17/02/2020 06:28 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh

HỒNG VÂN - DIỆU AN - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH
HỒNG VÂN - DIỆU AN - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH

TTO - Truyền thông Nhật Bản ngày 17-2 đưa tin thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm COVID-19, trong bối cảnh Trung Quốc đại lục có thêm 2.048 ca nhiễm và 105 ca tử vong vì dịch.

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dẫn lại số liệu từ Bộ Y tế Nhật Bản, truyền thông nước này cho biết có thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm virus corona chủng mới. Hiện du thuyền này đang được cách ly tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản.

Theo AFP, 99 ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm trên Diamond Princess lên 454. Tuy nhiên Bộ Y tế Nhật đã từ chối xác nhận ngay thông tin trên.

14 du khách Mỹ trên du thuyền Diamond Princess dương tính với corona

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 14 người trong số hơn 300 công dân Mỹ được sơ tán về từ tàu Dimond Princess đã dương tính với SARS-CoV-2.

Reuters đưa tin các quan chức Mỹ nhận được thông tin trên lúc đoàn người đang sắp về đến Mỹ trên chuyến bay sơ tán.

Tất cả 14 hành khách đã được đưa tới khu vực cách ly, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo AFP, hiện vẫn chưa rõ 99 ca nhiễm mới do truyền thông Nhật đưa tin trước đó có bao gồm 14 công dân Mỹ này hay không.

Nga xác nhận công dân đầu tiên nhiễm virus corona

Theo Reuters, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản hôm 17/2 cho biết một nữ công dân nước này có mặt trên du thuyền Diamond Princess, hiện neo đậu tại Yokohama, được xác nhận dương tính với chủng mới của virus corona. 

Trong thông báo đăng tải trên Facebook, Đại sứ quán Nga tại Nhật cho biết người phụ nữ nhiễm virus corona sẽ được đưa tới bệnh viện và tiếp nhận điều trị tại Nhật Bản.

Trung Quốc xem xét hoãn họp quốc hội

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một cơ quan hàng đầu của quốc hội Trung Quốc ngày 24-2 sẽ họp để thảo luận về đề xuất trì hoãn kỳ họp quốc hội, diễn ra thường kỳ vào tháng 3. Bản đề xuất được đưa ra vì lo ngại đối với dịch COVID-19.

Trong khi đó Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc yêu cầu tất cả tòa án các cấp hoãn thực thi hình phạt đối với các cá nhân và đơn vị tham gia chống dịch để tập trung cho công tác chống COVID-19.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đến thăm Bắc Kinh và hai tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên kể từ ngày 17-2.

Nhật hoãn lễ mừng sinh nhật tân vương vì dịch COVID-19

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Nhật hoàng Naruhito - Ảnh: AFP

Chính quyền Nhật Bản hôm nay 17-2 công bố sẽ hủy tổ chức buổi lễ chúc mừng sinh nhật của Nhật hoàng Naruhito. Theo hãng tin AFP, lý do cơ quan hoàng gia Nhật Bản đưa ra là họ lo ngại những sự kiện tụ tập đông người có thể khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Một ngày trước đó, ngày 16-2, chính phủ Nhật Bản cũng đã cảnh báo mọi người nên tránh các đám đông và những cuộc tụ họp đông người không cần thiết để phòng dịch bệnh.

Malaysia từ chối khách trên du thuyền MS Westerdam

Xác nhận với CNBC ngày 17-2, Thứ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia, Ong Kian Ming, cho biết Malaysia sẽ từ chối tất cả các hành khách còn lại của du thuyền MS Westerdam.

Quyết định trên được đưa ra sau khi một hành khách người Mỹ của con tàu được xác định dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại quốc gia này.

Du khách nhiễm virus là một cụ bà người Mỹ, 83 tuổi. Bà cũng là du khách đầu tiên của du thuyền MS Westerdam dương tính với virus corona chủng mới.

Lúc 7h55 ngày 17-2, Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến hết ngày 16-2, toàn Trung Quốc đại lục có 2.048 ca nhiễm mới và 105 ca tử vong.

Riêng tại Hồ Bắc ghi nhận 1.933 ca nhiễm bệnh mới và 100 ca mới tử vong. So với ngày hôm trước, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng gần 5% nhưng số ca tử vong giảm từ 139 xuống còn 100 ca.

Đến nay toàn tỉnh Hồ Bắc có 58.182 ca nhiễm và 1.696 ca tử vong, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 71% số trường hợp mắc bệnh và 77% số ca tử vong.

Với con số tử vong và ca nhiễm mới được công bố, tính đến 7h55 ngày 17-2, toàn thế giới có ít nhất 71.338 ca nhiễm và 1.775 ca tử vong. Ngoài ra có 10.607 người đã hồi phục.

Trong số 1.770 người chết, có 1.765 người ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Hong Kong, 1 ở Nhật Bản, 1 ở Philippines, 1 ở Pháp và 1 ở Đài Loan.

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Úc sơ tán hơn 200 công dân khỏi du thuyền bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản

Theo hãng tin Reuters, Úc sẽ sơ tán hơn 200 trong số công dân nước này đang có mặt trên chiếc du thuyền Diamond Princess bị cách ly theo dõi ở cảng biển Yokohama của Nhật.

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison hôm nay 17-2 cho biết các hành khách này sẽ được sơ tán về khu vực miền bắc nước Úc. Họ sẽ được yêu cầu cách ly theo dõi trong 14 ngày nữa.

Theo AFP, nhà chức trách Mỹ xác nhận hai chuyến bay đưa người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản về nước đã khởi hành từ Nhật Bản. Số lượng được sơ tán khoảng 400 người nhưng 40 người Mỹ đã nhiễm virus corona sẽ ở lại Nhật để điều trị. 

Chuyến bay sơ tán công dân này được thực hiện trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) như kêu gọi người dân tránh tụ tập không cần thiết, không đến nơi đông người. Những người Mỹ được sơ tán về nước sẽ phải cách ly 14 ngày. 

Theo AFP, chưa rõ 40 người Mỹ đã nhiễm bệnh và sẽ được điều trị ở bệnh viện tại Nhật Bản nằm trong số 355 người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess hay cả những người Mỹ khác ở Nhật Bản. Cho đến nay, 1.219 người trên du thuyền đã được kiểm tra.

Dịch COVID-19 ngày 17-2: Thêm 99 người trên du thuyền Diamond Princess nhiễm bệnh - Ảnh 6.

Nhân viên tiệm cà phê Starbuck ở Bắc Kinh kiểm tra nhiệt độ của khách mua hàng - Ảnh: REUTERS

Theo báo Times of Israel, Bộ Y tế Israel yêu cầu người Israel trở về từ Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Macao phải tự cách ly tại một khu riêng biệt hoặc nơi cư trú. Người bị cách ly phải tránh tiếp xúc tại các địa điểm công cộng, gồm cơ sở giáo dục, nơi làm việc, giao thông, trung tâm mua sắm và bệnh viện. 

Trước đó, Israel chỉ áp dụng yêu cầu này đối với những người trở về từ Trung Quốc. Hãng hàng không quốc gia Israel El Al ngày 16-2 cũng thông báo sẽ giảm 50% số chuyến bay tới Bangkok. Trước đó, hãng này thông báo ngừng các chuyến bay đến Trung QUốc trong hai tháng do sự bùng phát của dịch bệnh.

Các chuyên gia quốc tế bắt đầu họp ở Trung Quốc 

Theo South China Morning Post, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo khuya chủ nhật (16-2) rằng “không thể” dự đoán hướng phát triển tương lai của dịch COVID-19. 

 Trên trang Twitter cá nhân, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các chuyên gia quốc tế tham gia một phái đoàn chung do WHO đứng đầu đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc. Ông Tedros khẳng định WHO trông đợi sự hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng này để góp phần tăng cường hiểu biết của thế giới về dịch COVID-19.

Vì “không thể” dự đoán hướng phát triển của dịch COVID-19 trong tương lai, tổng giám đốc WHO kêu gọi "tất cả các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông phối hợp với WHO để phát đi mức độ cảnh báo phù hợp mà không gây hoảng loạn". 

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu Trung Quốc công bố nhiều chi tiết hơn về cách thức chẩn đoán dịch.

Mỹ chưa nhận được lời mời gửi chuyên gia đến Trung Quốc 

 Theo South China Morning Post, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được lời mời gửi chuyên gia đến Trung Quốc mặc dù Bắc Kinh trước đó đã cho phép Mỹ gửi chuyên gia đi theo phái đoàn của WHO đến Trung Quốc để phối hợp với các đồng nghiệp quốc tế và Trung Quốc để tìm cách “khống chế” dịch bệnh COVID-19.

Hơn nửa bệnh nhân COVID-19 ở Hồ Bắc được điều trị bằng y học cổ truyền Hơn nửa bệnh nhân COVID-19 ở Hồ Bắc được điều trị bằng y học cổ truyền

TTO - Y học cổ truyền được áp dụng điều trị cho hơn nửa số bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc (tức hơn 27.200 người), theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC).

HỒNG VÂN - DIỆU AN - KIM THOA - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên