15/05/2022 09:06 GMT+7

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần 'gấp 3' Thái Lan

Nhóm PV Thể Thao
Nhóm PV Thể Thao

TTO - Trong ngày 15-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 29 huy chương vàng (HCV) để dẫn đầu bảng tổng sắp một cách tuyệt đối với 68 HCV. Trong khi đoàn xếp thứ hai là Thái Lan chỉ có 24 HCV.

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Gặt hái nhiều vàng nhất cho Việt Nam trong ngày là wushu với tổng cộng 7 tấm huy chương vàng. Dancesport và điền kinh, mỗi môn mang về cho VN 5 HCV.

Trong đó các vận động viên "gặt vàng" ở điền kinh là Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Nguyễn Thị Oanh (3.000m).

Thể hình cũng giành thêm 2 HCV do công của Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ), Đinh Kim Loan (cổ điển nữ). Jiu Jitsu cũng mở màn với 2 huy chương vàng của Phùng Thị Huệ (45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (56 kg nam)

Các huy chương vàng còn lại trong ngày là Lan Anh - Hồng Loan (đôi nữ, bi sắt), Phạm Tiến Sản (Duathlon), Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến (cờ chớp, cờ tướng), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ tiêu chuẩn đơn nam, cờ vua), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng, Thể dục dụng cụ), Hưng Nguyên (400m hỗn hợp, bơi lội)…

Danh sách các vận động viên đoạt HCV cho Việt Nam ngày 15-5 (29 HCV):

* Duathlon (1): Phạm Tiến Sản

* Wushu (7): Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền), Nguyễn thị Phương Nga (tán thủ 52kg nữ), Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 56kg nữ), Nguyễn Thị Trang (tán thủ 60kg nữ), Bùi Trường Giang (tán thủ 60kg nam), Trương Văn Chưởng (tán thủ 65kg nam), Nguyễn Văn Tài (tán thủ 70kg nam).

* Cờ tướng (1): Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến (cờ chớp).

* Cờ vua (1): Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ tiêu chuẩn đơn nam).

* Dancesport (5): Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh (Samba, Rumba), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Đặng Thu Hương (jive, Paso Doble, 5 điệu latin).

* Điền kinh (5): Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), Nguyễn Thị Oanh (3.000m).

* Thể dục dụng cụ (1): Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng).

* Bơi lội (1): Hưng Nguyên (400m hỗn hợp).

* Thể hình (2): Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa (đôi nam nữ), Đinh Kim Loan (cổ điển nữ)

* Bi sắt (1): Lan Anh - Hồng Loan (đôi nữ)

* Jiu Jitsu (2): Phùng Thị Huệ (45 kg nữ), Đào Hồng Sơn (56 kg nam).

* Đấu kiếm (1): Bùi Thu Hà (kiếm 3 cạnh nữ)

* Thể thao điện tử: Liên Minh Huyền Thoại (Tốc Chiến)

19h25, bơi lội, kình ngư Hưng Nguyên đoạt HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Quang Thuấn đoạt HCB. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 3.

Hưng Nguyên (giữa) đoạt HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 4.

Hưng Nguyên giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

19h10, Jiu Jitsu, Phùng Thị Huệ đoạt HCV hạng cân 45kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ người Philippines. Còn Đào Hồng Sơn đánh bại đối thủ Singapore để giành HCV hạng cân 56 kg nam.

19h, bi sắt, Lan Anh - Hồng Loan đoạt HCV đôi nữ. Trước đó, Đinh Kim Loan cũng đoạt HCV nội dung cổ điển nữ. 

18h30, thể hình, Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa đoạt HCV đôi nam nữ. 

18h17, bơi lội, VĐV Việt kiều Lương Jeremie giành HCB 100m tự do nam.

18h15, dancesport, Minh Trường và Thu Hương đạt điểm số cao nhất nội dung 5 điệu latin. Đây là HCV thứ năm của dancesport. 

18h10, bơi lội, Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB nội dung 800m tự do nữ. Đây vốn là nội dung sở trường của Ánh Viên, người không dự SEA Games 31.

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 5.

Mỹ Tiên mang về HCB nội dung 800m tự do nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

18h5, điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Đây là HCV thứ hai của Oanh ở SEA Games 31. 

17h20, điền kinh, Nguyễn Văn Lai đoạt HCV nội dung chạy 5.000m. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 6.

Nguyễn Văn Lai đoạt HCV nội dung 5.000m - Ảnh: NAM TRẦN

17h15, điền kinh, Nguyễn Tiến Trọng nhảy xa đoạt HCV với thành tích 7,8m

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 7.

Nguyễn Tiến Trọng thi đấu nội dung nhảy xa và giành HCV - Ảnh: NAM TRẦN

17h10, điền kinh, Trần Nhật Hoàng (đương kim vô địch 400m ở SEA Games) đã bật khóc khi chỉ về thứ năm ở phần thi chung kết với thành tích 47"65. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 8.

Trần Nhật Hoàng thất vọng và bật khóc - Ảnh: NAM TRẦN

17h, điền kinh, Phạm Thị Diễm đoạt HCV nhảy cao nữ với thành tích 1,78m. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 9.

Phạm Thị Diễm (trái) với tấm HCV nhảy cao - Ảnh: NAM TRẦN

16h45, Thể dục dụng cụ, Đặng Ngọc Xuân Thiện đoạt HCV nội dung ngựa vòng. 

16h50, Dancesports, các vận động viên dancesport đã giành liên tiếp 3 HCV: Nguyễn Đoàn Minh Trường - Đặng Thu Hương (jive), Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương giành HCV (Paso Doble), Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh (rumba).

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 10.

Nguyễn Thị Huyền (trái) và Quách Thị Lan nhận huy chương - Ảnh: NAM TRẦN

16h40, điền kinh, Nguyễn Thị Huyền đã đoạt HCV 400m nữ với thành tích 52"83. Cũng ở nội dung này, Quách Thị Lan đoạt HCĐ.

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 11.

Đồ họa: AN BÌNH

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 12.

Nguyễn Thị Huyền (số 836) đoạt HCV 400m nữ - Ảnh: NAM TRẦN

16h9, wushu, Nguyễn Văn Tài đoạt HCV hạng cân 70kg nam. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 13.

Nguyễn Văn Tài (giáp xanh) đoạt HCV hạng cân 70kg nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

16h, wushu, Trương Văn Chưởng đoạt HCV hạng cân 65kg

15h50, wushu, Bùi Trường Giang đoạt HCV hạng cân 60kg nam. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 14.

Bùi Trường Giang (giáp xanh) đã giành chiến thắng ở chung kết hạng cân 60kg nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

15h45, Dancesport, Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh đoạt huy chương vàng nội dung Samba. 

15h35, wushu, Nguyễn Thị Trang đoạt HCV hạng cân 60kg nữ. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 15.

Nguyễn Thị Trang (giáp xanh) đoạt HCV hạng cân 60kg nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

15g25, wushu, Nguyễn Thị Thu Thủy đoạt HCV hạng cân 56kg nữ. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 16.

Thu Thủy (giáp đỏ) giành chiến thắng ở hạng cân 56kg nữ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

15h10, wushu, Nguyễn Thị Phương Nga giành HCV, sau khi đánh bại đối thủ Indonesia ở chung kết hạng cân 52kg nữ. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 17.

Đồ họa: AN BÌNH

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 18.

Nguyễn Thị Phương Nga (giáp xanh) đoạt HCV hạng cân 52kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Indonesia - Ảnh: QUANG ĐỊNH

14h20, đấu kiếm, Nguyễn Minh Quang đánh bại đối thủ người Malaysia Xing Han để lọt vào chung kết kiếm liễu nam. Đối thủ của Minh Quang ở chung kết là kiếm sĩ Philippines Nathanlien.

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 19.

Trường Sơn đoạt HCV cờ vua ở SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

14h, cờ vua, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã thắng ván cuối trước kỳ thủ Malaysia Lye Lik Zang để đoạt HCV thứ 4 trong ngày cho VN.

Trường Sơn đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam, với 7 điểm sau 9 ván đấu (thắng 5 trận hòa 4 trận). Đây cũng là HCV thứ 42 của VN ở SEA Games 31.   

Còn ở nội dung cá nhân nữ cờ truyền thống, Bảo Trâm đoạt huy chương đồng. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 20.

Đồ họa: AN BÌNH

13h, cờ tướng,  Nguyễn Minh Nhật Quang và Hà Văn Tiến đã giành HCV nội dung cờ chớp, để mang về HCV thứ 2 cho cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31.

11h20, pencak silat, Trần Đình Nam, Nguyễn Trung Phương Nam lần lượt thắng trận bán kết để giành quyền vào chung kết tranh huy chương vàng. 

11h, wushu, Phạm Quốc Khánh chỉ xếp thứ hai ở nội dung nam côn với điểm số 9,70 và giành HCB. VĐV Myanmar Thein Than On đoạt HCV với điểm số 9,71.

10h, quần vợt, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở chung kết đồng đội nữ và chỉ có được HCB. 

9h45, wushu, Hoàng Thị Phương Giang đoạt HCV nội dung trường quyền nữ với điểm số 9,71. Dương Thúy Vi chỉ đoạt huy chương đồng với số điểm 9,68. Đến thời điểm này, wushu Việt Nam đã đoạt 4 HCV.

9h35, bơi lội, Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết 100m tự do. Đợt bơi chung kết sẽ diễn ra vào tối nay. Ở nội dung 50m ngửa nữ, Lê Quỳnh Như cũng vào chung kết.

9h30, điền kinh, Lê Ngọc Phúc và Trần Nhật Hoàng đã về nhất đợt chạy vòng loại để giành quyền vào chung kết nội dung 400m nam. 

9h, Duathlon, Tiến Sản đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Indonesia để giành HCV cho Việt Nam. Thành tích của Tiến Sản là 1 giờ 55 phút 57 giây. 

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 21.

Tiến Sản đoạt HCV đầu tiên cho Việt Nam trong ngày 15-5 - Ảnh: Trường Giang

Đây là tấm HCV thứ 40 ở SEA Games 31, đồng thời cũng là HCV đầu tiên trong ngày của Việt Nam. 

Được biết duathlon là môn thể thao đã xuất hiện ở Olympic, thi đấu 2 môn phối hợp là chạy bộ và đạp xe. Các vận động viên sẽ chạy 10km, đạp xe 40km và sau đó chạy 5km. 

Trong ngày hôm nay, Việt Nam cũng sẽ có nhiều môn hứa hẹn giành HCV như: điền kinh, bơi lội, pencak silat, wushu...

Giành 29 HCV trong ngày 15-5, Việt Nam có số HCV gần gấp 3 Thái Lan - Ảnh 22.

Đồ họa: AN BÌNH

Lịch thi đấu ngày 15-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: Hứa hẹn gặt hái nhiều HCV Lịch thi đấu ngày 15-5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31: Hứa hẹn gặt hái nhiều HCV

TTO - Hôm nay (15-5), đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn giành thêm nhiều HCV tại SEA Games 31 khi nhiều môn thể thao thế mạnh thi đấu.

Nhóm PV Thể Thao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên