21/07/2021 07:26 GMT+7

Đại tá Nga bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ, trong nhà xài toilet bằng vàng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một đại tá cảnh sát giao thông của Nga bị bắt ngày 20-7 vì cáo buộc cầm đầu băng nhóm tội phạm và tình nghi nhận hối lộ.

Đại tá Nga bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ, trong nhà xài toilet bằng vàng - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh xa hoa trong dinh thự của đại tá giao thông Alexei Safonov - Ảnh chụp màn hình

Đại tá Alexei Safonov và 6 người khác đã bị Ủy ban Điều tra Nga bắt giữ tại thành phố Stavropol, phía tây nam nước Nga, ngày 20-7.

Theo báo Moscow Times, ông Safonov được cho là cầm đầu băng nhóm tội phạm nhận tiền hối lộ để cấp giấy phép cho những người vận chuyển hàng hóa.

Giấy phép cho phép người chở hàng vượt qua các chốt kiểm soát của cảnh sát.

Các nhà chức trách đã công bố đoạn phim về dinh thự của ông Safonov, với những căn phòng xa hoa, đồ trang trí lộng lẫy, phòng chơi bida và bệ xí bằng vàng.

Dinh thự xa hoa của đại tá giao thông Nga - Nguồn: Ủy ban Điều tra Nga

Ủy ban Điều tra Nga (gần tương đương với Cục Điều tra liên bang Mỹ - FBI) cho biết nhóm tội phạm đã nhận hối lộ khoảng 19 triệu rúp (gần 6 tỉ đồng).

Trong số các thành viên băng đảng bị bắt có một cựu quan chức giao thông cấp cao, một thanh tra giao thông và bốn thường dân.

Chính trị gia Alexander Khinshteyn cho biết hơn 35 cảnh sát giao thông đã bị bắt giữ trong một chiến dịch lớn hơn.

Cảnh sát đã đột kích khoảng 80 bất động sản trong vụ điều tra, thu giữ lượng lớn tiền mặt, ôtô đắt tiền và tài liệu.

Tổng thống Honduras bị tố nhận hối lộ để giúp tuồn hàng tấn cocaine vào Mỹ Tổng thống Honduras bị tố nhận hối lộ để giúp tuồn hàng tấn cocaine vào Mỹ

TTO - Tại phiên tòa xét xử một kẻ bị cáo buộc buôn ma túy hôm 9-3 ở Mỹ, công tố viên cho biết Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã giúp buôn lậu hàng tấn cocaine vào Mỹ.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên