04/06/2014 16:27 GMT+7

Thủ tướng đồng ý chủ trương lập ĐH Fulbright Việt Nam

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO - Đại học Fulbright Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận.

Học bổng Fulbright năm học 2015-2016

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư Dự án thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam theo loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận.

Đây là tinh thần công văn do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký vừa được gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, UBND TP.HCM.

Theo đó, Trường ĐH Fulbright Việt Nam sẽ do Quỹ tín thác sáng kiến ĐH Việt Nam (TUIV) đầu tư tại TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.HCM và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng Dự án thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam, đáp ứng quy định tại Nghị định số 73 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ và tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên