20/03/2023 11:35 GMT+7

Cảnh sát bị nhóm mang hung khí chém 12 nhát

Nhóm thanh niên đang mang theo hung khí thì bị một cảnh sát phát hiện, nghi ngờ cảnh sát quay phim, nhóm này đã đuổi theo và dùng mã tấu chém anh 12 nhát.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường (trái) - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm của thiếu tá Nguyễn Thành Thi - Ảnh: KIM UYÊN

Đại tá Nguyễn Nhật Trường (trái) - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm của thiếu tá Nguyễn Thành Thi - Ảnh: KIM UYÊN

Ngày 20-3, đại tá Nguyễn Nhật Trường - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh đến thăm thiếu tá Nguyễn Thành Thi, cán bộ Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, đã bị hai nghi phạm chém 12 nhát khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17-3, thiếu tá Nguyễn Thành Thi phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước.

Thấy vậy, thiếu tá Nguyễn Thành Thi đã điều khiển xe gắn máy bám sát nhóm thanh thiếu niên này, đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị.

Lúc này, nhóm thanh niên nghi ngờ bị thiếu tá Nguyễn Thành Thi quay phim nên đã chặn đầu xe và buộc thiếu tá Thi phải đưa điện thoại di động cho chúng. Khi anh Thi không đồng ý, nhóm này đã dùng mã tấu tấn công anh.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm này, thiếu tá Thi đã dùng nón bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó.

Tuy nhiên, hai thanh niên trong nhóm này đã mang mã tấu đuổi theo và chém 12 nhát vào lưng thiếu tá Thi. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của anh Thi đã ổn định.

Cảnh sát bị chém 12 nhát vì quay phim nhóm mang hung khí - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ học tập theo tinh thần của thiếu tá Nguyễn Thành Thi trong việc đấu tranh tội phạm dũng cảm, mưu trí - Ảnh: KIM UYÊN

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - phó giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của thiếu tá Nguyễn Thành Thi.

Ông Trường cũng đánh giá cao việc linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng công nghệ thông tin của Ban lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên trong kết nối, trao đổi thông tin giữa công an các phường và Công an TP Long Xuyên.

Nhờ vậy, sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng Công an TP Long Xuyên đã phối hợp bắt giữ được nhóm đối tượng trên, đặc biệt là hai nghi phạm trực tiếp tấn công thiếu tá Thi.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an TP Long Xuyên đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng mong muốn công an các địa phương học tập, nêu gương thiếu tá Nguyễn Thành Thi trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng, lùi bước trước tội phạm, nhất là những hành vi manh động, liều lĩnh xem thường luật pháp của các đối tượng như trên.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên chém cảnh sát bị thươngBị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên chém cảnh sát bị thương

TTO - Bị cảnh sát giao thông chặn xe để kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên không chấp hành còn vào nhà dân lấy dao lao vào tấn công tổ công tác khiến 2 cảnh sát bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên