Phóng to |
| Bị cáo Cần nghe tòa tuyên án - Ảnh: C.Mai |
Theo bản án, tháng 4-2011, do cần tiền đánh bạc nên Cần thế chấp xe gắn máy để vay của Nguyễn Minh Hoàng (hàng xóm của Cần) 14,5 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng. Hôm sau, Cần đến gặp Hoàng mượn lại chiếc xe nói ra ngân hàng vay tiền trả nợ cho Hoàng nhưng Cần đã bỏ lên TP.HCM làm việc.
Hoàng tìm gặp Cần thì bị cáo viết giấy hẹn trả nợ nhưng sau đó vẫn không trả.
Để lấy lại tiền nợ, Hoàng đã nhờ Lê Văn Mỹ đi đòi nợ giùm với thỏa thuận đòi được thì Mỹ được lấy nửa số tiền. Mỹ rủ thêm hai người nữa là Huỳnh Ngọc Nhơn và Nguyễn Minh Huệ cùng đi đòi nợ Cần.
Tối 28-3-2012, biết Cần đang uống rượu tại một quán nhậu nên nhóm Mỹ đến đòi tiền. Nhóm của Mỹ đề nghị Cần về nhà lấy tiền trả nợ nhưng Cần chần chừ, tức giận Mỹ và Nhơn cùng nhau đánh Cần.
Cần lấy dao giấu sẵn trong người đâm Nhơn và Huệ nhiều nhát khiến hai người bị thương nặng (Nhơn 32%, Huệ 23%) rồi quăng dao bỏ trốn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận