04/11/2010 12:11 GMT+7

Viện Kiểm sát đốc thúc điều tra, khởi tố

V.T.
V.T.

TTO - Liên quan vụ CSGT huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) gây thương tích nặng nề cho anh Huỳnh Tấn Nam, ngày 4-11 lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Nha Trang cho biết viện vừa có công văn gửi Cơ quan điều tra - Công an TP Nha Trang yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Dựng lại hiện trường vụ CSGT truy đuổi gây trọng thương

Công văn nêu VKSND TP Nha Trang vừa nhận được đơn của anh Huỳnh Tấn Nam tố cáo việc bị các ông Vũ Văn Duy (CSGT huyện Diên Khánh) và Nguyễn Trọng Hiếu (công an viên xã Diên Phú) đánh gây thương tích ngày 24-4-2010. Viện nhận thấy ngày 3-8-2010 Trung tâm Giám định pháp y - Sở Y tế Khánh Hòa đã kết luận thương tật 77% đối với nạn nhân. Ngày 4-5-2010 và 27-10-2010, CSĐT - Công an TP Nha Trang đã tiến hành dựng lại hiện trường. VKSND TP Nha Trang đề nghị CSĐT - Công an TP Nha Trang nhanh chóng điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án và xem xét trách nhiệm hình sự đối với các ông Duy và Hiếu.

Được biết, sau khi chạy chữa nhiều tháng tại TP.HCM, ngày 22-7-2010 nạn nhân Huỳnh Tấn Nam đã gửi đơn (đơn thứ nhất) đề nghị Công an TP Nha Trang truy cứu trách nhiệm hình sự các công an viên Duy và Hiếu.

Theo quy định tại điều 86-BLTTHS, trong vòng 20 ngày (trường hợp phức tạp cũng không quá hai tháng) kể từ khi có nguồn tin báo hoặc tố giác tội phạm, cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố hay không khởi tố. Qua nhiều lần lấy lời khai, các nhân chứng đều một mực khẳng định anh Nam bị hai công an nói trên rượt đuổi, đánh trọng thương trong tình huống chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên