20/05/2022 08:25 GMT+7

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV

Nhóm PV Thể Thao
Nhóm PV Thể Thao

TTO - Với 14 huy chương vàng (HCV) giành được trong ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 164 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Dù đã vượt chỉ tiêu 140 huy chương vàng nhưng những " cơn mưa vàng" của đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam đã mang về thêm 11 tấm huy chương nữa. 

Trong đó 3 môn võ là Karate, Vovinam và Judo đã giành được 4 HCV. Cờ vua và cờ tướng 3 HCV. 4 tấm HCV còn lại thuộc về bắn súng, Canoeing, cử tạ và bóng bàn. 

Nổi bật nhất có lẽ là tấm HCV bóng bàn đơn nam của Nguyễn Đức Tuân. Trong trận chung kết, Đức Tuân đã xuất sắc đánh bại tay vợt Thái Lan 4-1, để mang về tấm HCV đơn nam tại đấu trường SEA Games lần đầu tiên sau 19 năm. 

Tính đến thời điểm này của ngày 20-5, đoàn Việt Nam đã giành 11 HCV

Cờ tướng (1): Lê Thị Kim Loan (cờ tiêu chuẩn)

Canoeing (1): Nguyễn Thị Hương (500m)

Cờ vua (2): Tuấn Minh (cờ chớp nam), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ chớp nữ)

Bắn súng (1): Phí Thanh Thảo (súng trường 3 tư thế)

Vovinam (1): Võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ.

Judo (2): Chu Đức Đạt (60kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (52kg nữ)

Karate (1): Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Ngoan, Trang Cẩm Lành (kumite đồng đội nữ)

Cử tạ (1): Hoàng Thị Duyên (59kg)

Bóng bàn (1): Nguyễn Đức Tuân (đơn nam)

21h40, bóng bàn, Nguyễn Đức Tuân đã giành HCV đơn nam sau chiến thắng 4-1 trước đối thủ Thái Lan. 

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

20h30, bóng bàn, Nhà thi đấu Hải Dương đang diễn ra trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Đức Tuân và tay vợt Thái Lan Phakpoom Sanguansin người đã thua Trần Tuấn Quỳnh ở chung kết SEA Games 2003. Đó là lần gần nhất VN giành được HCV bóng bàn đơn nam. Nhà thi đấu Hải Dương với 3000 khán giả kín chỗ ngồi. 

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 4.

Nhà thi đấu Hải Dương với 3000 khán giả kín chỗ ngồi xem Đức Tuân thi đấu - Ảnh: HUY ĐĂNG

19h30, bóng chuyền, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-2 (17-25, 25-23, 25-17, 23-25, 15-13) ở bán kết bóng chuyền bóng nam để giành quyền vào chung kết tranh HCV. 

17h40, cử tạ, Hoàng Thị Duyên đoạt HCV 59kg. 

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 5.

Hoàng Thị Duyên trên bục nhận huy chương vàng - Ảnh: Quý Lượng

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 6.

Hoàng Thị Duyên với phần thi đoạt HCV - Ảnh: Quý Lượng

17h01, karate, VĐV Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Ngọc Ngoan và Trang Cẩm Lành mang về HCV nội dung kumite đồng đội đội nữ.

16h29, judo, VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy giành HCV hạng dưới 52kg nữ, sau khi đánh bại VĐV Pabulayan Khrizzie (Philippines).

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Thanh Thủy đánh bại đối thủ Philippines - Ảnh: NAM TRẦN

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Thanh Thủy giành HCV - Ảnh: NAM TRẦN

16h10, Judo, VĐV Chu Đức Đạt giành HCV hạng dưới 60kg nam, sau khi đánh bại đối thủ Sithisane Soukphaxay (Lào). 

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 9.

Đồ họa: AN BÌNH

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 10.

Chu Đức Đạt (áo xanh) quật ngã đối thủ trong trận HCV hạng cân 60kg nam - Ảnh: NAM TRẦN

16h00, Vovinam, Võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ giành huy chương với bài thi long hổ quyền. 

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 11.

Mai Thị Kim Thùy ăn mừng HCV - Ảnh: HOÀNG TÙNG

15h00, bắn súng, Xạ thủ Phí Thanh Thảo đoạt tấm HCV súng trường 3 tư thế nữ. 

14h00, Judo, Võ sĩ Chu Đức Đạt giành quyền vào bán kết nội dung 60kg nam, sau khi thắng đối thủ Jamaludin (Malaysia) chỉ với 1 đòn quật. 

13h20, cờ vua, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đánh bại Lê Quang Liêm để đoạt HCV cờ chớp. Ở nội dung cờ chớp nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên đã đánh bại đối thủ người Indonesia Sihite Chelsie Monica Ignesias để đoạt HCV. 

12h45, cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh giành quyền vào bán kết đơn nam, sau khi vượt qua hạt giống số 4 Khosit (Thái Lan) ở tứ kết.

12h05, bắn súng, Trịnh Thu Vinh giành tấm huy chương đồng ở nội dung súng ngắn 10m nữ.

12h00, Canoeing, Nguyễn Thị Hương về nhất ở nội dung 500 m để đoạt HCV.

11h20, cử tạ, Nguyễn Ngọc Trung đoạt HCĐ hạng cân 61kg nam với thành tích tổng cử 286 kg, lực sĩ người Indonesia Eko Yuli bảo vệ thành công HCV với tổng thành tích 290 kg.

10h45, bắn súng, Phi Thanh Thảo vào chung kết nội dung 50m súng trường nữ. 

10h30, canoeingĐỗ Thị Thanh Thảo - Đinh Thị Trang đã giành HCB, đôi Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Tuyết.

10h20, bắn súng, Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, đội bắn súng nữ Việt Nam giành HCB với 1695 điểm, Singapore đoạt HCV với 1697 điểm.

10h10, cờ tướng, Lê Thị Kim Loan mang về tấm HCV nội dung cờ tiêu chuẩn.

Thêm 11 HCV trong ngày 20-5, Việt Nam có tổng cộng 164 HCV - Ảnh 12.

Lê Thị Kim Loan mang về cho VN tấm HCV đầu tiên trong ngày 20-5 - Ảnh: H.T

Sau khi điền kinh và bơi lội kết thúc thì trọng trách săn vàng sẽ thuộc về Canoeing, Karate, Vovinam... đây đều là những môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam và hứa hẹn sẽ giành thêm nhiều HCV nữa. 

Đến thời điểm này, Việt Nam đã vượt qua "chỉ tiêu vàng" 140 HCV đặt ra, khi giành đến 153 HCV trong khi còn đến 3 ngày thi đấu nữa thì SEA Games 31 mới kết thúc. 

Thêm 27 HCV ngày 19-5, Việt Nam vượt xa chỉ tiêu 140 HCV Thêm 27 HCV ngày 19-5, Việt Nam vượt xa chỉ tiêu 140 HCV

TTO - Sự thành công của đấu vật, điền kinh đã giúp đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 27 HCV để nâng tổng số huy chương vàng giành được tại SEA Games 31 lên con số 153. Thành tích này đã hơn 13 HCV so với chỉ tiêu 140 HCV đặt ra trước giải.

Nhóm PV Thể Thao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên