30/11/2022 08:08 GMT+7

Vì sao học sinh, sinh viên không thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng?

HỒNG HÀ
HỒNG HÀ

TTO - Bảo hiểm y tế hộ gia đình và các mức giảm phí theo số lượng thành viên trong gia đình đã thu hút nhiều gia đình tham gia bảo hiểm y tế, nhưng đang còn vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo, như nhà có con đi học phải mua bảo hiểm tại trường...

Vì sao học sinh, sinh viên không thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng? - Ảnh 1.

Khách mời tại buổi giao lưu - Ảnh: NAM TRẦN

Và khi các con tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại trường, số lượng thành viên trong gia đình sẽ giảm xuống và không đủ để nhận mức giảm phí tốt nhất.

Bên cạnh đó, gần một năm qua, nhiều bệnh viện thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế, việc chi trả cho người bệnh như thế nào để đảm bảo quyền lợi khi người bệnh phải bỏ tiền ra mua thuốc và vật tư, trong khi loại thuốc, vật tư đó có trong danh mục được bảo hiểm chi trả?

Quy định về chuyển tuyến cũng rất rắc rối và lộ trình thông tuyến tại cơ sở y tế tuyến tỉnh đã chậm hơn nhiều so với dự kiến.

Những vấn đề này đang khiến nhiều người tham gia bảo hiểm y tế băn khoăn, cần được giải đáp.

Để trả lời các câu hỏi của bạn đọc, báo Tuổi Trẻ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến "Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe, sẻ chia gánh nặng khi ốm đau", từ 9-11h30 hôm nay 30-11.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Bà Dương Thị Minh Châu, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

- Bà Lê Thị Ngọc Nghĩa, phó trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

- Bà Hồ Thị Phương Thảo - phó trưởng phòng giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH:

HỒNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên