Phóng to |
| Khách nước ngoài cũng đến với sách giảm giá |
Những tựa sách “mặt tiền”Khoảng trống
Tính tích cực của công ước Berne được ghi nhận ở chỗ nó tạo ra tâm lý tự tin khi đầu tư cho một bản sách ra đời. Trước đây thị trường sách VN còn tự phát, nhiều đơn vị “giẫm” lên nhau khi thực hiện cùng một bộ sách do tình trạng không có tác quyền. Nay việc sở hữu độc quyền phát hành một tựa sách nào đó khiến nhà đầu tư mạnh tay hơn trong các khâu: chuẩn bị thị trường, làm công tác truyền thông, trình bày, chuẩn bị bản thảo... Nói chung là sách được chăm chút tốt hơn.
Bộ phận nhận phản hồi từ bạn đọc của Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) cho biết nhu cầu đọc, nhu cầu tìm đến cái mới ở sách của người dân hiện nay cao hơn nhiều so với trước đây. Cái mới có khi là đề tài, có khi lại là cách trình bày mới, lại có khi nhu cầu tìm đến cái mới của người đọc chỉ là một khổ sách mới, thậm chí chỉ là loại giấy in mới.
Một phóng viên văn hóa nghệ thuật cho biết anh đã mua thêm một bộ Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh chỉ vì “lần in này chất lượng giấy rất đặc biệt, nhẹ và dai”. Với công ước Berne bảo hộ quyền tác giả, biên độ đề tài trên thị trường cũng đang được nới rộng. Các nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu về phong thủy, Chu Dịch... không mấy phổ biến trước đây nay được đáp ứng tối đa.
Ông Phạm Minh Thuận, giám đốc Fahasa, nhận xét về xu hướng của người đọc văn học hiện nay: “Người đọc một mặt tiếp cận được ngay với xu thế mới của thế giới nên yêu cầu về thi pháp, cách đặt vấn đề, nội dung trong văn học cũng phải mới, kịp thời đại. Mặt khác, người ta cũng muốn chia sẻ với nhau những điều chân thật, đó là lý do khiến hai quyển nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc được đông đảo bạn đọc đón nhận. Cũng trong hướng đó, bút ký Phùng Quán - ba phút sự thật, Nhật ký Mã Yến, Nhật ký Nancy gần đây cũng bán chạy”.
Bạn đọc trẻ còn có nhu cầu tìm hiểu những tấm gương thành đạt, những nhân vật nổi tiếng trên thế giới để tự mình rút ra bài học cho cuộc sống. “Đón lõng” nhu cầu này, Công ty Trí Việt đưa ra các tựa sách về Che Guevera, Fidel Castro, Bush, Putin..., đáp ứng một thị hiếu đọc mà cách đây 20 năm cả người đọc sách và người xuất bản sách đều chưa nghĩ tới.
|
Văn học thế giới số TTCT - Những đầu sách về thế giới kỹ thuật số đang rất hút hàng trong thị trường sách văn học VN. Nét hấp dẫn của các ấn phẩm này là kết hợp hài hòa chất văn với chất kỹ thuật. Đứng đầu phải kể đến Mật mã Da Vinci của Dan Brown. Độ nóng của cuốn này trước và sau "thảm họa dịch thuật" vẫn không thay đổi. Xuất hiện trở lại vào cuối tháng 5-2006, bản in mới do dịch giả Dương Tường bỏ công hiệu đính có sự khác biệt lớn so với bản dịch cũ. Theo NXB Văn Hóa Thông Tin, tình hình phát hành Mật mã Da Vinci ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam là khả quan: 2.000 cuốn mà Công ty Fahasa Sài Gòn nhận từ NXB bán trong vòng chưa đầy một tháng đã gần hết hàng. Cũng theo Fahasa, việc tái bản Mật mã Da Vinci chưa đáp ứng hết yêu cầu của nhà sách do tốc độ in đuổi chưa kịp tốc độ bán! Pháo đài số, cuốn tiểu thuyết đầu tay của Dan Brown, nói về những vấn đề của con người trong thời đại số hóa, cũng tiêu thụ rất nhanh. Fahasa và vài nhà sách ở TP.HCM đã có đợt đặt hàng mới để phục vụ độc giả. Sức hút của hai cuốn sách này còn thể hiện ở các bản in lậu được bày bán tại các phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí ở Hà Nội. Và phải kể đến cuốn Cô đơn trên mạng của nhà văn Ba Lan đương đại Janusz L.Wisniewski, là sách best-seller ở Ba Lan năm 2001 và hiện ở trong danh mục sách bán chạy của NXB Trẻ (vừa được trao giải dịch thuật của Hội Nhà văn Hà Nội). Để viết một tác phẩm về thế giới số như thế, nhà văn Janusz L.Wisniewski còn là cử nhân kinh tế, tiến sĩ tin học, tiến sĩ khoa học chuyên ngành hóa, người viết chương trình máy tính cho Viện Hóa của Mỹ tại Đức. Những trang văn của ông đầy thuật ngữ, khái niệm khoa học, kỹ thuật số nhưng lại dạt dào cảm xúc, thể hiện khát khao được gần gũi yêu thương của con người trong xã hội hiện đại... Theo VNexpress.net |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận