16/11/2010 06:58 GMT+7

Đâu chỉ có bắp cải, hành lá...

XUÂN TOÀN
XUÂN TOÀN

TT - Gần năm tháng trước, khi báo Tuổi Trẻ lên tiếng về tình trạng nhập khẩu hàng nông sản (cà rốt, khoai tây, hành lá...) từ Trung Quốc, lượng hàng về qua cảng Sài Gòn khu vực 1 chỉ vài trăm đến vài ngàn tấn. Thế nhưng số liệu từ cơ quan hải quan công bố mới đây khiến nhiều người giật mình vì tốc độ hàng về tăng chóng mặt.

Nhập cả bắp cải, hành lá...

Trong đó có những loại ít ai nghĩ phải đi nhập khẩu như hành lá. Trong năm tháng đầu năm đã nhập 947 tấn hành lá, số này đến nay là 8.350 tấn. Nấm từ 887 tấn lên 7.740 tấn.

Nhiều chuyên gia nông nghiệp cho rằng với tốc độ này, không bao lâu nữa nông sản Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh thị trường nông sản trong nước. Thực tế lượng hàng nông sản trong nước về chợ đầu mối TP.HCM có chiều hướng giảm, thay vào đó là hàng ngoại, chủ yếu từ Trung Quốc. Nhiều tiểu thương cho hay trước đây bắp cải, khoai tây, cà rốt... của Ðà Lạt chiếm lĩnh nhưng nay phải nhường sân cho hàng ngoại.

Nông sản ngoại về nhiều, nông dân lo lắng vì đe dọa đến việc làm của họ. Người tiêu dùng thì hoang mang do không rõ sản phẩm mình dùng hằng ngày có thật sự an toàn. Trong khi đó, cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ “gác cửa” đối với những mặt hàng trên dường như vẫn... bình chân như vại.

Trong lộ trình hội nhập, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết là chuyện phải làm. Nhưng quy định của Tổ chức Thương mại thế giới không cấm chúng ta có các biện pháp hợp lý để bảo vệ hàng sản xuất trong nước cũng như bảo vệ người tiêu dùng. Ðó là hàng rào kỹ thuật, các biện pháp tự vệ, áp thuế chống bán phá giá...

Các sản phẩm này khi nhập khẩu phải đảm bảo không có dư lượng thuốc trừ sâu, không chất bảo quản cấm. Nếu có sản xuất bằng công nghệ mới cũng phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và người tiêu dùng phải được thông tin đầy đủ...

Thế nhưng, điều khá bất ngờ là mặc dù thuế suất đối với nhiều mặt hàng nông sản theo chương trình thu hoạch sớm thuộc Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) giảm xuống 0% từ năm 2006, đến nay gần bốn năm trôi qua nhưng khâu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng chưa được nâng lên đúng tầm, giúp bảo vệ người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất trong nước.

Ðó cũng là một trong những lý do khiến nông sản, trong đó có hàng Trung Quốc, dễ dàng thâm nhập vào thị trường VN. Ðiều này trái ngược hoàn toàn với câu chuyện của nhà xuất khẩu thanh long của VN sang các nước. Ðể bán hàng vào Mỹ, Nhật, Hàn Quốc..., nhà sản xuất, xuất khẩu của VN phải mất nhiều năm để đáp ứng nhiều tiêu chuẩn gắt gao, thậm chí phải đầu tư những nhà máy xử lý trái cây nhiều triệu USD...

Ai sẽ bảo vệ người nông dân trước nguy cơ chiếm lĩnh của hàng ngoại? Khi nào người tiêu dùng trong nước thật sự an tâm khi sử dụng hàng nông sản ngoại? Có lẽ chỉ có các cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ “gác cửa” mới có câu trả lời chính xác.

Nếu cứ như thời gian qua, chắc chắn chủng loại cũng như số lượng hàng nông sản nhập khẩu, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ nhiều nước khác, sẽ không chỉ dừng lại như hiện nay.

XUÂN TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất