Showbiz muôn màu

Cách casting 'lạ lùng' của đạo diễn phim 'Tro tàn rực rỡ'

CHÂU GIANG

Đăng lúc 20:50 | 11/11/2022

Quyết chờ 5 năm đợi Bảo Ngọc Doling đủ 18 tuổi nhưng lại từ chối Phương Anh Đào vì quá xinh và cách casting chẳng giống ai của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được hé lộ trong showcase 'Tro tàn rực rỡ'.

Khép lại hành trình nhiều cảm xúc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 35, đoàn phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ đã có buổi giới thiệu dự án phim trong nước tại TP.HCM.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc cùng các diễn viên Lê Công Hoàng, Phương Anh Đào, Quang Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Thạch Kim Long, Mai Thế Hiệp đến dự sự kiện với niềm háo hức hé lộ những cảnh phim đầu tiên, những câu chuyện hậu trường với báo giới và công chúng trong nước.

Trailer chính thức phim Tro tàn rực rỡ khởi chiếu ngày 2-12

Trong khi đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi lời chào và xin lỗi cùng giới truyền thông vì đang kín lịch trình làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế tại Hà Nội. Nhà làm phim 54 tuổi xúc động vì sau 10 năm, anh mới có tác phẩm gửi đến khán giả.

Theo đó, phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ chính thức được giới thiệu đến khán giả trong nước bằng đoạn trailer dài 2 phút. Đây là thành phẩm sau 7 năm nhen nhóm và thực hiện của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê kíp sản xuất.

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 2.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (thứ 2 từ trái) và dàn diễn viên trong phim

Tro tàn rực rỡ là câu chuyện về tình yêu đầy nhân văn của ba người phụ nữ miền Tây do Phương Anh Đào, NSƯT Hạnh Thúy và diễn viên trẻ Bảo Ngọc Doling đảm nhận. Đại diện nhà sản xuất, bà Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ về quá trình đưa Tro tàn rực rỡ - bộ phim lấy cảm hứng từ hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡCủi mục trôi về của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Theo đó, câu chuyện đi tìm diễn viên đảm nhận tuyến nhân vật chính của Bùi Thạc Chuyên nhận được nhiều chú ý nhất. Trước đó, đạo diễn phim từng tiết lộ tại Liên hoan phim Tokyo về việc đợi diễn viên nhí Bảo Ngọc Doling đủ 18 tuổi để đảm nhận vai Hậu trong phim nhận được nhiều sự bất ngờ.

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 3.

Tạo hình của Bảo Ngọc Doling trong Tro tàn rực rỡ

Từ một cô gái lai mang hai dòng máu Anh và Việt sống ở trời Tây, Bảo Ngọc Doling đã hòa nhập vào đời sống người dân miền Tây sông nước, hóa thân thành người vợ, người mẹ trên màn ảnh.

Thông tin này được nhà sản xuất phim xác nhận và cho biết, việc chờ đợi Bảo Ngọc Doling đủ tuổi là một phần. Tro tàn rực rỡ kéo dài tới 7 năm mới thành hình là do hành trình "đủ duyên hoa sẽ nở" của cả ê kíp làm phim.

Ngoài ra, nhân vật do Hạnh Thúy và Phương Anh Đào đảm nhận cũng có hành trình nhận vai thú vị. Theo tiết lộ của Phương Anh Đào, cô mất 3 năm chờ đợi để được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giao vai Nhàn, nhưng ấn tượng nhất là cách casting không giống ai.

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 4.

Phương Anh Đào hóa 'Lọ Lem' trong phim

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 5.

Phương Anh Đào có vai diễn nội tâm cùng tạo hình khác biệt

Nữ diễn viên kể, cô được mời đến buổi thử vai một lần nhưng lại không gặp gỡ trực tiếp đạo diễn, mà thay vào đó ngồi trò chuyện với nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Sau này khi được giao vai, Phương Anh Đào mới biết, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ở một căn phòng khác để quan sát Phương Anh Đào xem có nét gì giống với nhân vật Nhàn mà anh đang tìm kiếm.

Lúc này NSƯT Hạnh Thúy tiết lộ điều "động trời" rằng, chính mình là người đề cử Phương Anh Đào cho vai diễn nhưng bị đạo diễn Bùi Thạc Chuyên "đánh rớt" ngay khi xem hồ sơ vì quá xinh so với nhân vật. Sau này, không thể tìm ra gương mặt nào phù hợp hơn nên đạo diễn mới thay đổi quyết định để chọn Phương Anh Đào.

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 6.
Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 7.

Phương Anh Đào và Quang Tuấn làm vợ chồng trên phim

Phương Anh Đào bất ngờ khi lần đầu biết chuyện mình từng bị từ chối vào dự án. "Ngọc nữ" màn ảnh Việt cho biết, vai diễn trong phim hoàn toàn khác biệt so với dự án trước đó của mình. “Vai diễn này không phải chịu bầm dập về thể xác, mà tổn thương ẩn sâu bên trong" - nữ diễn viên nhận định.

Là người con gốc Cà Mau - bối cảnh chính của phim, nhưng Phương Anh Đào dành 1 tháng trước khi bấm máy sống ở vùng đất mũi để chuẩn bị cho vai diễn. Nữ diễn viên phải đi phơi nắng, học cách làm nội trợ, sinh hoạt như một người phụ nữ nông thôn.

Cách casting lạ lùng của đạo diễn phim Tro tàn rực rỡ - Ảnh 8.

Phương Anh Đào phải học làm gái quê, tô vàng răng khi đóng phim Tro tàn rực rỡ

Phương Anh Đào còn tiết lộ khi phim bấm máy, mỗi sáng cô đều phải "nhe răng để nhân viên hóa trang tô vàng" cho ra đúng tạo hình một cô Nhàn mộc mạc, giản dị cần có. 

Tương tự như Phương Anh Đào, bạn diễn Quang Tuấn cũng phải học làm nghề than tại Cà Mau cho vai Tam và được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá là đã “vô vai".

Diễn cặp Bảo Ngọc Doling, Lê Công Hoàng có màn tái xuất sau Thưa mẹ con đi. Thể hiện nhân vật Dương với nhiều ẩn ức tâm lý là một trải nghiệm khó quên với chàng thơ của phim độc lập Việt Nam.

Tro tàn rực rỡ - phim Việt đầu tiên tranh giải chính thức (Main Competition) tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 35 diễn ra vào cuối tháng 10 tại Nhật Bản. Sau khi ra mắt trong nước, phim tiếp tục được chiếu ở các liên hoan phim quốc tế trên khắp thế giới trong thời gian tới.

Phương Anh Đào than trời bị Quang Tuấn trêu chọc trên thảm đỏ Phương Anh Đào than trời bị Quang Tuấn trêu chọc trên thảm đỏ ‘Ngọc nữ’ Phương Anh Đào hóa ‘Ngọc nữ’ Phương Anh Đào hóa 'bad girl' trong phim mới Phương Anh Đào: Điện ảnh Việt ‘xài’ diễn viên nữ hơi hao Phương Anh Đào: Điện ảnh Việt ‘xài’ diễn viên nữ hơi hao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU