Theo Reuters, bà Suu Kyi cho rằng các lệnh trừng phạt kinh tế trước đây là vũ khí mạnh gây áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar, nhưng hiện nay người dân Myanmar cần tự đạt được nền dân chủ. “Tôi không nghĩ chúng tôi nên phụ thuộc vào những lệnh trừng phạt của Mỹ để tiếp tục duy trì phong trào tiến tới dân chủ của mình. Chúng tôi phải tự lực, và còn nhiều cách khác để nước Mỹ có thể giúp chúng tôi” - bà Suu Kyi khẳng định.
Trước đó, bà đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bà đã đưa ra một danh sách các đề xuất. Trong chuyến thăm Mỹ, bà Suu Kyi sẽ được trao Huy chương vàng của quốc hội - một trong hai giải thưởng cao quý nhất của người Mỹ (bên cạnh Huy chương tự do của tổng thống).
Tổng thống Myanmar Thein Sein cũng sẽ thăm Mỹ vào ngày 24-9 và phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, gặp các quan chức Mỹ. Ông sẽ kêu gọi quốc tế tiếp tục nới lỏng trừng phạt và hạn chế thương mại với Myanmar.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận