19/03/2010 11:35 GMT+7

Bình Nhưỡng xử bắn quan chức vì vụ đổi tiền

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Theo nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc, chính quyền CHDCND Triều Tiên vừa tử hình một quan chức cấp cao sau vụ cải cách tiền tệ thất bại hồi tháng 11-2009.

Bình Nhưỡng thừa nhận cải cách tiền tệ thất bạiBình Nhưỡng tăng hạn mức tiền cũ đổi sang tiền mới Bình Nhưỡng bắt đầu dùng tiền mớiCHDCND Triều Tiên cấm người dân sở hữu ngoại tệ CHDCND Triều Tiên đổi tiền

Y516PVXF.jpgPhóng to
Ông Pak Nam-Gi, người đứng thứ hai từ bên phải, tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-Il và các quan chức cao cấp chính quyền Bình Nhưỡng khi đi thăm ĐH Kim Il-Sung hồi tháng 3-2009 - Ảnh: Chosun Ilbo

Hôm qua 18-3, hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn một số nguồn tin giấu tên từ Bình Nhưỡng cho biết ông Pak Nam Gi - giám đốc Ban kế hoạch tài chính và kế hoạch của đảng Lao động cầm quyền, đã bị xử bắn ở Bình Nhưỡng tuần trước. Ông Pak Nam Gi được xem là người khởi xướng vụ đổi tiền tháng 11-2009.

Theo Chosun Ilbo, ông Pak đã điều hành nền kinh tế CHDCND Triều Tiên trong suốt 20 năm qua. Ông được chỉ định làm người lãnh đạo ngành công nghiệp nhẹ từ năm 1984, sau đó trở thành chủ tịch Ủy ban kế hoạch quốc gia vào năm 1986.

Đầu thập niên 2000, ông bị thay thế dưới thời Thủ tướng Pak Pong-Chu, khi Bình Nhưỡng thực hiện một số biện pháp cải tổ thị trường. Nhưng đến năm 2005 ông lại được chỉ định làm giám đốc Cơ quan tài chính và kế hoạch của đảng Lao động. Khi đó ông tuyên bố sẽ “chấm dứt ảo tưởng tư bản”.

Yonhap cho biết ông Pak bị buộc tội "phá hủy nền kinh tế quốc gia". Báo mạng Hàn Quốc Daily NK dẫn một nguồn tin cho biết ông Pak bị bắt giam từ hồi cuối tháng 1-2010. Trước đó, trong cuộc họp đảng Lao động giữa tháng 1, nhiều quan chức chính quyền Bình Nhưỡng đã chỉ trích ông Pak là “kẻ phản quốc”.

Theo báo Chosun Ilbo, số phận của ông Pak tương tự như ông So Kwan-Hi, quan chức chịu trách nhiệm về nông nghiệp CHDNC Triều Tiên thập niên 1990. Giữa nạn đói thời kỳ đó, chính quyền Bình Nhưỡng cũng đã xử tử ông So vì tội “làm gián điệp cho Mỹ”. Ông So bị cáo buộc cấu kết với Mỹ để gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực.

Yonhap dẫn lời một số nhà quan sát Hàn Quốc nhận định việc ông Pak bị tử hình cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng quyết tâm khôi phục lại uy tín sau cuộc cải cách tiền tệ thất bại.

Kể từ tháng 11-2009, giá cả ở CHDCND Triều Tiên tăng vọt, trong khi tình trạng thiếu hụt lương thực vẫn rất nghiêm trọng.

Báo chí Hàn Quốc cho biết do vụ cải cách tiền tệ, nhà lãnh đạo Kim Jong-Il đã nói lời xin lỗi trước hàng ngàn lãnh đạo các địa phương trong một cuộc gặp ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất