10/11/2020 08:18 GMT+7

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ

DUY THANH - TRUNG TÂN - THẾ THẾ - MINH CHIẾN - CHÍ TUỆ - LÂM THIÊN
DUY THANH - TRUNG TÂN - THẾ THẾ - MINH CHIẾN - CHÍ TUỆ - LÂM THIÊN

TTO CẬP NHẬT - Trưa nay 10-11, bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 1.

Cây xanh ngã đổ trên đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: TRẦN HỮU

Do ảnh hưởng của bão, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Tuy Hòa (Phú Yên) cấp 6, giật cấp 9. 

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông của Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9-11 đến 7h ngày 10-11) phổ biến 100-200mm.

Phú Yên gió giật cấp 11, nhiều nơi mất điện

12h ngày 10-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết do ảnh hưởng của bão số 12, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 89,6-318,6mm (lượng mưa lớn nhất tại Hòa Thịnh, Tây Hòa: 318,6mm).

Bão khiến 1 người bị thương (do tai nạn giao thông), làm sập 3 ngôi nhà, trong đó 1 nhà bị sập hoàn toàn; 64/110 xã của tỉnh bị mất điện (tính đến 10h ngày 10-11).

Lúc 10h sáng 10-11, ông Trần Hữu Thế - phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Phú Yên, tại Đông Hòa có gió bão cấp 9, giật cấp 11. Bước đầu đã có một số địa phương bị chia cắt, mất điện, chưa thống kê được thiệt hại cụ thể.

Mưa bão ở thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) sáng 10-11 - video: DUY THANH

Theo ghi nhận, từ 19h ngày 9-11 đến 9h15 ngày 10-11, Phú Yên có mưa rất to trên diện rộng, trong đó tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa lượng mưa lên đến 283mm - cao nhất trong các tỉnh khu vực Nam Trung bộ tính đến thời điểm này.

Mưa rất lớn cũng được ghi nhận tại Sơn Xuân (huyện Đồng Xuân): 243mm, Hòa Thắng (huyện Phú Hòa): 213,8mm, Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa): 208,6mm, Sơn Định (huyện Sơn Hòa): 193,6mm...

Ông Thế cho biết mưa lớn nên nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sẽ xảy ra. "Tôi đã chỉ đạo các địa phương rà soát để thực hiện phương án sơ tán dân vùng xung yếu ngay theo kế hoạch đã được phê duyệt khi có tình huống" - ông Thế nói.

Trước đó lúc 8h45 sáng 10-11, ông Đinh Ngọc Dạn - chủ tịch huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) - cho biết trên quốc lộ 29 nối đồng bằng lên huyện này một số tràn đã bị nước ngập qua. "Xe máy hiện không qua các tràn này được, chúng tôi đã cắm cảnh báo và cử lực lượng canh phòng" - ông Dạn nói.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 3.

Cầu tràn Phước Lộc ở xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị nước tràn qua vào sáng nay 10-11 - Ảnh: VĂN DÃNG

Tại huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân - chủ tịch UBND huyện - cho hay nước lớn cũng đã làm ngập 2 cầu Bên Củi và Bến Trâu, gây chia cắt cục bộ một số thôn của xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây.

Tại thị xã Đông Hòa, một số vùng ở xã Hòa Tâm cũng bị ngập đường, chia cắt một số thôn.

Thông tin từ huyện Đồng Xuân, do mưa lớn, mực nước hồ Phú Xuân lên nhanh, huyện đã di dời 407 hộ dân đến nơi an toàn. 

Còn tại thị xã Sông Cầu, mưa bão đã làm ngã đổ 2 ngôi nhà tại xã Xuân Hải và phường Xuân Yên. Một trụ điện của công ty điện lực gãy, đổ vào trại chăn nuôi heo của người dân tại phường Xuân Yên.

Hiện tại, cả thị xã Đông Hòa và huyện Đồng Xuân đã bị mất điện. Báo cáo của Điện lực Phú Yên lúc 9h cho biết đã có 45/110 xã, phường, thị trấn ở tỉnh này bị mất điện do bão.

Xe đông lạnh lật ngã trong gió bão

bao so 12 phu yen

Chiếc xe tải lật nghiêng bên vệ đường - Ảnh: VIỆT NGÃI

Ông Võ Đình Tiến - chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết gió bão số 12 vừa khiến một xe tải đông lạnh bị lật nghiêng khi đi qua quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam của thị xã này.

Đây là xe có biển số tỉnh Lâm Đồng. "Tài xế bị thương ở chân, đã được xã đưa đến trạm xá để sơ cứu" - ông Tiến thông tin.

Trưa 10-11, tài xế chạy xe đông lạnh bị lật trong bão số 12 tại thị xã Đông Hòa được xe cấp cứu chuyển đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Theo thông tin từ Công an thị xã Đông Hòa, khoảng 8h45 ngày 10-11 tại km1354 thuộc Hảo Sơn Bắc (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), xe tải đông lạnh biển số 49C.23870 do Nguyễn Trần Huy Hoàng (23 tuổi, ở P.7, TP Đà Lạt,Lâm Đồng) điều khiển chở Nguyễn Trương Thành Trí (24 tuổi, ở cùng địa chỉ), trên xe không chở hàng hóa, chạy hướng Bắc-Nam. Khi đến vị trí trên, xe tự lật xuống taluy làm Hoàng bị thương ở chân.

Video: Xe đông lạnh bị lật trong bão số 12

Nha Trang cây đổ ngổn ngang, 6 xã ở huyện Vạn Ninh mất điện

Tại TP Nha Trang, ngay từ sáng sớm đã có gió bão mạnh kèm mưa lớn. Hầu hết cây xanh tại các tuyến đường Đống Đa, Biệt Thự bị ngã đổ, bật gốc, nhiều bảng hiệu quảng cáo cũng bị quật đổ.

Tại hiện trường, cây bật gốc khiến gạch vỉa hè bị bung vỡ tứ tung. Rất may, lúc cây ngã, trời đang mưa lớn nên không có người đi qua.

Hàng loạt cây xanh bật gốc ở đường Biệt Thự TP Nha Trang, trong khi ven biển sóng lớn liên tục ập vào bờ - Video: KIM NHUNG - MINH CHIẾN

Lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết do mưa lớn kéo dài từ đêm 9-11 nên đường sắt tại Km 1233+600 (Đại Lãnh, Vạn Ninh) bị ngập nước nặng. Khu vực này hiện đang được phong tỏa, đường sắt Bắc - Nam tạm thời gián đoạn.

Có 3 đoàn tàu bị ảnh hưởng gồm SE2 (Tuy Hòa, Phú Yên), SE4 (Tu Bông, Vạn Ninh), SE7 (Phú Hiệp, Phú Yên). Hiện ngành đường sắt đang cho kiểm tra để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông cho các chuyến tàu lưu thông qua khu vực này.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cũng cho biết từ đêm 9-11, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác sân bay Cam Ranh do ảnh hưởng của bão số 12. Các tuyến xe bus nội thành, tuyến cáp treo Vinpearl cũng tạm ngừng hoạt động trong ngày hôm nay.

Ngoài ra tàu cá mang biển kiểm soát KH 91739-TS công suất nhỏ của ông Dương Thành Đồng, ở đảo Vũng Ngán bị chìm khi đang vào neo đậu tránh bão tại cảng Hòn Rớ, nguyên nhân do va đập với các tàu khác, hiện đang được chằng néo, trục vớt.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 8.

Tàu KH 91739-TS bị chìm do va đập trong lúc tránh trú bão - Ảnh: SỸ KHÁNH

Trước đó sáng 10-11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Khánh Hòa cho biết từ sáng sớm nay, một số địa phương đã có mưa lớn và gió giật cấp 7-8. Từ 7h sáng, tại các huyện phía Bắc mưa khá lớn như Vạn Ninh 130mm, Ninh Hòa 70mm...

Ông Lê Hồng Phương - Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Ninh Hòa), cho biết mưa lớn khiến một số khu vực ở xã Đại Lãnh ngập cục bộ. Ngoài ra, sự cố nổ trạm biến áp ở Vạn Giã làm 5 xã Vạn Khánh, Vạn Long, vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh bị mất điện.

"Huyện đã bố trí người trực tại các điểm xung yếu để cảnh báo người dân, huyện cũng đã đi dời 52 hộ dân ở khu vực chân Đèo Cả đến nơi an toàn, cũng như triển khai lực lượng túc trực ở các cảng để ngăn người dân ra lại các lồng bè nuôi thủy sản trên biển", ông Phương nói.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 9.

Mưa và gió lớn tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa làm cây đổ, ngập cục bộ vài nơi - Ảnh: THẾ THẾ

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 10.

Gió giật tốc mái một nhà xưởng tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa - Ảnh: TRUNG TÂN

Bình Định: 758 trạm biến áp mất điện, TP Quy Nhơn gió giật cấp 10

Tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

​Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ nay đến 12-11, tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa tại các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn phổ biến từ 150-250mm; các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, thị xã Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm.

Công ty Điện lực tỉnh Bình Định cho biết bão 12 đã gây ra 23 sự cố lưới điện, làm 758 trạm biến áp mất điện.

Quân đội huy động 251.000 người, 16.000 phương tiện chống bão

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 11.

Để đảm bảo an toàn trước bão 12, từ tối qua cơ quan chức năng huyện Vạn Ninh di dân ra khỏi nơi nguy hiểm - Ảnh: TR.TÂN

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, thiếu tướng Doãn Thái Đức - chánh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết để ứng phó với bão số 12, quân đội đã huy động 251.000 người, 16.000 phương tiện. Trong đó, Quân khu 4 huy động 192.000 người, 1.000 phương tiện, Quân khu 5 huy động 49.000 người 1.000 phương tiện, Quân chủng phòng không không quân sẵn sàng máy bay trực thăng… 

Hiện các lực lượng đang duy trì ứng trực 24/24h và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã tổ chức sơ tán 2.784 hộ/8.254 người tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, lũ đến nới an toàn (Phú Yên: 2.073 hộ/5.709, Khánh Hòa: 711 hộ/2.545 người). Các tỉnh khác đang tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ để tổ chức sơ tán cho phù hợp.

Theo đại diện Bộ giao thông vận tải, do ảnh hưởng của mưa và bão số 12, đường Trường Sơn Đông qua Quảng Nam vẫn đang tắc do sạt lở ở km125. Đối với đường sắt, lúc 5h sáng 10-11, tại km1217 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa bị sự cố và đang bị ách tắc. Hiện ngành đường sắt đang tập trung khắc phục để sớm thông tuyến.

Kết luận tại cuộc họp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý bão số 12 đang vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Nam Trung Bộ, đây là khu vực cũng vừa hứng chịu nhiều đợt thiên tai nên tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại rất lớn.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 12.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát, tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương lên phương án thật cụ thể để ứng phó với bão số 12, nhất là hoàn lưu mưa sau bão cho nhiều tỉnh miền Trung. "Các địa phương phải rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nhà cửa và tính mạng người dân.

Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng cần phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các hồ thủy lợi và thủy điện. Nếu để xảy ra sự cố là rất nguy hiểm" phó Thủ tướng nói.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, giật cấp 10

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h sáng 10-11, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 22h ngày 10-11, trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40kmh).

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 13.

Sơ đồ dự báo bão số 12 - Ảnh: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 7h10 ngày 10-11

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.

Trong ngày và đêm nay 10-11, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ nay đến ngày 12-11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm.

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 14.

Mưa to gió lớn tại thị xã Đông Hòa, Phú Yên lúc 7h sáng 10-11 - Ảnh: DUY THANH

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 15.

Một cột điện nghiêng, dây điện chắn ngang quốc lộ 1 gây ách tắc cục bộ - Ảnh: TRUNG TÂN

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 16.

Nước ngập một số đoạn qua quốc lộ 29 gây chia cắt giao thông lên huyện Sông Hinh (Phú Yên) - Ảnh: TRẦN HỮU

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 17.

Đường sắt qua khu vực Đại Lãnh bị ngập nước nặng - Ảnh: THÀNH NAM

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 18.

Cây cối ngã đổ trên đường Ngô Đức Kế, TP Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 19.

Chiếc xe đông lạnh lật xuống ruộng trong gió bão ở Phú Yên làm một người bị thương - Ảnh: DUY THANH

Bão đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi mất điện, cây đổ - Ảnh 20.

Ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho hay do nước lũ thượng nguồn về nhiều, thủy điện Sông Ba Hạ xin nâng lượng xả lũ lên 2.000m3/s từ lúc 11h trưa nay 10-11 - Ảnh: NGỌC CHUNG

Phú Yên đã có gió giật mạnh cấp 9, cảnh báo ngập lụt hạ du Phú Yên đã có gió giật mạnh cấp 9, cảnh báo ngập lụt hạ du

TTO - Sáng sớm nay ở khu vực thị xã Đông Hòa (phía nam tỉnh Phú Yên) đã có gió lớn, nhiều đợt giật mạnh. Mưa lớn suốt đêm qua khiến 2 hồ thủy lợi thông báo xả nước điều tiết, cảnh báo ngập lụt hạ du 1-1,05m.

DUY THANH - TRUNG TÂN - THẾ THẾ - MINH CHIẾN - CHÍ TUỆ - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên