16/12/2012 07:18 GMT+7

Chém người, cướp điện thoại di động(?)

H.ĐIỆP - L.TH.H. - S.BÌNH
H.ĐIỆP - L.TH.H. - S.BÌNH

TT - Nạn nhân là anh Bùi Như Đào (21 tuổi, quê Thanh Hóa), đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Theo lời anh Đào, khoảng 19g40 ngày 14-12 anh đang ngồi ở ghế đá trên vỉa hè trước cửa nhà số 813 Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP.HCM (chỗ làm, vừa là nơi ở của anh Đào) để gọi điện thoại thì có hai người đi bộ tới gần, một người khác chạy xe máy dưới lòng đường. Bỗng một trong hai người đi bộ rút mã tấu dài khoảng 50cm chém vào tay trái khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Anh Đào chỉ kịp nhìn thấy tên cướp nhỏ con cúi xuống nhặt điện thoại, rồi cả hai tên leo lên xe máy của tên đứng dưới đường và phóng xe chạy. Theo anh Đào, chiếc điện thoại bị cướp anh mới mua với giá 600.000 đồng.

Bác sĩ Hoàng Thị Linh Thu cho biết anh Đào bị gãy xương trụ, đứt toàn bộ gân cơ duỗi, đứt dây thần kinh tay. Hiện các bác sĩ đã nối gân thành công và các ngón tay của anh Đào cũng hồng hào.

Chiều 15-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 đã nhận được thông tin như trên diễn ra tại đường Tạ Quang Bửu và đang thụ lý điều tra vụ việc.

H.ĐIỆP - L.TH.H. - S.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên