11/08/2022 13:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Dành cả thanh xuân để làm mẹ của các đứa trẻ bị bỏ rơi

KIM HƯNG
KIM HƯNG

Chị Giáp Thị Sông Hương, ngụ quận 12, TP.HCM hay còn được gọi là “mẹ Hương” - là người phụ nữ đã dành hơn 30 năm cuộc đời để chăm sóc hàng trăm đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Tại nơi đây, chị Sông Hương không chỉ lan toả sự ấm áp của tình yêu thương tới những đứa trẻ không may. Mà còn mở rộng vòng tay giúp đỡ những cụ già neo đơn, những thai phụ trẻ tuổi có con ngoài ý muốn.

Nhớ lại năm xưa, khi chỉ mới 18 tuổi, trong một lần nhặt ve chai ở bãi rác thì chị Hương vô tình phát hiện một đứa bé nằm thoi thóp đang gắng gượng tìm sự sống.

Sau khi mang bé về chăm sóc, chị vấp phải nhiều lời ra tiếng vào. Kể từ đó trở đi, với trái tim yêu thương, chị Hương quyết định cưu mang những đứa trẻ không may mắn. Trong suy nghĩ của chị, nếu không có mình thì những em bé ấy sẽ biết phải đi về đâu để nương tựa trong những ngày tháng sau này.

Dù vất vả trong cuộc sống mưu sinh nhưng chị Hương luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ đáng thương này. Chị luôn dạy con biết vâng lời, lễ phép và trao cho con những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Để nuôi nấng một đứa trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành là một hành trình không mấy dễ dàng. Vậy để nuôi hàng trăm đứa trẻ như thế, chị Hương đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn vất vả của cuộc đời bởi lẽ tình yêu thương thôi là chưa đủ mà còn cả gánh nặng kinh tế luôn đè lên đôi vai.

Từ nhặt ve chai, bán hàng rong đến lúc chị xoay sở mở được nhà hàng, kinh doanh thêm những lĩnh vực khác. "Mẹ Hương" sẵn sàng làm việc bằng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần người khác để có thể mang đến cuộc sống ấm êm cho các con của mình.

Tại nơi đây, chị Sông Hương không chỉ lan toả sự ấm áp của tình yêu thương tới những đứa trẻ không may. Mà còn mở rộng vòng tay giúp đỡ những cụ già neo đơn, những thai phụ trẻ tuổi có con ngoài ý muốn. Tình yêu thương và những điều đẹp đẽ mà chị Sông Hương mang lại cuộc đời như một ngọn gió mát lành. Bởi lẽ, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

KIM HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên