30/03/2020 21:50 GMT+7

Bệnh viện Xanh Pôn dỡ phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình

L.ANH
L.ANH

TTO - Tối 30-3, Bệnh viện Xanh Pôn đã dỡ phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình sau gần 2 ngày, do 11 mẫu xét nghiệm liên quan trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân 175 đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện Xanh Pôn dỡ phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình - Ảnh 1.

Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Xanh Pôn ở thời điểm bị phong tỏa - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tối nay 30-3, Bệnh viện Xanh Pôn đưa khoa chấn thương chỉnh hình với các bác sĩ và nhân viên y tế, 41 bệnh nhân và nhiều thân nhân bệnh nhân trở lại hoạt động bình thường. 

Toàn bệnh viện quay về hoạt động bình thường sau gần 2 ngày bị ảnh hưởng bởi ca nhiễm bệnh COVID-19.

Trước đó, hôm 26-3, bệnh nhân COVID-19 số 175 (nhân viên nhà ăn bên Bệnh viện Bạch Mai) đi thăm con trai đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn (thời điểm đó bệnh nhân 175 chưa biết mình mắc bệnh).

Ngày 29-3, sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 175 mắc bệnh, Bệnh viện Xanh Pôn đã tạm đóng cửa khoa chấn thương chỉnh hình, chuyển con trai bệnh nhân 175 sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, xét nghiệm toàn bộ 11 người có tiếp xúc với con trai bệnh nhân 175.

Tối nay, sau khi có kết quả xét nghiệm 11 người có liên quan âm tính, bệnh viện đã dỡ bỏ phong tỏa khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn hoạt động bình thường trở lại.

Bệnh viện Xanh Pôn là cơ sở y tế thứ 3 buộc phải cách ly do liên quan đến bệnh nhân COVID-19, sau Hồng Ngọc và Bạch Mai. Cả 3 bệnh viện đều ở Hà Nội.

Phong tỏa tạm thời một khoa của Bệnh viện Xanh Pôn Phong tỏa tạm thời một khoa của Bệnh viện Xanh Pôn

TTO - Tình huống bất ngờ xảy ra tại Bệnh viện Xanh Pôn đã khiến bệnh viện này phải phong tỏa tạm thời khoa chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân, nhân viên y tế hôm nay 29-3 do bệnh nhân COVID-19 số 175 vừa đến thăm người thân ở đây.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên