22/06/2018 01:55 GMT+7

Argentina thảm bại Croatia 0-3: Modric tỏa sáng, Messi nhạt nhòa

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thua thảm 0-3 trước Croatia, cánh cửa đi tiếp của Argentina tại World Cup 2018 trở nên rất hẹp. Cả ba bàn thắng của trận đấu đều được ghi trong hiệp hai.

Video clip trận Argentina - Croatia 0-3 - Nguồn: VTV

Thất vọng lớn nhất trong trận đấu này chính là Messi khi anh là một trong hai cầu thủ chạm bóng ít nhất bên phía Argentina trong hiệp một. 

Sự nhạt nhòa dó của Messi cộng với sai lầm của Caballero đã khiến Argentina thảm bại 0-3 với các bàn thắng của Rebic, Modric và Rakitic.

Chỉ có 1 điểm sau 2 trận đấu, Argentina đang đối mặt với nguy cơ về nước sớm.

Argentina thảm bại Croatia 0-3: Modric tỏa sáng, Messi nhạt nhòa - Ảnh 2.

Hiệp một trận đấu giữa Argentina và Croatia diễn ra cực kỳ sôi nổi và hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. 

Điểm nhấn của hiệp một là sự vô duyên của cầu thủ 2 đội. Argentina bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ghi bàn, trong đó có cú sút cận thành của Maximiliano Meza lại đập người một hậu vệ Croatia đi ra ngoài.

Đỉnh điểm là tình huống ở phút 20, Vrsaliko và Lovren có pha không hiểu ý, khiến Acuna cướp bóng trong vòng cấm, căng ngang vào giữa, Vida ngã người phá bóng ra đúng vị trí Perez. 

Từ cự li 10m, góc sút rất rộng và thủ môn Subasic đã mất vị trí nhưng Perez lại sút chệch cột ra ngoài.

Bên phía Croatia, họ cũng có không ít cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 30.

Nhận đường mở biên bên cánh trái của đồng đội, Ante Rebic khống chế bóng gọn gàng, đi thêm vài nhịp rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm. 

Mandzukic nhanh chân lẻn xuống đón đường chuyền nhưng rất tiếc anh lại đánh đầu trượt đưa bóng đi chệch khung thành. Quá đáng tiếc cho Croatia.

Đây cũng là 45 phút thi đấu cứng nhất tính từ đầu World Cup. Cầu thủ hai đội liên tục có các pha vào bóng cứng và ác ý. Tuy nhiên, chỉ có Rebic của Croatia lãnh thẻ vàng.

Argentina thảm bại Croatia 0-3: Modric tỏa sáng, Messi nhạt nhòa - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Sau hiệp 45 phút đầu tiên hòa 0-0, hiệp hai bùng nổ với ba bàn thắng được ghi. Cả ba đều thuộc về Croatia.

Người mở đầu cho hiệp hai thảm họa của Argentina là thủ thành Wilfredo Caballero khi anh phát bóng đúng vào vị trí của Ante Rebic tạo cơ hội cho cầu thủ này tung cú vô lê mở tỉ số. 

Bị thủng lưới, Argentina vùng lên tấn công nhưng do Messi thi đấu quá mờ nhạt khiến Argentina không thể tìm được bàn gỡ.

Không những vậy, Argentina còn bị thủng lưới thêm hai lần nữa để khép lại trận đấu với thất bại thảm hại 0-3. Luka Modric là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Croatia với cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm. 

Ivan Rakitic là người đóng đinh vào thất bại của Argentina bằng cú sút cận thành ghi bàn ở phút 90+1.

Thua thảm 0-3 trước Croatia, cánh cửa đi tiếp của Argentina tại World Cup 2018 trở nên rất hẹp. Ngược lại, Croatia đã chính thức giành tấm vé đầu tiên bảng D vào vòng 16 đội.

Argentina lập bàn thờ trong phòng thay đồ Argentina lập bàn thờ trong phòng thay đồ

TTO - Phòng thay đồ ngoài là nơi để các cầu thủ chuẩn bị trước trận, nó còn là một nơi mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Mời bạn đọc khám phá phòng thay đồ của các đội bóng dự World Cup qua bộ ảnh của FIFA, nhất là của tuyển Argentina.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên