06/07/2019 08:48 GMT+7

Bầu Đức: 'Công Phượng sẽ được thi đấu ngay ngày 27-7'

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Đó là chia sẻ của ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - với Tuổi Trẻ sáng 5-7, sau lễ ký hợp đồng cho mượn Công Phượng có thời hạn 1 năm với CLB hạng nhất Sint Truiden (Bỉ).

Bầu Đức: Công Phượng sẽ được thi đấu ngay ngày 27-7 - Ảnh 1.

Công Phượng và bầu Đức trong buổi lễ ký hợp đồng sáng 5-7 - Ảnh: ANH DŨNG

Giải thích về việc Công Phượng đến Bỉ thi đấu chứ không phải một CLB của Pháp như thông tin ban đầu từ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), bầu Đức nói: "Đàm phán trong việc cho mượn, chuyển nhượng cầu thủ hết sức phức tạp, không hề thua kém những hợp đồng kinh tế bởi có quá nhiều điều ràng buộc. Nơi nào thuận lợi thì tôi ký hợp đồng".

* CLB Sint Truiden đeo đuổi Công Phượng bao lâu để có được chữ ký của chân sút này?

- CLB Sint Truiden không làm trực tiếp, mà thông qua công ty môi giới cầu thủ ở Nhật Bản để đàm phán với HAGL từ nhiều tháng qua. Họ rất nhiệt tình, cởi mở trong việc đàm phán để có được sự đồng thuận của Công Phượng.

* Ông có thể nói về những điều cởi mở của Sint Truiden trong quá trình đàm phán?

- Nhiều thứ lắm, nhưng tôi thích nhất là việc họ đưa ra điều kiện: Công Phượng không cần thử việc. Kiểm tra y tế hoàn tất, Phượng được thi đấu ngay vào ngày 27-7 tới.

* Đây là lần thứ 6 ông tiễn những "đứa con tinh thần" của mình ra nước ngoài thi đấu. Tâm trạng của ông thế nào?

- Bọn nhỏ trưởng thành, ra nước ngoài thi đấu với hợp đồng hẳn hoi, tôi và họ cũng bị chỉ trích không kém. Bực bội lắm, nhưng nghĩ lại quyền phát ngôn là của mọi người, ai nói gì cứ nói, việc của tôi thì tôi cứ làm.

Không CLB chuyên nghiệp nào bỏ tiền ra mua cầu thủ về để làm quảng cáo. Họ mua về cầu thủ cốt để sử dụng. Còn cầu thủ có phù hợp để sử dụng không là việc của HLV, tôi không quan tâm.

Thử hỏi đến lúc này có CLB chuyên nghiệp nào ở Việt Nam có mối quan hệ rộng rãi với nhiều CLB nước ngoài như HAGL? Có CLB nào thu được 6 lần tiền chuyển nhượng như chúng tôi chưa? Nếu chưa có, đương nhiên tôi đã làm đúng. Và đó chính là tâm trạng, là câu trả lời của tôi về những chuyến xuất ngoại của bọn nhỏ.

* Vì sao hợp đồng cho mượn chỉ có thời hạn từng năm một, thưa ông?

- Sint Truiden đề nghị chuyển nhượng Công Phượng 3 năm. Tôi lắc đầu vì không muốn Công Phượng đi luôn, thuộc quyền sở hữu của người khác nên chỉ ký từng năm một. Hết hạn, nếu suôn sẻ thì đá tiếp, còn không thì chuyển sang CLB khác.

* Bốn tháng trước, khi ký hợp đồng chơi cho Incheon (Hàn Quốc), phí chuyển nhượng của Công Phượng là 150.000 USD, lương tháng 10.000 USD. Đầu quân cho Sint Truiden, mức giá này có cao hơn?

- Tôi không thể nói ra con số cụ thể, nhưng khẳng định 100% rằng phí chuyển nhượng và lương tháng của Công Phượng khi sang chơi ở Giải hạng nhất Bỉ cao hơn mức giá khi đến với CLB Incheon.

* Sắp tới, Xuân Trường sẽ lại ra nước ngoài thi đấu?

- Chia tay Buriram, Xuân Trường nhận được lời mời của 3 CLB Thái Lan. Tôi trao quyền quyết định cho Xuân Trường, nhưng cậu ấy muốn trở lại đá V-League để có cơ hội cho đội tuyển Việt nam nhiều hơn.

Xuân Trường hay ai đó ra nước ngoài là điều chắc chắn sau V-League 2019. Vấn đề là HLV Lee Tae Hoon muốn giữ ai và cho ai đi để trải nghiệm. Rất có thể sang năm đến lượt Văn Toàn và Vũ Văn Thanh...

Cuộc cạnh tranh không đơn giản

cong phuong

Công Phượng sẽ thi đấu với chiếc áo số 15 tại CLB Sint Truiden - Ảnh: ANH DŨNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Công Phượng nói: "Nếu được, tôi muốn quay lại chơi ở J-League, nơi tôi khởi đầu không thành công vì chấn thương dai dẳng. Được chơi bóng ở Bỉ cũng là điều tốt. Ở đó có nhiều cầu thủ Nhật Bản và tôi muốn chứng minh cho đồng nghiệp biết rằng tôi đủ sức đá J-League nếu không gặp rủi ro.

CLB Sint Truiden đang có cầu thủ của 14 quốc gia thi đấu, một cuộc cạnh tranh không hề đơn giản. Mong muốn lớn nhất là tôi không gặp chấn thương và có đủ sức khỏe để chơi bóng ở Bỉ".

"Chúng tôi tìm hiểu Công Phượng từ rất lâu"

Đó là phát biểu của giám đốc điều hành CLB Sint Truiden Takayuki Tateishi trong buổi lễ ký hợp đồng sáng 5-7.

Ông nói: "Chúng tôi để ý cậu ấy từ khi mới đến chơi cho Mito Hollyhock. Sang đến Asian Cup 2019, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu, theo dõi Công Phượng, đặc biệt là sau trận đấu giữa Nhật Bản - Việt Nam.

Qua trao đổi, nhiều tuyển thủ Nhật Bản đánh giá cao năng lực và muốn có cơ hội chơi bóng cùng Công Phượng, tất cả chỉ vì muốn thúc đẩy sự phát triển của bóng đá châu Á rộng ra ở các châu lục khác.

Mùa trước, tiền đạo Tanaka (tuyển thủ Nhật Bản) ghi 15 bàn thắng cho Sint Truiden. Trao chiếc áo số 15 cho Công Phượng, chúng tôi mong tiền đạo này sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn hoặc chí ít là ngang với con số 15 bàn mà Tanaka đã có được".

M.HÀ

Công Phượng: Công Phượng: 'Cơ hội quý giá để tôi làm lại chính mình'

TTO- Sau lễ ký hợp đồng diễn ra vào sáng 5-7 tại TP.HCM, tuyển thủ quốc gia Công Phượng chính thức là thành viên CLB Sint Truiden VV (Bỉ) mùa bóng 2019-2020

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên