27/03/2020 13:40 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày

MINH KHÔI - HỒNG VÂN - DUY LINH
MINH KHÔI - HỒNG VÂN - DUY LINH

TTO - Chiều 27-3, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Số ca nhiễm của Indonesia, Ấn Độ, Nga, Hong Kong đều tăng nhiều nhất trong một ngày.

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày - Ảnh 1.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 18h15 ngày 27-3

Tây Ban Nha chứng kiến kỷ lục buồn mới

Số người chết vì dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên 4.858 người sau khi có thêm 769 ca tử vong mới chỉ trong vòng 24 giờ qua. Theo Hãng tin Reuters, đây lại là một kỷ lục buồn nữa của quốc gia này.

Số ca nhiễm mới trong cùng thời gian là 7.871‬, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 64.059 người, cao thứ hai châu Âu chỉ sau Ý. Hiện đã có 9.357 bệnh nhân được cho xuất viện, do đó chỉ còn khoảng 50.000 người đang điều trị, trong đó có hơn 4.100 trường hợp trong tình trạng nặng.

Iran có thêm 144 người chết, gần 3.000 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Iran chiều 27-3 cho biết trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 144 ca tử vong vì COVID-19 tại nước này, nâng tổng số ca tử vong tại Iran lên 2.378 người. Nhà chức trách Iran cũng phát hiện thêm 2.926 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Hồi giáo này lên con số 32.332 người.

Đại diện Bộ Y tế Iran cũng cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 11.133 bệnh nhân được điều trị khỏi và cho xuất viện, gần 2.900 trường hợp khác trong tình trạng nguy kịch.

Ca nhiễm ở Indonesia tăng nhiều nhất trong ngày

Ngày 27-3, Indonesia ghi nhận thêm 153 ca bệnh COVID-19, mức tăng lớn nhất trong một ngày.

Hiện tổng số ca nhiễm virus corona ở Indonesia đã vượt 1000, cụ thể là 1.046, theo quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto. Số ca tử vong tăng thêm 9, tổng số 87 ca. Indonesia đã có 46 người khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày - Ảnh 2.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Philippines thêm 9 ca tử vong

Chiều 27-3, Philippines ghi nhận thêm 9 ca tử vong vì COVID-19 và 96 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm của Philippines là 803 và số ca tử vong là 54 ca.

Thái Lan yêu cầu người dân ở nhà 7 ngày

Theo báo Bangkok Post, Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Pornpipat Benyasri hối thúc người dân cả nước ở nhà và ngừng các hoạt động xã hội trong 7 ngày kể từ cuối tuần này.

Ông Pornpipat cho hay người dân Thái Lan phải thay đổi hành vi và ở yên trong nhà trước khi tình hình dịch COVID-19 vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trong trường hợp đó, phong tỏa toàn bộ đất nước là khó tránh khỏi.

Số ca nhiễm ở Malaysia tiếp tục cao nhất Đông Nam Á 

Ngày 27-3, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận 130 ca nhiễm mới virus corona. Số ca COVID-19 ở Malaysia hiện là 2.161 ca, cao nhất Đông Nam Á. Số ca tử vong là 26.

Malaysia đã triển khai gói kích thích trị giá hơn 58 tỉ USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, theo Thủ tướng Muhyiddin Yassin. Trong đó, gần 30 tỉ USD được chi cho phúc lợi công cộng và hơn 23 tỉ USD chi hỗ trợ doanh nghiệp.

Bệnh viện ở Paris sẽ quá tải trong 48 giờ tới 

Với số ca nhiễm tăng nhanh, các bệnh viện trong và xung quanh thủ đô Paris, Pháp sẽ quá tải trong 48 giờ tới, theo Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Pháp Frederic Valletoux. Số ca nhiễm virus corona ở Paris và vùng ngoại ô chiếm hơn một phần tư trong số 29.000 ca nhiễm ở Pháp. Gần 1.300 trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt.

Số ca nhiễm ở Nga tăng kỷ lục trong một ngày

Số liệu ngày 27-3 cho thấy số ca nhiễm virus corona ở Nga tăng thêm 196 ca, mức cao nhất trong một ngày, nâng số ca nhiễm cả nước lên 1.036 ca. Nga hiện có 4 ca tử vong vì COVID-19, sau khi tăng thêm 1 ca vào hôm qua.

Chính phủ Nga yêu cầu tất cả nhà hàng, quán cà phê đóng cửa trong một tuần kể từ ngày 28-3 vì dịch COVID-19. Nước Nga sẽ "tạm dừng hoạt động các cơ sở ăn uống công cộng", trừ dịch vụ giao hàng, theo AFP.

Thủ tướng Mikhail Mishustin thì kêu gọi công dân Nga kiềm chế đi du lịch (trừ các chuyến thiết yếu) và ở nhà để ngăn dịch lây lan.

Hong Kong tăng thêm 65 ca nhiễm

65 ca nhiễm mới trong một ngày là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay ở Hong Kong. 41 ca trong số này vừa trở về sau khi du lịch từ nước ngoài. Tổng số ca nhiễm ở Hong Kong hiện là 518, theo Reuters.

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày - Ảnh 3.

Người dân Ấn Độ đi mua gas trong hoàn cảnh nước này đang phong tỏa toàn quốc - Ảnh: REUTER

Số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng nhiều nhất trong một ngày

Hãng tin ANI dẫn thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, trong ngày 26-3, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 88 ca bệnh COVID-19, mức cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 727 người và số người tử vong là 18 người.

* Theo hãng tin Reuters, Nam Phi vừa ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do bệnh COVID-19. Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này là 1.035 người.

* Bộ Y tế Iran cho biết tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này đã tăng lên 32.332 ca. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.378 ca.

Hàn Quốc: Tỉ lệ khỏi bệnh gần 50%

Hãng tin Yonhap dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến đêm 26-3, số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn COVID-19 là 384, nâng tổng số lên 4.528 người, chiếm 48,5%.

Ca dương tính với virus corona cao tuổi nhất đã được điều trị khỏi hoàn toàn là cụ bà 97 tuổi ở thành phố Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, phía Đông Nam Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát dịch. Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) đã quyết định tạm dừng công tác chuẩn bị bỏ phiếu sớm dành cho công dân ở nước ngoài trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 15-4 tới ở nước này.

Quyết định áp dụng với 23 địa điểm ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số 176 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở nước ngoài.

Theo Yonhap, Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul và Trung tâm Dược quốc gia phụ trách thử nghiệm lâm sàng với 3 loại thuốc, trong đó có thuốc Remdesivir điều trị bệnh Ebola.

Trung tâm dược Asan tại Seoul và Bệnh viện Gangnam Severance phụ trách thử nghiệm lâm sàng 2 loại thuốc còn lại gồm thuốc điều trị HIV/AIDS Kaletra và thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine.

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày - Ảnh 4.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Bệnh viện ở London có nguy cơ quá tải

Trong ngày hôm qua, 26-3, giới chức y tế Anh cảnh báo về tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô London.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cũng cho hay London đang có nhu cầu rất lớn về vật tư y tế trong bối cảnh nhiều ca bệnh nặng liên tục nhập viện và số ca nhiễm dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hiện nước Anh có 11.658 ca bệnh COVID-19 và 578 ca tử vong, theo Worldometers.

Uzbekistan thưởng cho bác sĩ tuyến đầu

Vào khuya hôm 26-3, tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cho biết nước này có 11 y bác sĩ mắc COVID-19.

Ông Shavkat cũng công bố khoản tiền thưởng cho những y bác sĩ làm việc trực tiếp với người nhiễm virus corona.

Theo đó, bác sĩ sẽ nhận 2.500 USD mỗi hai tuần hoặc khoản thường bằng vài tháng lương của họ. Y tá và nhân viên phòng thí nghiệm sẽ nhận 1.500 USD; nhân viên y tế cơ sở nhận 1.000 USD và những lao động khác nhận 500 USD.

Nhân viên y tế bị lây nhiễm virus corona trong khi điều trị bệnh nhân sẽ nhận được 10.000 USD mỗi người, theo Reuters.

Dịch COVID-19 chiều 27-3: Nhiều nước có số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày - Ảnh 5.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới

TTO - Số ca nhiễm ở Mỹ đã lên hơn 83.000 ca, vượt qua Trung Quốc. Châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19 với số ca tử vong đã vượt qua 15.000 ca.

MINH KHÔI - HỒNG VÂN - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên