30/03/2020 11:39 GMT+7

30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 17

LAN ANH - DUYÊN PHAN
LAN ANH - DUYÊN PHAN

TTO - Hôm nay 30-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) đã công bố khỏi bệnh đối với 30 bệnh nhân.

30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 17 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 30-3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 27, trong số này có bệnh nhân 17 N.H.N. - bệnh nhân đầu tiên của dịch COVID-19 giai đoạn 2 của Việt Nam. N. vào viện hôm 6-3 và từ đó đến nay bệnh nhân vào viện liên tiếp, đến sáng nay là 194 bệnh nhân. Hiện nay số ca bệnh còn điều trị là 142 người.

Người vào viện gần đây nhất trong số này là gần một tuần trước.

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 53, 75 và 89.

Tất cả những người này sẽ phải cách ly tại nơi cư trú 14 ngày nữa theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lương Ngọc Khuê - phó trưởng tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, cho biết 4 bệnh nhân nặng, trong đó có bác ruột bệnh nhân 17 (bệnh nhân 19) đã có tiến triển tốt hơn, bệnh nhân 19 đã đang dần "cai" thiết bị tim phổi ngoài cơ thể.

Số còn lại cai dần máy thở hoặc chuyển sang thở oxy, đặc biệt bệnh nhân người Anh 69 tuổi, có bệnh nền nhưng khả năng hồi phục ban đầu rất cao.

Sau khi 27 bệnh nhân kể trên ra viện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương vẫn tiếp tục điều trị cho 53 bệnh nhân.

Tính đến nay, đã có khoảng 1/3 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam hồi phục.

30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 17 - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM làm thủ tục xuất viện cho 4 ca COVID-19 khỏi bệnh TP.HCM làm thủ tục xuất viện cho 4 ca COVID-19 khỏi bệnh

TTO - Chiều nay 29-3, các bệnh nhân COVID-19 thứ 64, 66, 79 và 90 đã được Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM làm thủ tục cho ra viện sau khi đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

LAN ANH - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên