Bạo động lan xuống miền nam StockholmBạo động bùng phát ở thủ đô Thụy Điển
Phóng to |
| Lính cứu hỏa dập đám cháy do các thanh niên đốt trong cuộc bạo động ở các quận ngoại ô Stockholm - Ảnh: AFP |
Anh và Mỹ đã cảnh báo công dân không nên du lịch đến những điểm nóng.
Chính quyền Thụy Điển cho biết việc tăng cường cảnh sát ở thủ đô đã giảm được tình hình bạo lực so với những ngày trước. Tuy nhiên, các nhóm thanh niên vẫn chưa chịu chấm dứt hành động đập phá hoặc đốt xe và nhà cửa.
“Tình hình đã bớt căng thẳng dù vẫn còn nhiều đám cháy ở các nơi” - nữ phát ngôn viên cảnh sát Stockholm, bà Towe Hagg, cho biết. Theo Reuters, số lượng xe bị đốt phá trong tuần qua ít nhất là 100 chiếc.
Vào đêm 24-5, đêm thứ 6 của cuộc bạo động, tình hình bạo lực đã lan ra bên ngoài thủ đô.
Tại thị trấn Orebro ở miền trung Thụy Điển, Reuters cho biết hơn 20 thanh niên đeo mặt nạ đã châm lửa đốt 3 ôtô, một trường học và cố gắng đốt một đồn cảnh sát.
Tại thị trấn Sodertalje - cách thủ đô 1 giờ lái xe - cũng xảy ra vụ cháy một tòa nhà cổ.
Cảnh sát tại hai thành phố Malmo và Gothenburg đã đề nghị huy động lực lượng hỗ trợ.
Thủ tướng Fredrik Reinfeldt đã triệu tập cuộc họp khẩn để bàn cách đối phó tình hình bạo động lan rộng. “Mục tiêu hành động trong ngắn hạn là đảm bảo đời sống ở các khu vực sớm trở về bình thường” - Bộ trưởng các vấn đề hội nhập Erik Ullenhag nói.
Nguyên nhân bùng phát bạo động được cho là để phản đối việc cảnh sát bắn chết một cụ già nhập cư vì người này đe dọa tấn công cảnh sát. Tuy nhiên ngay cả cư dân tại những vùng xảy ra bạo động ngày càng bất mãn về các nhóm thanh niên.
Ông Risto Kajanto, anh rể của người đã bị cảnh sát bắn, lên án bạo lực khi trả lời báo Aftonbladet. “Tôi muốn nói với những người đang đốt phá ngoài kia rằng họ phản ứng như vậy là hoàn toàn sai”.
Theo AFP, Bộ Ngoại giao Anh và đại sứ quán Mỹ ở Stockholm đã đăng cảnh báo công dân các nước này không nên đi đến những vùng đang xảy ra bạo động.
Vốn là một đất nước nổi tiếng về sự cởi mở và chế độ phúc lợi, vụ bạo động ở Thụy Điển phơi bày sự bất bình đẳng và bất mãn của một nhóm thiểu số - chủ yếu là thanh niên nhập cư - không có điều kiện học cao, bị thất nghiệp và cảm thấy bị gạt ra bên lề xã hội.
Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OEDC), khoảng cách giàu - nghèo ở Thụy Điển đang gia tăng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế phát triển nào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận