25/03/2020 13:48 GMT+7

'Bão corona' chuẩn bị càn quét California

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Chính quyền bang California đã phát đi cảnh báo bang đông dân nhất nước Mỹ có thể là nơi tiếp theo 'bão corona' đổ bộ sau khi càn quét và biến New York trở thành tâm đại dịch của bờ đông.

Bão corona chuẩn bị càn quét California - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm virus corona chủng mới tại bang California - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại hai bang New York, Washington và tiết lộ ông sẽ sớm làm điều tương tự với California. 

Hôm 22-3, ông Trump đã đồng ý với đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp của thống đốc bang California nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Trong lúc đó, giới chức thành phố New York đang đau đầu tìm thêm giường bệnh giữa lúc số người chết vì COVID-19 trên toàn bang đã lên hơn 210 người và 26.500 ca nhiễm. Nhà Trắng yêu cầu những người đã từng tới hoặc rời khỏi New York tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Nhu cầu về giường bệnh tại New York đã tăng lên 140.000 giường, gấp 3 lần con số hiện có của bang. Thống đốc New York Andrew Cuomo thừa nhận số ca nhiễm tại bang này cứ tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày và cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể tới sau khoảng 3 tuần nữa.

Tại California, nơi 51 người đã chết và 2.200 người dương tính, thống đốc Gavin Newsom xác nhận một nửa các trường hợp nằm trong độ tuổi từ 18-49, những con số mà ông nói là "một lời nhắc nhở mọi người đừng xem nhẹ dịch bệnh".

Ông Newsom đã dẫn chứng bằng trường hợp một cậu bé tuổi teen ở Los Angeles vừa qua đời sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona. Tuy nhiên, các quan chức y tế California cho rằng trường hợp này rất phức tạp và có thể còn có nguyên nhân khác.

Người đứng đầu bang California nhận định khoảng thời gian từ 6-8 tuần tới sẽ quyết định liệu việc hạn chế tự do đi lại của người dân có hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây lan hay không. Thống đốc Newsom trước đó cảnh báo khoảng một nửa dân số California, tương đương 25 triệu người, có thể nhiễm virus corona trong vòng 2 tháng tới.

Cũng giống như New York, California đang rất lo lắng trước tình trạng thiếu giường bệnh cho những ca bệnh nặng.

Tàu bệnh viện USNS Mercy hơn 1.000 giường của hải quân Mỹ dự kiến sẽ tới Los Angeles vào cuối tuần này. Mặc dù không được thiết kế để trở thành trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, USNS Mercy có thể giảm tải áp lực cho các bệnh viện của California bằng việc tiếp nhận các ca bệnh khác ngoài COVID-19.

Tổ chức Y tế thế giới hôm 24-3 cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm đại dịch COVID-19 với lý do số ca nhiễm mới tại nước này tăng chóng mặt. Tính đến trưa 25-3 đã có 54.867 ca nhiễm ở xứ cờ hoa, trong đó có 782 ca tử vong - gấp đôi số ca được chữa khỏi và cho xuất viện.

Bữa tiệc sinh nhật ‘siêu lây nhiễm’ ở Mỹ Bữa tiệc sinh nhật ‘siêu lây nhiễm’ ở Mỹ

TTO - Khoảng 50 người tụ tập ở một bữa tiệc ở ngoại ô Westport, bang Connecticut Mỹ, sau đó tỏa đi nhiều nơi khắp thế giới, mang theo virus corona cùng với họ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên