![]() |
Những dòng viết tay của Agostino Vespuccui trên lề một quyển sách (phải) đã chứng minh nhân thân của nàng Mona Lisa - Ảnh: Reuters |
Những đồn đoán về người phụ nữ với nụ cười bí hiểm trong bức họa do L. da Vinci vẽ vào thế kỷ 16 cuối cùng đã được hé mở bằng một phát hiện của các chuyên gia thuộc thư viện Trường đại học Heidelberg (Đức).
Giám đốc thư viện Veit Probst khẳng định bằng chứng xác nhận nhân thân của nàng Mona Lisa là những dòng bút tích do Agostino Vespuccui, một công chức của thành phố Florentina (Ý), đồng thời là bạn của L. da Vinci, viết vào tháng 10-1503 trên lề một trang sách và đang được lưu giữ trong thư viện. Vespuccui đã ghi chú rằng trong thời điểm đó, bạn của ông là họa sĩ L. da Vinci đang vẽ ba bức tranh, một trong số đó là bức chân dung của Lisa del Giocondo.
Trải qua hơn 500 năm, những dòng ghi chú này đã giúp các nhà nghiên cứu khẳng định chắc chắn nàng Mona Lisa chính là Lisa Gherardini, vợ của thương gia người Florentina Franceso del Giocondo.
Trước đây, nhà sử học nổi tiếng Giuseppe Pallanti cũng đã lần tìm ra thân thế của nàng Mona Lisa, xác định được đó chính là nàng Lisa Gherardini sinh ngày 15-6-1479 tại Florentina. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Giuseppe Pallanti lúc đó chưa đủ sức thuyết phục mọi người cho tới khi các chuyên gia của thư viện đại học Heidelberg đưa ra được chứng cứ cụ thể này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận