04/12/2022 01:52 GMT+7

Đánh bại Úc, Argentina vào tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan

H.D - H.TÙNG
H.D - H.TÙNG

TTO - Rạng sáng 4-12, tuyển Argentina đã đánh bại tuyển Úc 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022 để giành quyền vào tứ kết. Đối thủ ở tứ kết của Argentina là Hà Lan.

Đánh bại Úc, Argentina vào tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan - Ảnh 1.

Messi có bàn thắng đầu tiên tại một vòng đấu knock-out của World Cup - Ảnh: REUTERS

Khởi đầu trận đấu thứ 1.000 của Lionel Messi, các cầu thủ Argentina biểu hiện quyết tâm giành chiến thắng khi dồn lên tấn công phủ đầu Úc.

Nhiều thời điểm trong khoảng 20 phút đầu, Argentina cầm bóng lên tới 80%, dồn ép khiến Úc phải bố trí "xe buýt 2 tầng" với thường trực 8 cầu thủ trước vòng 16m50. Kiểm soát thế trận, triển khai tấn công liên tục nhưng Argentina phải nhờ tới sự tỏa sáng của Lionel Messi mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Phút 35, Messi thực hiện pha bật nhả với De Paul trước vòng cầm chếch cánh phải theo hướng tấn công. 

Ở nhịp giữ bóng cuối cùng, Messi bình tĩnh tung cú cứa lòng đưa bóng "xâu kim" Harry Souttar và vượt qua luôn tầm với của thủ môn Ryan. 1-0 cho Argentina và đây cũng là tỉ số của hiệp 1. Lionel Messi có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out World Cup. 

Đây là bàn thắng thứ 13 trong 8 trận gần nhất của Messi trong màu áo Argentina. Tính riêng trong màu áo Argentina ở các kỳ World Cup, Messi đã có 9 bàn thắng, chỉ còn kém 1 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Gabriel Batistuta. 

Ở tuổi 35, Lionel Messi cũng là cầu thủ Argentina lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về Roberto Ayala, khi đó 33 tuổi, ghi bàn vào lưới Đức ở trận tứ kết năm 2006. Bước sang hiệp 2, Argentina vẫn là đội thi đấu lấn lướt. 

Đánh bại Úc, Argentina vào tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Và ở phút 57, trong tình huống hàng công đội bóng Nam Mỹ pressing tốc độ cao trước khung thành tuyển Úc, thủ môn Mathew Ryan đã mắc sai lầm để mất bóng, tạo cơ hội cho Julian Alvarez cướp được bóng rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Argentina. Những phút còn lại của trận đấu, tuyển Úc cố gắng tấn công và được đền đáp bằng bàn thắng khá may mắn. 

Phút 77, Craig Goodwin từ khoảng cách 20m tung cú sút trái phá, bóng đi trúng người một hậu vệ Argentina đổi hướng khiến thủ môn Martinez lặng người nhìn bóng bay vào lưới. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận, cầu thủ 18 tuổi Garang Kuol suýt chút nữa làm nên điều kỳ diệu cho tuyển Úc. 

Sau tình huống bóng bổng giữa vòng cấm, Kuol có bóng trong chân rồi tung pha dứt điểm, đáng tiếc là thủ môn Emiliano Martinez đã kịp thời phán đoán để băng ra khép góc. Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Úc và sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022.

Đánh bại Úc, Argentina vào tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan - Ảnh 3.

Đội hình ra sân tuyển Argentina - Đồ họa: AN BÌNH

Đánh bại Úc, Argentina vào tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan - Ảnh 4.

Đội hình ra sân tuyển Úc - Đồ họa: AN BÌNH

Vòng 16 đội World Cup 2022: Mỹ đụng Hà Lan, Úc đụng Argentina, có bất ngờ từ hai đội... robot? Vòng 16 đội World Cup 2022: Mỹ đụng Hà Lan, Úc đụng Argentina, có bất ngờ từ hai đội... robot?

TTO - Mỹ và Úc - hai đội tuyển đến từ những xứ sở không quá ưa chuộng bóng đá - sẽ đối đầu với những ứng cử viên vô địch hàng đầu là Hà Lan và Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2022.

H.D - H.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên