27/10/2020 21:57 GMT+7

Đã bắt được nghi phạm tham gia sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tối 27-10, Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm thứ hai của vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng rồi đẩy xuống sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) để cướp tài sản.

Đã bắt được nghi phạm tham gia sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng - Ảnh 1.

Lực lượng công an dùng canô để tìm kiếm nữ sinh - Ảnh: HẠ LINH

Đêm 27-10, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết lực lượng Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Thường Tín vừa bắt được Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Quân bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Quân được xác định là một trong hai nghi phạm trong vụ án sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng xảy ra ngày 23-10.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 24-10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị T. (ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái là T.T.H. mất tích từ tối 23-10.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh và triệu tập 2 nghi phạm là Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, ở xã Quất Động), cả hai cùng ở Thường Tín và đều là con nghiện.

Tuy nhiên, Quân đã bỏ trốn.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23-10, Trung rủ Quân đi trộm 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong (huyện Thường Tín).

Trên đường đi tiêu thụ, Trung thấy H. đang đứng nghe điện thoại trên đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi) nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc với Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh, Trung đi bộ đến nơi H. đang đứng đẩy em ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy H. van xin, Trung nhảy xuống dìm H. xuống nước. Không thấy em cử động nữa, Trung mới đẩy ra lòng sông.

Sau đó, Trung lấy điện thoại, xe đạp điện và mang điện thoại đi bán được 3,3 triệu đồng. Đến 21h cùng ngày, sau khi cùng sử dụng ma túy, Trung chia cho Quân 700.000 đồng.

Sáng 27-10, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo các phòng chức năng triển khai các kế hoạch điều tra, xét hỏi nghi phạm chính của vụ án và huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nữ sinh.

Đến khoảng 12h30 trưa cùng ngày, đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể H. cách hiện trường khoảng 5km về hạ lưu.

Chiều 27-10, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) để làm rõ hành vi "giết người, cướp tài sản". Đồng thời truy bắt Quân.

Truy bắt kẻ tham gia sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng cướp của Truy bắt kẻ tham gia sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng cướp của

TTO - Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 'con nghiện' ra tay sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng. Đồng thời, truy bắt nghi phạm cùng tham gia sát hại nữ sinh để điều ra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên