Biếm họa

Argentina vừa có thêm 'mặt trời Messi'

Đăng lúc 12:21 | 22/12/2022

Trong hơn 20 tranh biếm tuyển chọn kể từ phút đăng quang World Cup 2022 của Lionel Messi cùng các đồng đội, có sáu tranh nhắc tới… “Cậu bé vàng” Diego Maradona, dù ông đã mất cách nay hơn hai năm.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 1.

Messi dẫn đầu đoàn quân "La Scaloneta" - tranh của Mark Doyle, họa sĩ Scotland.

Bước vô World Cup 2022, đội tuyển "La Albiceleste" (nghĩa là "Trắng và Xanh da trời") của Argentina đã được gọi bằng cái tên mới: "La Scaloneta" - một từ ghép tên huấn luyện viên Scaloni với một loại… xe tải, hàm ý cả đội cùng ngồi trên chiếc xe do Scaloni cầm lái, chở họ từ chức vô địch giải đấu Copa America năm 2021 tới thẳng đấu trường thế giới, theo báo Buenos Aires Times của thủ đô Argentina (19-12-2022).

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 2.

Messi bị… "đóng gông áp lực" - tranh của họa sĩ Ấn Độ Satish Acharya.

Thật thú vị khi "cái gông" lại mang hình dạng cúp vô địch Bóng đá thế giới, như một lời nhắc nhở rằng Messi đã ba lần cùng "La Albiceleste" thất bại cay đắng ở một trận chung kết World Cup và hai trận chung kết Copa America. Khi đó, thậm chí dân Argentina còn cho rằng tài năng của Messi chỉ… "thuộc về câu lạc bộ Barcelona", trong khi chẳng giúp được gì cho đội tuyển quốc gia.

Ở đấu trường World Cup năm nay, vai trò đội trưởng lại tiếp tục gây sức ép nặng nề với Messi, do tuyển Argentina đã bị thua sốc 1-2 trước Saudi Arabia ngay trong trận đầu tiên…

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 3.

Messi bị "Cậu bé vàng" Maradona chê trách - tranh của Omar Momani, họa sĩ Jordan.

Tranh này đã vẽ… nhái, trích một phần từ bức tranh tường "Sự tạo dựng Adam" (của danh họa người Ý Michelangelo).

Trong tranh, "Cậu bé vàng" Maradona đóng vai "Đức Chúa trời" khiển trách "Adam" Lionel Messi, kẻ đang quay lưng với "cuộc chơi".

Bức tranh biếm này được họa sĩ Omar Momani vẽ 4 năm trước, ngay sau trận Argentina thua Pháp 4-3 ở vòng 16 đội, khiến họ bị loại khá sớm ở kỳ World Cup 2018.

Trước đó, tuyển Argentina cũng… toàn thua ở chung kết Copa America (2004, 2007, 2015, 2016), và cả ở trận chung kết World Cup 2014.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 4.

Chung kết giành… "Ghế vàng" - tranh của Saad Almuhannadi, họa sĩ Qatar.

- Góc trên bên phải của tranh: Cristiano Ronaldo (CR7) đã sớm cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022.

"Cristiano Ronaldo là nỗi thất vọng lớn nhất World Cup 2022. Cậu ta đã làm tổn thương chính mình và tuyển Bồ Đào Nha" - cựu danh thủ bóng đá Đức Lothar Matthaus, nhà vô địch World Cup 1990, bình luận trên trang web bóng đá quốc tế Goal (20-12-2022).

- Góc trên, bên trái: Luka Modric vừa cùng tuyển Croatia đoạt huy chương đồng trước khi chia tay World Cup 2022.

- Ở trung tâm, Messi (Argentina) cùng Mbappé (Pháp) vờn nhau, tựa như chơi trò… giành ghế (cái ghế màu vàng, hay "ngai vàng", biểu tượng cho huy chương vàng World Cup 2022).

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 5.

"Gà trống Gaulois" (tuyển Pháp) bị… vặt trụi lông - tranh của Mahmoud Rifai, họa sĩ Jordan.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 6.

"Gà trống Gaulois" bị loại! - tranh của họa sĩ Áo Marian Kamensky.

Trong tranh, họa sĩ Áo đã "cụ thể hóa" chiến thắng của Messi và tuyển Argentina trước "Gà trống Gaulois" thành món… gà rô-ti mừng Giáng sinh mà họ trao tặng cho đất nước Argentina đang ở trong tình cảnh suy thoái kinh tế, khủng hoảng tiền tệ và lạm phát ở mức gần như 100%!

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 7.

"Mặt trời Messi" thiêu đốt "Gà trống Gaulois" - tranh của Hassan Bleibel, họa sĩ Lebanon.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 8.

Hoan hô Messi! - tranh của Behrang Jeddi, họa sĩ Iran.

Messi, năm nay 35 tuổi, vừa giành vô số kỷ lục World Cup, gồm cả kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi giai đoạn của giải đấu, từ vòng bảng tới vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2022.

Bên cạnh giải "Cầu thủ hay nhất giải", Messi cùng đồng đội đã giành ngôi vô địch World Cup 2022.

Trước đó, Messi đã có hẳn một "bộ sưu tập đồ sộ" gồm 39 danh hiệu ở mọi giải đấu, với chức vô địch U20 thế giới, vô địch Bóng đá nam Olympic, 10 chức vô địch La Liga (Tây Ban Nha), 1 chức vô địch Ligue 1 (Pháp), 4 Champions League, 1 Copa America, 1 Siêu cúp Liên lục địa, và 7 Quả bóng vàng.


Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 9.

Messi lên Cúp vàng 2022 - tranh của họa sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Rahma Cartoons.


Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 10.

Messi xứng đáng với Cúp vàng 2022 - tranh của họa sĩ Đài Loan Stellina Chen (trái) và Morad Kotkot, họa sĩ Jordan (phải).

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 11.

Mặt trời Argentina soi sáng Cúp vàng 2022 trên tay Messi - tranh của Thiago Lucas, họa sĩ Brazil.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 12.

Vinh quang cho Messsi cùng "La Albiceleste"! - tranh của họa sĩ Ấn Độ Paresh Nath.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 13.

Messi khiêu vũ cùng Cúp vàng - tranh của Osama Hajjaj, họa sĩ Jordan.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 14.

Khi Cúp vàng hóa… cây thông mừng Giáng sinh 2022 ở Argentina - tranh của Emad Hajjaj, họa sĩ Jordan.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 15.

"Mặt trời Messi" làm ấm lòng người hâm mộ ở thủ đô - tranh của Hassan Bleibel, họa sĩ Lebanon.

Trong tranh, có cả tháp kỷ niệm Obelisk ở đại lộ 9 de Julio, cùng biển người đứng kín quảng trường Cộng Hòa ở thủ đô Argentina để chờ đón Messi cùng đồng đội.

Trước đó, lúc hơn 3 giờ sáng 20-12-2022 (giờ Buenos Aires), chiếc xe buýt chở đội tuyển Argentina đi từ sân bay Ezeiza, qua cao tốc Ricchieri và những đường lân cận, chỉ có thể nhích từng chút với tốc độ của… một người đi bộ (chưa tới 4km/h) giữa biển người vây quanh để chào đón những người hùng của họ.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 16.

Messi được mời bước lên ngang tầm với Pelé và Maradona - tranh của Saad Almuhannadi, họa sĩ Qatar.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 17.

"Cậu bé vàng" Maradona chúc phúc cho Messi - tranh của Hassan Bleibel, họa sĩ Lebanon.

Tranh này cũng vẽ nhái, song lại… đảo chiều một trích đoạn từ bức tranh tường "Sự tạo dựng Adam" (danh họa người Ý Michelangelo).

Thay vì Đức Chúa trời chạm ngón tay để truyền sự sống vào ngón tay của Adam, Maradona lại chạm ngón tay thần thánh vô… mũi giày của Messi!

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 18.

Chúa trời trao cúp cho Messi! - tranh của Jorge Luis Cabrera García, họa sĩ Cuba.

Thêm một bức tranh vẽ nhái cảnh mấu chốt trong bức tranh tường "Sự tạo dựng Adam".

Ở tranh này, Đức Chúa trời không chạm ngón tay, mà lại trao cúp vô địch World Cup 2022 cho Messi!

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 19.

Maradona nơi cõi trời chúc mừng Messi dưới trần thế - tranh của Matías Tejeda, họa sĩ Argentina.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 20.

Cái bóng của Maradona luôn theo sát Messi - tranh của họa sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Rahma Cartoons.

Argentina vừa có thêm mặt trời Messi - Ảnh 21.

Thêm một "mặt trời" cho Argentina - tranh của Ameen Alhabarah, họa sĩ Saudi Arabia.

Lá cờ Argentina được họa sĩ vẽ với hai mặt trời, một dành cho Maradona (vô địch World Cup 1986), một dành cho Messi (vô địch World Cup 2022).

"World Cup 2022 dành cho Diego Maradona, người luôn ủng hộ chúng tôi từ thiên đường" - Lionel Messi, thủ quân tuyển "La Albiceleste", viết trên Instagram của anh vào đêm 20-12-2022.

"Chiến thắng này là của cả tập thể, vượt trên bất cứ cá nhân nào. Nó là thành quả dựa trên sức mạnh của tập thể đã chiến đấu cho cùng một giấc mơ. Chúng ta đã làm được, tiến lên Argentina!!!"  - anh viết.

Mới đây, huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina vừa nói rằng ông muốn Messi… bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026, và chiếc áo số 10 sẽ luôn sẵn sàng dành cho anh.

World Cup lần sau sẽ diễn ra ở ba nước Hoa Kỳ, Canada và Mexico trong năm 2026, với 48 đội tham dự (tăng 16 đội so với World Cup 2022). Lúc đó, Messi sẽ bước vô tuổi 39…

(A.C.N tổng hợp)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa