05/04/2020 13:56 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục

BẢO DUY - TRẦN PHƯƠNG
BẢO DUY - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đến chiều nay, toàn cầu có hơn 1,2 triệu người nhiễm virus corona chủng mới. Tại Đức, một trong các tâm dịch, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 5.936, giảm ngày thứ ba liên tiếp.

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 20h45 ngày 5-4

Theo trang worldometers.info, tính đến 20h ngày 5-4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 1.218.090 người. Số ca tử vong là 65.836 người, trong khi số ca khỏi bệnh là 253.749 người.

Số ca tử vong ở New York chững lại 

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết bang này có thêm 594 ca tử vong trong 24 giờ qua tính đến ngày 5-4, giảm nhẹ so với 630 ca của ngày trước đó, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày là 8.327 ca. Như vậy, riêng bang New York của Mỹ đã có 4.159 ca tử vong và hơn 122.000 ca mắc COVID-19. 

Nói về áp lực lên hệ thống y tế New York, ông Cuomo nói các bệnh viên tại bang này đang làm một “điều không thể”. “Chúng ta đang yêu cầu hệ thống làm vượt mức nhiều hơn nó được thế kế và từng thực hiện. Số giường bệnh không còn là vấn đề nữa. Chúng ta có giường, vấn đề là máy thở và nhân viên”, ông nói.

Anh thêm 621 ca tử vong; số ca nhiễm mới tại Đức giảm ngày thứ 3 liên tiếp

Anh thông báo có thêm 621 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 4.934 tính đến ngày 5-4. Anh hiện có 47.806 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Với hơn 5.936 ca nhiễm được ghi nhận trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại Đức giảm ngày thứ ba liên tiếp. Số liệu này thấp hơn 6.082 và 6.174 ca của hai ngày trước.

Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 184 lên tổng số 1.342 ca, theo Viện Robert Koch. 

Hiện Đức ghi nhận tổng cộng 91.714 ca bệnh tính đến chiều 5-4 giờ Việt Nam.

Singapore, Malaysia, Philippines thêm hàng trăm ca nhiễm

Bộ Y tế Singapore xác nhận có thêm 120 ca COVID-19 mới, số ca mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay và tăng mạnh so với 75 ca của ngày 4-4. Đảo quốc này đến nay đã ghi nhận 1.309 ca bệnh và 6 ca tử vong.

Bộ Y tế Malaysia ngày 5-4 cho biết đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm virus corona mới ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.662, bao gồm 61 người chết. Trong số ca nhiễm mới, có tới 37 ca liên quan tới ca trở về từ Ý.

Tại Philippines, số ca nhiễm đã tăng lên 3.246 người sau khi có thêm 152 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong cũng tăng lên 152 người, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số ca tử vong mới tại Tây Ban Nha giảm ngày thứ 3 liên tiếp

Số liệu được Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố ngày 5-4 cho thấy tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên con số 130.759 người sau khi có thêm 6.023 ca nhiễm mới trong ngày 4-4. Cơ quan này cũng ghi nhận thêm 674 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 12.418 người nhưng là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 ngày qua. 

Đại diện Bộ Y tế Tây Ban Nha khẳng định đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới và tử vong mới cùng sụt giảm.

New York có thêm 1.000 máy thở

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 4-4 cho biết ông vừa nhận được "tin tốt lành" là 1.000 máy thở do nhiều công ty Trung Quốc quyên góp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay New York. Cộng thêm 140 máy thở do bang Oregon cho mượn, New York sẽ có thêm 1.140 máy thở, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tại bang này.

Theo ông Cuomo, trước mắt ông đã ra lệnh các bệnh viện điều chỉnh lại việc sử dụng máy thở, trong đó ưu tiên cho các trường hợp nặng trước. Chính quyền của ông Cuomo cũng hứa sẽ trả lại các máy thở cho Oregon nếu bang này cần.

Hiện New York có hơn 114.000 ca nhiễm, bao gồm hơn 3.500 ca tử vong, trong khi Oregon chỉ có 999 ca bệnh gồm 26 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 3.

Máy bay chở hàng viện trợ y tế của Trung Quốc ở sân bay New York - Ảnh chụp màn hình

Nhật cân nhắc biến làng Olympic thành bệnh viện COVID-19

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike ngày 4-4 cho biết đang cân nhắc biến một phần làng Olympic 15.000 giường thành bệnh viện dã chiến điều trị các bệnh nhân COVID-19 trong thời gian nơi này bị bỏ trống vì Thế vận hội bị hoãn lại.

Theo bà Koike, đây chỉ mới là một phương án để đối phó với dịch bệnh. Chính quyền cũng đang cân nhắc bỏ tiền ra mua hẳn một khách sạn và biến nơi này thành bệnh viện điều trị.

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 4.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus corona cho một cảnh sát - Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Mexico: Ăn uống vô độ dễ chết vì COVID-19

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell ngày 4-4 nhận định thói quen ăn uống vô độ của người dân trong suốt hàng chục năm qua đã khiến đất nước này trả giá khi đối mặt với dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Lopez-Gatell, Mexico hiện là nước có tỉ lệ người béo phì và tiểu đường cao nhất thế giới. Điều này dẫn tới số lượng người mắc các bệnh liên quan như tim mạch, cao huyết áp cũng cao hơn các quốc gia khác. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nếu bị nhiễm virus corona.

Tính đến ngày 5-4, Mexico đã ghi nhận 1.890 trường hợp mắc virus corona mới , trong đó có 79 trường hợp tử vong. Ông Lopez-Gatell cho biết phần lớn trong số này là người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền như tiểu đường và các bệnh liên quan béo phì.

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 5-4: Toàn cầu hơn 1,2 triệu ca nhiễm, 253.000 ca hồi phục - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Máy thở cần thiết ra sao với bệnh nhân COVID-19? Máy thở cần thiết ra sao với bệnh nhân COVID-19?

TTO - Máy thở là gì? Máy thở cần thiết như thế nào trong điều trị bệnh nhân COVID-19? Ngoài máy thở, các bệnh viện cần những máy hỗ trợ nào cho việc chữa trị bệnh này?

BẢO DUY - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên