minh châu Âu (EU) đã nâng mức độ rủi ro của dịch COVID-19 từ "vừa phải" lên mức "cao".

Thêm các ca nhiễm mới ở nhiều nước

Nhật Bản xác nhận có thêm ít nhất 15 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 976, bao gồm cả hành khách bị nhiễm trên du thuyền Diamond Princess, theo báo Kyodo News.

Bồ Đào Nha đã xác nhận hai ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của nước này. Theo kênh truyền hình SIC, ca đầu tiên là một người đàn ông vừa đi du lịch Ý và ca thứ hai là một người trở về từ Tây Ban Nha. Cả hai bệnh nhân này đều được đưa tới bệnh viện ở Porto.

Một công dân Nga trở về từ Ý đã mắc COVID-19, hãng thông tấn RIA dẫn thông tin từ Bộ Y tế Nga cho hay, nâng tổng số ca nhiễm ở Nga lên 6. Ba bệnh nhân khác đang được điều trị ở Nga sau khi nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess. Hai bệnh nhân Trung Quốc trước đó đã hồi phục.

Ấn Độ có thêm 2 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 5. Hai bệnh nhân mới từng du lịch đến Ý và thành phố Dubai (UAE). Sau đó con số đã tăng lên thành 6.

Theo hãng tin Reuters, nước Đức tiếp tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 150.

Nhật Bản hôm nay 2-3 cũng xác nhận thêm 5 ca nhiễm mới tại tỉnh Hokkaido. Với số tăng thêm này, hiện Hokkaido đã ghi nhận tổng số 77 ca bệnh, nhiều nhất nước.

Kuwait cũng có thêm 10 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 56 người bệnh.

Thêm 2 ca tử vong, 123 ca nhiễm mới, Hàn Quốc tiếp tục hoãn đi học 

Tính đến chiều nay 2-3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 123 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 4.335.

Đồng thời có thêm 2 ca tử vong, nâng số người thiệt mạng lên 26. Trong hai ca tử vong mới có một bệnh nhân nữ 86 tuổi hiện chưa rõ có bệnh tiềm ẩn hay không và một bệnh nhân nam 80 tuổi mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, hiện tại có 15 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch tại thành phố Daegu.

Theo hãng tin Reuters, Hàn Quốc tiếp tục hoãn thời điểm bắt đầu học kỳ mới thêm 2 tuần nữa, đến ngày 23-3.

Bộ trưởng giáo dục Hàn Quốc, bà Yoo Eun Hae, cho biết Bộ này sẽ cung cấp sách giáo khoa kỹ thuật số và mở lớp học trực tuyến để học sinh không bị gián đoạn chương trình học.

"Hai tuần là thời gian cần thiết để dịch bệnh virus corona giảm bớt", bà Yoo nói.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 2.

Bà Yoo Eun Hae, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc - Ảnh: TELLER REPORT

Theo hãng tin Yonhap, tính tới hôm nay 2-3 đã có 81 quốc gia, vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với khách từ Hàn Quốc vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Úc: 2 ca đầu tiên bị lây nhiễm trong cộng đồng

Quan chức y tế Úc ngày 2-3 xác nhận một phụ nữ và một bác sĩ nam đã lây nhiễm virus corona chủng mới. Đây được xem là 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở nước này. 

Giám đốc Sở Y tế bang New South Wales cho biết nam bác sĩ 31 tuổi đã dương tính với virus, tuy nhiên chưa rõ ai là người lây cho ông, còn người phụ nữ 41 tuổi bị bệnh sau khi em trai bà trở về Úc từ Iran.

CH Czech xác nhận 3 ca nhiễm đầu tiên

Bộ trưởng Y tế CH Czech Adam Vojtech thông báo nước này đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2 công dân Czech và 1 công dân Mỹ.

Czech cũng là nước Trung Âu đầu tiên có trường hợp nhiễm COVID-19.

Cả ba bệnh nhân đều từng tới Ý. Người thứ nhất 67 tuổi đã tham dự một cuộc hội thảo tại Udine, Ý. Người thứ hai 34 tuổi, cùng vợ con đi nghỉ lễ ở Ý. Người thứ ba là sinh viên người Mỹ đang theo học tại thành phố Milan, Ý đến Czech du lịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người từng tiếp xúc với những trường hợp này sẽ bị cách ly.

Nhiều nước hạn chế nhập cảnh công dân Iran

Chính phủ Kazakhstan tuyên bố sẽ giới hạn nhập cảnh đối với công dân Iran kể từ ngày 5-3 nhằm ngăn COVID-19 lan rộng. Trước Kazakhstan, một số quốc gia đã đưa ra quyết định tương tự, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Pakistan, Afghanistan và Jordan. 

Hôm 20-2, Washington cũng giới hạn công dân Iran đến Mỹ bằng thị thực thương mại và đầu tư.

Ca tử vong thứ 2 ở Mỹ, New York ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Giới chức y tế tại bang Washington thông báo trường hợp tử vong thứ 2 do dịch COVID-19, cũng là ca tử vong thứ 2 ở Mỹ. Bệnh nhân là nam, khoảng 70 tuổi, có tiền sử bệnh trước khi nhập viện điều trị COVID-19 hôm 29-2.

Thống đốc bang New York (Mỹ) thông báo trên Twitter đã ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên tại đây, đồng thời yêu cầu người dân bình tĩnh, không nên "lo lắng quá mức". Bệnh nhân là một phụ nữ tầm 30 tuổi, bị nhiễm virus sau khi du lịch Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter rằng ông đã yêu cầu các công ty dược phẩm tăng tốc trong việc phát triển vắc-xin cho COVID-19. Các quan chức y tế Mỹ đều cho rằng sẽ phải mất 18 tháng nữa mới có vắc-xin cho COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 3.

Diễn biến dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đến 2-3-2020 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Anh thêm 13 ca nhiễm mới

Chính phủ Anh thông báo có thêm 13 trường hợp nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 36 người. Trong số các trường hợp mới có 3 người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh, 7 người từng tới Ý và 2 người tới từ Iran. Nhà chức trách đang điều tra một trường hợp chưa rõ nguồn lây bệnh.

Đến cuối ngày thì tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh đã tăng thêm 4, lên 40.

Cộng hoà Dominica xác nhận người nhiễm virus corona (SARS-CoV-2) đầu tiên xuất hiện ở nước này là một du khách người Ý.

Bộ trưởng Y tế Tunisia thì xác nhận trong một buổi họp báo rằng nước này đã có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, là công dân Tunisia, không phải người nước ngoài.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ý 1.694 ca nhiễm, 5 ca tử vong

Theo cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPD), trong ngày 1-3, nước này ghi nhận thêm 5 ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19, đưa tổng số người thiệt mạng lên 34 người. Trong khi số ca nhiễm mới cũng tăng mạnh lên 1.694 trường hợp. Trong ngày 1-3 Ý cũng đã có 83 người nhiễm COVID-19 phục hồi.

Theo Reuters, khoảng 90% số ca nhiễm COVID-19 tại Ý  tập trung tại các khu vực miền Bắc như Lombardy, Veneto và Emilia Romagna. Chính phủ nước này đã ra lệnh tiếp tục đóng cửa các trường học phổ thông và đại học.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 5.

Khử trùng toa tàu ở Milan - Ý ngày 1-3 - Ảnh: CNN

Scotland ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên 

Bệnh nhân này gần đây đã tới miền Bắc Italy và các nhân viên y tế đã bắt đầu rà soát lịch sử tiếp xúc, thu thập dữ liệu về những nơi người này đã lui tới và những người đã tiếp xúc. 

Ai Cập có ca nhiễm thứ 2, vẫn là người nước ngoài 

Bộ Y tế Ai Cập ngày 1-3 (giờ địa phương) vừa thông báo lại có một người nước ngoài khác dương tính với virus corona chủng mới ở Ai Cập. Thông tin của bệnh nhân không được tiết lộ nhưng người này đã được cách ly ở bệnh viện và đang được điều trị. Ai Cập cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt với những người đã tiếp xúc với người này. 

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ecuador liên tục phát hiện ca nhiễm mới 

 Sau khi ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ngày 29-2, Ecuador tiếp tục ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày 1-3. Theo Bộ Y tế, tất cả những người này đều có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đầu tiên, cụ bà đã mang virus đến Ecuador từ Tây Ban Nha. 

Tổng số ca nhiễm ở Ecuador đến nay là 6 người và có các triệu chứng nhẹ. Ngoài ra, nước này cũng đang giám sát 177 người khác có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, bao gồm những người cùng chuyến bay, họ hàng và nhân viên y tế.

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh

Trung Quốc ngày 2-3 công bố có thêm 202 ca nhiễm và 42 trường hợp tử vong mới (toàn bộ là ở tỉnh Hồ Bắc), tính đến cuối ngày 1-3. Như vậy số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 2/3 so với 573 ca trong ngày 29-2.

Dịch COVID-19 ngày 2-3: Hàn Quốc 26 ca tử vong, Iran 66 người chết - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Riêng tại vùng tâm dịch, chính quyền tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 196 ca nhiễm mới, giảm đáng kể so với 570 trong ngày 29-2 trước đó. Số ca tử vong là 42, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.803.

Tổng số ca nhiễm và số người chết trong dịch COVID-19 của Trung Quốc lên lần lượt là 80,026 và 2,912 tính đến hết ngày 1-3.

Trung Quốc cấm xe rời khỏi Hồ Bắc hay vào Bắc Kinh 

Theo báo SCMP, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe cấm các chuyến xe rời Hồ Bắc hay vào Bắc Kinh để phòng chống dịch COVID-19.

Hong Kong cho biết sẽ gửi 2 máy bay với Vũ Hán để sơ tán công dân.

Tại sao tỉ lệ tử vong do virus corona ở Iran cao nhất thế giới? Tại sao tỉ lệ tử vong do virus corona ở Iran cao nhất thế giới?

TTO - Với 593 người nhiễm, 43 người chết tính đến sáng 1-3, Iran hiện là quốc gia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới (hơn 8%), cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu hiện nay là 3,4%. Hiện tượng này do đâu?

HỒNG VÂN - NGUYÊN HẠNH - LINH TÔ - KIM THOA - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên