06/07/2022 17:27 GMT+7

'Cú sốc' Tân Hoàng Minh lắng xuống, doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết hơn một tháng sau cú sốc Tân Hoàng Minh bị hủy 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngàn tỉ, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu trở lại trong tháng 5 và tháng 6.

Cú sốc Tân Hoàng Minh lắng xuống, doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trở lại - Ảnh 1.

Sau cú sốc Tân Hoàng Minh bị hủy 9 đợt phát hành, nhiều nhà đầu tư tư nhân đã nản lòng với trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh: NAM TRẦN

Theo đó, trong tháng 5-2022 các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động khoảng 7.289 tỉ đồng làm dự án.

Cụ thể, Công ty CP Long Thành Riverside phát hành 105 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia phát hành 300 tỉ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh địa ốc Mỹ Phú phát hành 700 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va phát hành 5.774 tỉ đồng, Công ty CP Hội An Invest phát hành 700 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest phát hành 250 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn có một số doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng phát hành trái phiếu huy động hơn 1.600 tỉ đồng trong tháng 5-2022, gồm Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 717,2 tỉ đồng, Công ty CP Sunbay Ninh Thuận phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động 900 tỉ đồng.

Đến tháng 6-2022, để có vốn làm dự án, nhiều doanh nghiệp bất động sản phải phát hành thêm trái phiếu. 

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va phát hành trái phiếu huy động thêm 783 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư Hưng Lộc Phát phát hành 150 tỉ đồng, và một số "ông lớn" bất động sản khác cũng lên kế hoạch huy động hàng ngàn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn làm dự án chính của nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về tổng số vốn huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chỉ xếp sau nhóm các ngân hàng thương mại.

Và ngay sau cú sốc hủy phát hành 9 đợt trái phiếu ngàn tỉ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trấn an cộng đồng nhà đầu tư rằng ngoài Tân Hoàng Minh thì cơ bản các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đều bảo đảm an toàn.

Tân Hoàng Minh tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh trên cả nước từ 1-7 để dồn tiền trả nợ Tân Hoàng Minh tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh trên cả nước từ 1-7 để dồn tiền trả nợ

TTO - Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước kể từ 1-7. Việc này nhằm hạn chế chi phí, dồn tiền trả nhà đầu tư trái phiếu sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giam.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên