19/06/2010 09:13 GMT+7

ĐBSCL: nơm nớp lo bệnh tả

VÂN TRƯỜNG - ĐỨC VỊNH
VÂN TRƯỜNG - ĐỨC VỊNH

TT - Sau hơn một tháng hoành hành tại tỉnh Bến Tre, mấy ngày qua bệnh tả đã xuất hiện ở tỉnh Tiền Giang và An Giang làm ngành y tế nơm nớp lo ngại bệnh tả và tiêu chảy cấp sẽ bùng phát trong thời gian tới.

GAgWu0Qp.jpgPhóng to
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực cù lao Minh (Bến Tre) khám cho bệnh nhân tả chiều 18-6 - Ảnh: V.TR.

Đến ngày 18-6, tỉnh Bến Tre đã có 50 bệnh nhân tả, Tiền Giang hai ca. Đặc biệt, tỉnh An Giang mới phát hiện thêm năm ca sau khoảng năm tháng yên ắng.

Đuối sức với bệnh tả

Ngày 18-6, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực cù lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) có hai bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện và được chẩn đoán nghi tả. Bệnh nhân Lê Văn Sáu, 57 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, kể sáng sớm ông ra quán cháo lòng gần nhà ăn sáng và hai giờ sau bị tiêu chảy, nôn ói phải đi cấp cứu. Theo BV Đa khoa khu vực cù lao Minh, ông Sáu là bệnh nhân tiêu chảy cấp thứ 545 của tỉnh Bến Tre được ghi nhận. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm xem ông Sáu có bị bệnh tả hay không.

Theo bác sĩ Trần Thanh Thảo - phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do phẩy khuẩn Vibrio cholerae gây ra. Độc tố enterotoxin của vi khuẩn này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước. Bệnh có thể phòng được nếu thực hiện đầy đủ bốn khuyến cáo của Bộ Y tế gồm: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch. Khi bị bệnh tiêu chảy cấp thì phải nhanh chóng báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Hiện khoa nhiễm của BV vẫn còn khá đông bệnh nhân tiêu chảy cấp và bệnh tả đang truyền dịch cấp cứu. Các bác sĩ và điều dưỡng đều tỏ ra rất mệt mỏi sau hơn một tháng “vật lộn” với hàng trăm bệnh nhân nhập viện. Bác sĩ Lê Thị Kim Loan (khoa nhiễm) cho biết từ giữa tháng 5 đến nay bệnh nhân tiêu chảy cấp và tả nhập viện liên tục. Trung bình hơn 10 ca/ngày, lúc cao điểm hơn 20 ca/ngày, bệnh nhân nằm kín cả hành lang của khoa.

Đầu tháng 6 này, khi số bệnh nhân tiêu chảy cấp và bệnh tả tăng quá nhanh, UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố dịch tả ở Bến Tre, nhưng bộ không đồng ý vì “còn kiểm soát được”. Mới đây, ngành y tế đã phát hiện phẩy khuẩn tả trong nguồn nước sông Mỏ Cày. Điều này có nghĩa “thủ phạm” gây ra hàng loạt ổ bệnh tả và tiêu chảy cấp đã được xác định. Các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn vẫn không có hiệu quả.

Ngày 11-6, UBND tỉnh Bến Tre ban hành chỉ thị tạm ngưng hơn 10 cơ sở sản xuất nước đá trên địa bàn các huyện: Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm. Ông Nguyễn Quốc Bảo, phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho rằng đây là biện pháp cuối cùng để có thể khống chế được các ổ tiêu chảy cấp và bệnh tả.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - phó giám đốc Sở Y tế Bến Tre, liên tục hai ngày 17 và 18-6, số bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện đã giảm, chỉ còn 2-3 ca/ngày và chỉ phát hiện thêm một ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Tuy nhiên, bác sĩ Thắng vẫn lo lắng: “Chỉ mới giảm chứ chưa hết nên toàn ngành y tế của tỉnh vẫn căng sức ra tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng bệnh. Bệnh tả đã xuất hiện ở sáu huyện, còn bệnh tiêu chảy cấp thì ở huyện nào cũng có rồi”.

Khó quản lý bệnh tả

Trong khi bệnh tả ở Bến Tre chưa chấm dứt thì tuần qua tỉnh Tiền Giang phát hiện một lúc hai bệnh nhân sống cùng một nhà (mẹ chồng và con dâu) ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè dương tính với phẩy khuẩn tả.

Bác sĩ Trần Thanh Thảo, phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết hai bệnh nhân này đi ăn giỗ ở TP Cần Thơ, sau đó con dâu bị tiêu chảy phải đi cấp cứu vào sáng 12-6. Hai ngày sau, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ xác định bệnh nhân này dương tính với phẩy khuẩn tả type Ogawa. Còn mẹ chồng về nhà vẫn không có biểu hiện bệnh, nhưng khi lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện bà cũng bị bệnh tả.

Tại An Giang, ngành y tế vừa phát hiện năm bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả (trong đó có ba trường hợp cùng ngụ tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên và một trường hợp mới phát hiện ngày 18-6) đang điều trị tại BV Đa khoa An Giang. Đây là lần thứ hai trong năm 2010 tỉnh này phát hiện bệnh nhân tả.

Bác sĩ Lê Hoàng San, phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết bệnh tả lây lan chủ yếu qua nguồn nước và thực phẩm nhưng cũng có một khả năng lớn nữa là người lành mang mầm bệnh đi từ vùng có bệnh sang vùng chưa có bệnh và làm lây nhiễm bệnh. Trong số 50 bệnh nhân tả ở tỉnh Bến Tre có hai trường hợp không biểu hiện bệnh nhưng xét nghiệm thì phát hiện dương tính với phẩy khuẩn tả.

Theo bác sĩ San, phần lớn người dân ĐBSCL có thói quen tắm giặt, rửa chén bát, rửa thức ăn bằng nguồn nước sông rạch không đảm bảo vệ sinh; sử dụng thực phẩm, hàng rong không rõ nguồn gốc... Điều nguy hiểm là phẩy khuẩn tả lây lan qua nguồn nước rất khó quản lý, khống chế.

Bác sĩ San khuyên để phòng bệnh tả, người dân phải tăng cường vệ sinh cá nhân, ăn chín, uống chín, rửa tay sạch trước khi ăn. Nguồn nước sông rạch nếu bắt buộc phải sử dụng thì cần phải được xử lý bằng chloramine B. Còn nguồn nước được xác định đã nhiễm phẩy khuẩn tả thì tuyệt đối tránh. Rau quả, thực phẩm (kể cả dụng cụ chế biến) phải được rửa bằng nước sạch đã khử khuẩn bằng chloramine B.

Ngoài ra, cần hạn chế tối đa việc sử dụng nước đá không rõ nguồn gốc, không ăn hàng rong.

VÂN TRƯỜNG - ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất