Quốc hội Cyprus bác kế hoạch đánh thuế tiền gửi ngân hàngCyprus: Dân phản đối đánh thuế tiền tiết kiệm
Phóng to |
|
Hàng trăm người dân Cyprus biểu tình bên ngoài trụ sở Ngân hàng Laiki để phản đối gói cứu trợ của EU và IMF - Ảnh: Reuters |
“Giờ chúng tôi chỉ cần tiền mặt. Chỉ có những kẻ dở hơi mới nhận séc vào lúc này” - báo The Australian dẫn lời công chức nhà nước Phaedon Vassiliandes khi ông đang rút tiền từ một máy ATM của Ngân hàng Laiki Bank tại thủ đô.
Đằng sau ông Vassiliandes là một hàng dài dằng dặc những người chờ rút tiền. Một người khác cho biết ông có 60.000 euro trong tài khoản tại ngân hàng Laiki Bank nhưng giờ không biết có thể rút hết được không. “Tôi nghe tin Ngân hàng Laiki sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn, do đó tôi phải rút được bao nhiêu thì rút” - ông nói.
AFP cho biết các dòng người chờ đợi rút tiền xuất hiện khắp thành phố Nicosia trong hôm qua. Ngân hàng Laiki tuyên bố mỗi người dân sẽ chỉ được rút 260 euro/ngày do nhu cầu rút tiền quá lớn. Tuy nhiên các khách hàng của Laiki đòi nâng hạn mức lên 700 euro/ngày.
Theo Reuters, trong hôm qua chính quyền Cyprus tuyên bố sẽ cải tổ hệ thống ngân hàng để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ tài chính. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước đó tuyên bố sẽ chỉ hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các ngân hàng Cyprus đến hết ngày thứ hai 25-3.
Chính quyền Cyprus cũng chỉ còn khoảng thời gian từ nay đến thứ hai để đưa ra “kế hoạch B” nhằm nhận khoản cứu trợ 10 tỉ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Điều kiện mà EU và IMF đưa ra là Cyprus phải tự huy động 5,8 tỉ USD. Quốc hội Cyprus đã bác bỏ kế hoạch đánh thuế lên các khoản tiền gửi ngân hàng.
Một nguồn tin từ EU tiết lộ chính quyền Cyprus phải tìm ra biện pháp mới trong đầu tuần tới nếu không nước này sẽ phải chấp nhận hậu quả nghiêm trọng. Giới quan sát nhận định có khả năng EU sẽ chấp nhận để Cyprus rời khối đồng euro.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận