Biếm họa

Cán bộ xã: Nuôi vịt làm sạt lở bờ sông!

Đăng lúc 14:59 | 10/03/2023

Chuyện thật như đùa: UBND xã cho rằng nguyên nhân bờ sông sạt lở là do người dân nuôi vịt, chứ chẳng phải do khai thác cát.

Cụ thể, thời gian qua việc khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh tại xã Cát Tài (huyện Phù Cát, Bình Định) đã bị một số người dân phản đối vì lo ngại gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai vào mùa mưa lũ.

Đoàn kiểm tra UBND xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) sau khi khảo sát đã kết luận nguyên nhân gây sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài nuôi vịt, chứ không phải do khai thác cát.

Cán bộ xã: Nuôi vịt làm sạt lở bờ sông! - Ảnh 1.

Nuôi vịt làm sạt lở bờ sông! - Tranh biếm họa của Độc Hành

Liên quan đến kết luận "bờ sông sạt lở do nuôi vịt", Sở NN&PTNT Bình Định khẳng định: Kết luận sạt lở bờ sông La Tinh do người dân nuôi vịt là tầm bậy, không đúng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa