Mỹ muốn Taliban tuyệt giao với nhóm khủng bố al-QaedaMỹ và Taliban đàm phán hòa bình
Phóng to |
| Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai - Ảnh: Getty Images |
Tổng thống Karzai tuyên bố: "Nếu quá trình đàm phán hòa bình không do Afghanistan chủ trì, hội đồng hòa bình sẽ không tham dự các cuộc nói chuyện ở Qatar". Người phát ngôn Aimai Faizi cho biết Tổng thống Karzai cực lực phản đối tên "Vương quốc hồi giáo của Afghanistan" mà nhóm Taliban tự gọi mình và việc Taliban để cờ riêng tại trụ sở ở Qatar.
Đồng thời với tuyên bố này, Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan khẳng định nước này đã dừng vòng đàm phán thứ tư với Mỹ về việc Mỹ được quyền để quân ở lại Afghanistan sau năm 2014, khi tất cả lính chiến đấu đã rút đi nhằm tạo sẵn cơ sở cho các nhiệm vụ của NATO về sau.
Ông Aimai Faizi nói với AFP: "Có mâu thuẫn trong những gì Chính phủ Mỹ nói và những gì họ làm trong những cuộc đàm phán hòa bình tại Afghanistan".
Về phần mình, Taliban cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách bạo lực và các mục tiêu tấn công của mình. Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố đàm phán hòa bình với Taliban, nhóm Taliban đã bắn hai quả đạn vào Trung tâm không lực Bagram của Mỹ tại Afghanistan làm 4 lính Mỹ thiệt mạng. Bagram là phi trường chính của tất cả máy bay quân sự tại Afghanistan.
Theo một nguồn tin thân cận từ Chính phủ Mỹ, Mỹ và Taliban sẽ có cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 20-6 tại Doha, Qatar. Đây sẽ là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Mỹ và Taliban. Tuy nhiên, tới giờ vẫn chưa biết cuộc đàm phán có thành hiện thực hay không, nhất là khi Taliban đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản Mỹ buộc nhóm phải thực hiện nếu muốn nói chuyện tại Doha.
Ngày 18-6, Mỹ ra điều kiện để cuộc đàm phán trở thành hiện thực, Taliban phải chấp nhận một số điều kiện như: từ bỏ bạo lực, phá vỡ liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda cũng như chấp hành hiến pháp Afghanistan, trong đó có việc tôn trọng quyền phụ nữ cũng như của những dân tộc thiểu số.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận