05/11/2021 19:42 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao APEC 28

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 28 từ ngày 11 đến 12-11 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao APEC 28 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại hội nghị không chính thức tháng 7-2021 - Ảnh: APEC 2021

Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là hoạt động quan trọng nhất trong Tuần lễ cấp cao APEC thứ 28 bắt đầu từ ngày 8-11. 

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và xu hướng thúc đẩy hợp tác APEC trong thời gian tới.

Hội nghị cấp cao APEC 28 tập trung thảo luận hai nội dung chính là triển vọng kinh tế toàn cầu và hợp tác phục hồi sau đại dịch. Do đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn, hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 11 và 12-11 tới.

Trước đó trong hai ngày 8 và 9-11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên sẽ tham dự Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh tế APEC lần thứ 32.

Trong cuộc tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson ngày 26-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021 khi bối cảnh thế giới nhiều thách thức chưa từng có.

Chủ tịch nước cũng cho biết Việt Nam ủng hộ dự thảo Tuyên bố Hội nghị cấp cao APEC và Kế hoạch triển khai Tầm nhìn APEC 2040, sẵn sàng phối hợp với New Zealand tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC thứ 28.

APEC được thiết lập vào năm 1989 và bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có Hong Kong và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Hoa Đài Bắc). Việt Nam tham gia APEC năm 1998 và từng hai lần đăng cai các cuộc họp, hội nghị cấp cao APEC vào các năm 2006, 2017.

Việt Nam đề xuất nghiên cứu bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ vắc xin COVID-19 trong APEC Việt Nam đề xuất nghiên cứu bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ vắc xin COVID-19 trong APEC

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 16-7 đề xuất 3 nội dung hợp tác tại cuộc họp khẩn APEC, trong đó có việc nghiên cứu khả năng xây dựng một thỏa thuận tạm thời của APEC về bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên